Video: Xe bọc thép đổ bộ “made in China” dùng để tấn công Đài Loan chìm nghỉm trong 30s

18/08/20, 10:28 Thế giới

Một đoạn video mới đây được đăng trên Twitter cho thấy, một chiếc xe bọc thép đổ bộ của Trung Quốc dùng để tấn công Đài Loan chìm nghỉm chỉ sau khoảng 30s di chuyển trên sông. Đoạn video đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, có người đáp: “Tôi nghĩ đây là mẫu tàu ngầm mới… nhưng chỉ có thể chìm một lần”.

Xe đổ bộ ZTD-05 trong một lần tập trận của lục quân Trung Quốc. (Ảnh qua Reuters)

Từ video có thể thấy, tất cả thủy thủ đoàn đều mặc áo phao màu cam sáng, bắt đầu nổ máy để tăng tốc độ. Tuy nhiên, khi xe tăng mới bắt đầu tăng tốc, nước nhanh chóng nhấn chìm phần đầu xe.

‘Quá nhanh, quá nguy hiểm’, mũi của chiếc xe tăng bắt đầu chúc xuống dưới, và “niềm tự hào’ của chính quyền Trung Quốc chìm dần trong dòng nước. 

Các thủy thủ đoàn cũng không hỏi hốt hoảng, và buộc phải trở thành ‘các vận động viên bơi lội’.

Vụ việc này khiến người ta nhớ đến những lần tên lửa vệ tinh của Trung Quốc liên tục ‘đáp đất’ trong thời gian gần đây.

Sau khi được đăng tải trên tài khoản Twitter Hiro Hamakawa vào ngày 15/8, tính đến thời điểm này, video đã nhận được gần 190.000 lượt xem, 2.300 lượt thích, hơn 1.000 lượt chia sẻ. 

Những người trên xe bắt đầu hốt hoảng và chiếc xe chìm nhanh. (Ảnh chụp màn hình video)

Và dưới đây là một số bình luận:

Có người bình luận: “Chào mừng bạn đến với hàng Made In China công nghệ ăn cắp!”

Người thì bình luận rằng: “Đây là một chiếc xe tăng tuyệt vời – nó có thể “bơi và chìm” cùng một lúc – Hoa Kỳ hãy cẩn thận!”

Có người lại viết: “Tôi nghĩ đây là mẫu tàu ngầm mới. Có thể biến hình từ xe tăng thành tàu ngầm, nhưng chỉ có thể chìm một lần”.

Người khác thì đáp: “Ít nhất thuyền trưởng cũng đi xuống cùng con tàu. Hy vọng điều tương tự cũng xảy ra với ĐCSTQ”.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?