Viện nghiên cứu Anh: ĐCSTQ nên bị kiện 4.000 tỷ USD vì gây ra đại dịch Vũ Hán

08/04/20, 09:38 Thế giới

Báo cáo của Tổ chức nghiên cứu Henry Jackson Society tại Anh mới đây cho rằng các quốc gia nên khởi tố chính phủ Trung Quốc, yêu cầu nước này bồi thường ít nhất 4.000 tỷ USD do che giấu sự bùng phát virus ĐCSTQ, gây ra cái chết của hàng trăm ngàn người trên toàn thế giới và gây thiệt hại hàng nghìn tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu.

Nhân viên an ninh Trung Quốc đeo khẩu trang diễn hành qua quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh ngày 4/4/2020. (Ảnh qua The Epoch Times)

“Sự thật là Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về dịch bệnh Covid-19, và nếu như những yêu cầu pháp lý được đưa ra đủ để chống lại Bắc Kinh thì mức phạt có thể lên tới hàng nghìn tỷ Bảng”, báo cáo của Tổ chức nghiên cứu Henry Jackson Society tại Anh tuyên bố.

Theo báo cáo, mức thiệt hại có thể lên tới ít nhất 3.200 tỷ Bảng (4.000 tỷ USD). Đây là số tiền mà các quốc gia G7  đã phải bỏ ra để kích thích nền kinh tế nhằm ứng phó với việc các hoạt động thương mại bị tắc nghẽn do đại dịch Vũ Hán (Covid-19).

Chỉ riêng chính phủ Mỹ đã phải tung ra gói hỗ trợ trị giá hơn 2.000 tỷ USD để hỗ trợ các ngành công nghiệp và cá nhân trong bối cảnh khủng hoảng dịch bệnh hiện nay.

Báo cáo cho rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vi phạm luật pháp quốc tế vì đã cố ý che đậy thông tin quan trọng ban đầu khi dịch bệnh bùng phát ở thành phố Vũ Hán trong thời gian tháng 12/2019 và tháng 1/2020.

Theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chính quyền Trung Quốc phải có nghĩa vụ báo cáo thông tin y tế công cộng kịp thời, chính xác và chi tiết. Nhưng họ đã không làm như vậy, báo cáo nêu rõ.

Đồng tác giả của báo cáo, ông Matthew Henderson nói với Thời báo The Epoch Times, có những bằng chứng cho thấy chính phủ Trung Quốc cố tình lừa dối và che đậy thông tin về dịch bệnh Vũ Hán.

Mãi cho đến ngày 31/12/2019, Chính quyền Trung Quốc mới thông báo cho WHO về sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 và cũng không xác nhận virus Vũ Hán có thể lây truyền từ người sang người cho đến ngày 20/1. Tuy nhiên, nước này bị phát hiện đã cố tình “bịt miệng” và buộc tội những người cố gắng cảnh báo tình hình dịch bệnh bùng phát vào cuối tháng 12.

Một người đàn ông nằm gục chết gần vĩa hè bệnh viện Vũ Hán ngày 30/1/2020. (Ảnh qua AFP)

Các báo cáo cũng cho thấy chính quyền Trung Quốc biết virus đã lây lan giữa người với người trước ngày 20/1. Bằng chứng là tờ South China Morning Post đã trích dẫn các tài liệu của chính phủ Trung Quốc, tuyên bố có hơn 200 ca nhiễm bệnh vào cuối tháng 12.

Ông Henderson đưa ra lưu ý, ngay từ lúc dịch bệnh bắt đầu bùng phát, chính quyền Trung Quốc đã ngăn không cho các phòng thí nghiệm nghiên cứu virus corona mới. Vào ngày 1/1, quan chức của Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc đã yêu cầu một công ty gen ngừng thử nghiệm các mẫu virus và hủy tất cả các mẫu hiện có, tạp chí tài chính Trung Quốc Caixin đưa tin.

“Họ [Trung Quốc] không chỉ cố gắng che giấu sự thật, mà còn ngăn chặn sự thật được phát hiện thêm”, ông Henderson nói.

Báo cáo khẳng định, nếu các quan chức Trung Quốc cung cấp thông tin chính xác về sự bùng phát của dịch bệnh ngay từ lúc đầu thì tình trạng lây nhiễm sẽ không vượt khỏi lãnh thổ Trung Quốc.

Báo cáo nêu ra 10 lý do pháp lý mà các quốc gia có thể khởi kiện để Trung Quốc phải chịu trách nhiệm đối với đại dịch theo luật pháp quốc tế và tại các tòa án trong nước. Trong đó có Quy định Sức khỏe Quốc tế (IHR) vốn được siết chặt sau đại dịch SARS năm 2003. HJS khẳng định nỗ lực che giấu bệnh dịch của Bắc Kinh đã khiến Covid-19 lan khắp thế giới, khiến hơn 1,4 triệu người nhiễm bệnh, hơn 81.000 người chết và làm thiệt hại hàng nghìn tỷ USD.

Một số vụ kiện đã được đưa ra tại tòa án Mỹ, cáo buộc Trung Quốc gây thiệt hại kinh tế của người Mỹ.

Theo ông Henderson, bất kỳ hành động pháp lý nào nhắm vào chính quyền Trung Quốc đều không chỉ đơn thuần là kết tội, mà còn như một hành động nhằm tiết lộ những thông tin cần thiết và ngăn chặn bất cứ điều gì tương tự xảy ra.

“Việc vi phạm luật pháp quốc tế đã tàn phá nền kinh tế toàn cầu, giết chết hàng ngàn người và làm thay đổi cuộc sống của hàng triệu người. Nếu thế giới không hành động để đối phó với sự vi phạm luật pháp quốc tế [của ĐCSTQ] thì những điều tồi tệ hơn nữa sẽ tiếp tụ xảy ra trong tương lai,” báo cáo nêu.

Ngân Khánh (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?