Vì sao Thái Lan không mấy thiện cảm với du khách Trung Quốc?

09/07/15, 09:42 Cuộc sống

Việc các nhà chức trách Thái cho in hàng ngàn cuốn cẩm nang du lịch tiếng Hoa được xem là hành động “nhắc khéo” du khách đến từ quê hương của Vạn lý Trường Thành.

Thái Lan, xứ sở chùa vàng trang nghiêm và lộng lẫy. Ảnh: Internet
Thái Lan, xứ sở chùa vàng trang nghiêm và lộng lẫy. Ảnh: Internet

IB Times dẫn một vụ việc được xem là “đỉnh điểm” cơn giận dữ của người Thái đối với phần đông khách du lịch Trung Quốc hồi đầu năm nay: Một du khách người Trung Quốc đã dùng chân đá vào chiếc chuông cổ trong ngôi đền Wat Phra That Doi Suthep ở thành phố Chiang Mai – một ngôi chùa Phật giáo có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 14, địa danh linh thiêng đối với nhiều người dân Thái.

Bangkok Post dẫn lời Cảnh sát trưởng Chiang Mai – Tướng Bundit Tungkhaseranee cho biết: Cảnh sát và chính quyền thành phố đã tìm kiếm nhân chứng, thu thập các bằng chứng liên quan, điều tra hồ sơ xuất nhập cảnh để tìm ra người đàn ông Trung Quốc nói trên. Khi danh tính của du khách này được công bố, ông ta sẽ phải tiếp nhận một khóa học “giáo dục nghi thức văn hóa Thái”. Nếu không, sẽ bị cho vào “danh sách đen” tái nhập cảnh vào Thái Lan.

Ngôi chùa trắng Wat Rong Khun ở Chiang Rai, Thái Lan (Ảnh: Daily Mail)

Đây không phải là lần đầu tiên ngành du lịch Thái gặp “vấn đề” với khách du lịch gốc Hoa. Trước đó, cuối năm 2014, hãng AFP đưa tin: Chuyến bay FD9101 của hãng hàng không AirAsia cất cánh từ sân bay Don Muaeng của Bangkok tới Nam Kinh, Trung Quốc – với 174 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đã phải quay trở về Bangkok sau khi một hành khách Trung Quốc hất nước nóng vào tiếp viên.

Gần đây nhất, giới chức địa phương đã ra lệnh cấm tất cả du khách người Trung Quốc được vào Wat Rong Khun – ngôi chùa trắng với kiến trúc nổi tiếng ở Chiang Rai – Thái Lan, vì những cáo buộc liên quan đến việc du khách Trung Quốc đã “phá hủy các nhà vệ sinh” trong địa danh này.

Đầu tháng 3 năm nay, hình ảnh một du khách Trung Quốc vắt chiếc áo lót của cô trên một chiếc ghế tại sân bay Chiang Mai đã làm dấy lên một làn sóng phản hồi trên truyền thông và mạng xã hội, yêu cầu các nhà chức trách Thái Lan có những biện pháp điều chỉnh các hành vi không phù hợp với văn hóa quốc gia từ khách du lịch gốc Hoa.

Một nữ du khách Trung Quốc và hành động bị xem là… rất phản cảm ở sân bay Chiang Mai, Thái Lan (Ảnh: Daily Mail)

Daily Mail cho biết: Hồi tháng 2 năm nay, ngành du lịch xứ sở chùa Vàng đã phát hành hàng ngàn bản “Cẩm nang du lịch Thái Lan” bằng tiếng Hoa, trong đó chỉ rõ cho khách du lịch Trung Quốc: “Không đi vệ sinh bừa bãi nơi công cộng; Không chạm vào tượng, các bức tranh quý hay hiện vật trong các đền, chùa; Không khạc nhổ và nói to trên đường phố”…v.v

Đây được xem là một động thái nhắc nhở, cảnh báo khách du lịch đến từ Trung Quốc của giới chức đất nước chùa Vàng, cần nâng cao ý thức và tôn trọng văn hóa khi đến nước sở tại.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc thậm chí đã phát sóng các chương trình nhằm giáo dục kiến thức du lịch cho người dân nước này, nâng cao giá trị hình ảnh khi tới thăm các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới sau một loạt những “bê bối” du lịch mà công dân nước họ mắc phải.

Là quốc gia đông dân nhất thế giới – lượng khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan hằng năm, đặc biệt là vào “Tuần lễ vàng” (Quốc khánh Trung Quốc, người dân được nghỉ dài 7 ngày) đang đóng góp một phần đáng kể cho nguồn thu du lịch của “đất nước chùa Vàng”. Du lịch chiếm tới 8,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Thái Lan.

Năm 2014, có tới 4,6 triệu lượt du khách người Hoa tới Thái Lan. Năm nay, ước tính khách du lịch Trung Quốc sẽ đóng góp cho Thái Lan khoảng 5,6 tỷ USD.

Theo Sức Khỏe Cộng Đồng

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!