Vụ 2 xe Mercedes cùng biển số ‘chạm mặt’: Lộ diện đường dây làm giả giấy tờ, tiêu thụ xe gian

22/04/21, 09:48 Việt Nam

Đức đặt mua khoảng 50 con dấu giả của các cơ quan đăng ký, đăng kiểm xe cùng các mẫu phôi thông qua mạng xã hội, sau đó sử dụng máy tính, máy in và máy ép plastic để tự làm giấy tờ giả. 

Hai chiếc Mercedes cùng biển vô tình gặp nhau trên phố Vạn Phúc (Q. Hà Đông). (Ảnh qua Thanh Niên)

Báo Thanh Niên đưa tin, chiều ngày 20/4, một vị lãnh đạo Công an Q. Hà Đông (Hà Nội) cho biết, từ vụ 2 xe Mercedes mang cùng mang biển số chạy trên đường Vạn Phúc, đơn vị đã phát hiện ra đường dây chuyên sản xuất giấy tờ giả để mua bán xe sang.

Theo đó, công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng liên quan để làm rõ tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức gồm:

– Nguyễn Đình Minh Lãm (30 tuổi, tạm trú tại P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội, quê H. Đông Sơn, Thanh Hóa);

– Lê Thị Hiên (37 tuổi, quê tại TP. Vinh, Nghệ An);

– Trần Huỳnh Đức (26 tuổi, quê tại H. Nam Đàn, Nghệ An);

– Nguyễn Hữu Chiến (38 tuổi, quê tại H. Hưng Nguyên, Nghệ An).

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 28/2, Công an Q. Hà Đông tiếp nhận được trình báo của ông Nguyễn Anh Dũng (thường trú tại Q. Cầu Giấy, Hà Nội) về việc phát hiện một chiếc xe ô tô cùng chủng loại Mercedes Benz và cùng mang BKS 30E – 488.16 y hệt xe mình trong quá trình lưu thông trên đường Vạn Phúc (P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông).

Công an Q. Hà Đông sau đó đã mời ông Dũng cùng người điều khiển chiếc xe gắn biển số giống xe ông Dũng là anh Nguyễn Đình Bảo (thường trú H. Chương Mỹ, Hà Nội) về trụ sở làm việc.

Tại đây, anh Bảo cho biết chiếc xe kể trên là anh mua của Nguyễn Đình Minh Lãm từ tháng 1/2020 với giá 520 triệu đồng. Tuy nhiên, anh mới trả 260 triệu đồng và chưa được Lãm giao giấy tờ xe. 

Bốn bị can trong vụ án và 5 ô tô hạng sang tang vật. (Ảnh qua Thanh Niên)

Làm việc với Lãm, người này khai bắt đầu tìm mua ô tô không có giấy tờ qua mạng, rồi đặt làm giả giấy tờ để bán kiếm lời từ năm 2020. 

Lãm thường mua ô tô thế chấp tại ngân hàng, sau đó mang ra hiệu cầm đồ cầm cố lấy tiền rồi bỏ xe (xe không có giấy tờ). Trường hợp khi bán những chiếc xe này cho khách thì Lãm bán với giá bằng 1/2 xe có đầy đủ giấy tờ ngoài thị trường.

Nếu khách cần giấy tờ giả (đăng ký xe, sổ đăng kiểm, tem kiểm định, BKS), Lãm sẽ liên hệ với Trần Huỳnh Đức đặt làm với giá 4 triệu đồng/bộ rồi bán lại cho khách mua với giá từ 6 – 8 triệu đồng/bộ.

Mở rộng điều tra, Công an Q. Hà Đông đã phát hiện thêm 2 đối tượng liên quan là Nguyễn Hữu Chiến và Lê Thị Hiên, chuyên bán giấy tờ ô tô giả. Khám xét tại nhà Hiên, Công an thu giữ 5 máy in, 1 bộ máy tính, 1 máy scan photo, 1 máy cắt khắc laze, 1 máy ép plastic, 13.500 phôi giấy chứng nhận đăng ký xe, 18.000 phôi giấy chứng nhận kiểm định.

Ngoài ra, Công an Q. Hà Đông còn phát hiện và thu giữ 5 xe ô tô hạng sang không có giấy tờ của đường dây này, gồm: 

– Một xe ô tô Mercedes Benz C200 màu đỏ, BKS: 30E – 452.50; 

– Một xe Mercedes Benz CLA45 màu đỏ, lắp BKS: 30G – 373.18; 

– Một xe BMW X5 màu đen, lắp BKS: 30A – 656.80;

– Một xe ô tô Toyota Camry màu trắng và 1 xe Mercedes Benz E300, lắp BKS: 30E- 488.16.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Đức khai từ khoảng tháng 4/2020, người này đặt mua khoảng 50 con dấu giả của các cơ quan đăng ký, đăng kiểm xe cùng các mẫu phôi thông qua mạng xã hội, sau đó sử dụng máy tính, máy in và máy ép plastic để tự làm giấy tờ giả. 

Đến nay, Đức đã bán trót lọt khoảng 500 bộ giấy tờ xe giả cho khách theo yêu cầu. 

Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cùng tang vật và bị can đến Cơ quan CSĐT Công an TP. Vinh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?