Vì sao ĐCSTQ đột nhiên im tiếng về câu chuyện “sao chép công tác chống dịch”?

03/04/20, 07:28 Trung Quốc
A Chinese paramilitary soldier stands outside the gate of the Forbidden City in Beijing on September 28, 2016. / AFP / NICOLAS ASFOURI (Photo credit should read NICOLAS ASFOURI/AFP via Getty Images)

Trong khi thế giới đang vật lộn để đối phó với dịch bệnh, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã huy động tất cả các cơ quan ngôn luận nói rằng những quốc gia khác xử lý dịch bệnh không hiệu quả, cho phép các quốc gia phương Tây sao chép “công tác” chống dịch của ĐCSTQ. Thuận theo tình thế thay đổi, ngôn luận “sao chép công tác” của ĐCSTQ gần đây đột nhiên biến mất không dấu vết.

ĐCSTQ đột nhiên im tiếng về câu chuyện "sao chép công tác chống dịch", tình hình chính trị đang xấu đi? (ảnh 1)
Khi các nước phương Tây liên tiếp đưa ra các biện pháp để hỗ trợ các công ty đang lâm nguy và người đóng thuế, ngôn luận “sao chép” của ĐCSTQ đột nhiên mai danh ẩn tích. (Ảnh: Getty Images)

Ngày 27/3, VOA đưa tin, virus viêm phổi Vũ Hán có nguồn gốc từ Vũ Hán, vào tháng 12/2019 đã vượt khỏi tầm kiểm soát do bị chính quyền Bắc Kinh phong tỏa thông tin và tuyên truyền sai lệch, virus đã lan rộng ra khắp Trung Quốc và mang đến tai họa cho cả thế giới.

Khi ĐCSTQ rêu rao họ đã bắt đầu thành công trong việc khống chế và kiểm soát dịch bệnh, trên mạng internet vốn được kiểm soát chặt chẽ bởi ĐCSTQ đã xuất hiện hàng loạt các lời nhận xét chế nhạo các quốc gia khác sẽ không thể “sao chép” công tác phòng chống dịch.

Bài báo cho biết, kể từ cuối tháng 2/2020, ĐCSTQ bắt đầu chế nhạo nước ngoài về việc ứng phó với dịch bệnh lây lan từ Trung Quốc, sẽ không thể “sao chép”, tức là xuất hiện hàng loạt các bài viết nói rằng nước ngoài sẽ không thể bắt chước kinh nghiệm tiên tiến hiện có của ĐCSTQ.

Trong một khoảng thời gian ngắn, trên các trang mạng Trung Quốc đầy rẫy các câu nói như “Trung Quốc lại thắng rồi”, “Chỉ có sao chép thôi, các nước phương Tây cũng không thể làm được”, cho rằng ưu thế tập trung lực lượng của thể chế ĐCSTQ bỏ xa các nước phương Tây.

Đồng thời, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ rõ ràng là đang cười trên nỗi đau của người khác, nói rằng các ca nhiễm ở nước ngoài đã “vượt qua” Trung Quốc.

Các nhà quan sát đã nhận thấy rằng, những người đăng bài về việc “sao chép” đều là những người ủng hộ chính quyền ĐCSTQ. Khi đang xôn xao việc “sao chép”, “truyền thông Đảng” cũng dốc sức tuyên truyền khoe khoang tầm nhìn xa hiểu rộng và tầm nhìn chiến lược tuyệt vời của ĐCSTQ, khen ngợi cái gọi là “Khối cộng đồng vận mệnh nhân loại”.

Tuy nhiên, khi các nước phương Tây liên tiếp đưa ra các biện pháp để hỗ trợ các công ty đang lâm nguy và người đóng thuế, ngôn luận “sao chép” đột nhiên mai danh ẩn tích. Các nhà quan sát cho rằng, sự xuất hiện và biến mất đột ngột của cách nói “sao chép” phản ánh tinh tế tình hình chính trị Trung Quốc hiện nay.

Cách nói “sao chép công tác chống dịch” khiến cho rất nhiều nhà quan sát và người dân cảm thấy rất phản cảm. Các nhà phê bình nói, những người tuyên truyền về “sao chép” đã vô tình tiết lộ sự vô sỉ và vô tri của họ.

VOA nói, “sao chép” vốn là một hành vi gian lận đáng xấu hổ, nhưng những người tuyên dương, tuyên truyền tích cực cho hành vi “sao chép” thể hiện họ thích “sao chép” hoặc đã quen với nó, hoặc họ không hiểu rằng sao chép là một hành vi gian lận.

Câu chuyện “sao chép” cũng đã gây ra nhiều cuộc thảo luận giữa các cư dân mạng Trung Quốc, khiến các nhà thảo luận đưa ra một số chủ đề mà chính quyền ĐCSTQ không mong mọi người đề cập đến, trong đó bao gồm các vấn đề luôn chất đống trong “công tác” phòng chống dịch bệnh của ĐCSTQ từ trước đến nay, đó là nguyên nhân trực tiếp cho sự bùng phát của dịch bệnh từ Vũ Hán ra toàn cầu là do sự phong tỏa thông tin của ĐCSTQ và tuyên truyền sai lệch.

Làm thế nào để ĐCSTQ phòng chống dịch “hiệu quả”?

Nhà kinh tế học Hà Thanh Liên nói, chính quyền ĐCSTQ là một trong số ít các chính quyền trên thế giới có một số quyền lực độc quyền: chính trị, kinh tế và tài nguyên, dư luận xã hội.

Thứ nhất, đầu tiên là bịt miệng những người trong nước, bắn chết những người đưa tin xấu, 8 bác sĩ bao gồm cả Lý Văn Lượng cũng đã bị cảnh sát bắt giữ vì nói sự thật. Khiến cho công cuộc phòng chống dịch bệnh mất đi 23 ngày quý giá nhất, cái gọi là hy sinh Vũ Hán “đóng cửa thành phố“, trước khi đóng cửa còn thả ra 5 triệu người, trong đó có 60.000 người sống rải rác trên khắp thế giới, trở thành nguồn dịch đầu tiên ở nhiều quốc gia khác nhau.

Thứ hai là thực hiện kiểm soát bán quân sự đối với khu vực dịch bệnh bằng những thủ đoạn phong tỏa hoàn toàn. Cùng lúc đó, việc kiểm soát số liệu dịch bệnh, có bao nhiêu người chết trong vùng dịch, dịch như thế nào, toàn bộ do Đảng công bố, bất cứ ai khác nói đều là tung tin đồn, bị bắt giữ theo tội danh.

Thứ ba là khởi động bộ máy tuyên truyền trong và ngoài nước để “tẩy sạch”, các cơ quan truyền thông đều mang họ Đảng, Đảng chỉ đánh đâu thì đánh đó. Cho dù người Vũ Hán tận mắt thấy bao nhiêu bi kịch diệt môn, có bao nhiêu xác chết nằm bên đường được quay video lại, số người tử vong ở Vũ Hán cũng chỉ khoảng 3.000.

Thứ tư, sử dụng “người bạn Trung Quốc” đầu tư trong nhiều năm Tedros Adhanom, lợi dụng thân phận Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để không ngại ngần rửa sạch cho ĐCSTQ. Để Trung Quốc – nơi phát dịch bệnh trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chống lại dịch bệnh này.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!