Vụ 39 người chết: Đại sứ Anh đến thăm hỏi gia đình các nạn nhân tại Nghệ An, Hà Tĩnh

09/01/20, 14:01 Việt Nam

Mới đây, Gareth Ward, Đại sứ Anh tại Việt Nam đã đến thăm hỏi và chia buồn cùng người thân một số nạn nhân trong vụ 39 người chết trên xe container tại hạt Essex của nước này.

Đoàn ngoại giao Anh tới thăm và làm việc với Phòng thông tin di cư Nghệ An. (Ảnh: Đại sứ quán Anh tại Việt Nam)

Ngày 6-7/1, Đại sứ Anh Gareth Ward đã có chuyến thăm và làm việc tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Đây là quê hương của phần lớn nạn nhân trong vụ 39 người Việt Nam chết trong thùng xe container tại hạt Essex, đông bắc London, Anh hồi tháng 10/2019.

Tại đây, ông đã thăm hỏi và gửi lời chia buồn đến gia đình một số nạn nhân, đồng thời tham gia một số hoạt động liên quan đến phòng chống tội phạm mua bán người.

Trong video nói bằng tiếng Việt do Đại sứ quán Anh tại Hà Nội cung cấp hôm 8/1, ông Gareth Ward cho biết: 

“Thông qua chuyến đi này, tôi một lần nữa nhấn mạnh rằng Vương quốc Anh cam kết hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong việc phòng chống mua bán người và nô lệ hiện đại, đặc biệt là tăng cường chia sẻ thông tin, ngăn chặn kẻ phạm tội và bảo vệ những người dễ bị tổn thương”.

Video: Thông điệp của Đại sứ Anh tại Việt Nam

Đồng thời, Đại sứ Gareth Ward cũng bày tỏ mong muốn mỗi người dân Việt Nam sẽ chung tay chống lại nạn mua bán người bằng cách chia sẻ rộng rãi thông điệp: “Đừng để bản thân và gia đình rơi vào bàn tay của kẻ buôn người”.

Ông nhấn mạnh: “Những kẻ hứa giúp bạn sang Anh với công việc hấp dẫn qua con đường không chính thức, chỉ là muốn lấy tiền của bạn. Đừng đánh cược tương lai của mình. Hãy hiểu rủi ro và tránh xa nó!”.

Trước đó hôm 23/10/2019, cảnh sát Anh phát hiện 39 thi thể trong container hàng trên một xe tải ở hạt Essex nước này. Các nạn nhân được xác định nhập cư trái phép.

Ngày 8/11, Bộ Công an Việt Nam và cảnh sát Anh thông báo 39 người gặp nạn đều mang quốc tịch Việt Nam.

Trong số 39 nạn nhân có 31 nam, 8 nữ, Nghệ An có nhiều nạn nhân nhất với 21 người , Hà Tĩnh 10 người, Hải Phòng 3 người, Quảng Bình 3 người, Thừa Thiên – Huế và Hải Dương mỗi tỉnh có một người.

Thi thể các nạn nhân sau đó được đưa về nước trong 2 đợt. Đợt đầu vào ngày 27/11 gồm 16 người. Đợt hai vào sáng 30/11 gồm 23 nạn nhân còn lại.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?