60 ngàn người Vũ Hán chạy ra nước ngoài trước khi đóng cửa khiến dịch bệnh bùng phát khắp thế giới?

31/03/20, 07:19 Trung Quốc
60 ngàn người Vũ Hán chạy ra nước ngoài trước khi đóng cửa khiến dịch bệnh bùng phát khắp thế giới?
60 ngàn người Vũ Hán chạy ra nước ngoài trước khi đóng cửa khiến dịch bệnh bùng phát khắp thế giới? (Ảnh: )

Một nhóm nghiên cứu của trường Đại học Southampton ở Anh đã sử dụng phân tích dữ liệu lớn vào tháng 2, mô phỏng và theo dõi quỹ đạo di chuyển của gần 60.000 người Vũ Hán trước khi đóng cửa thành phố, kết quả cho thấy trùng khớp với các khu vực bùng phát dịch ở Âu Mỹ.

60 ngàn người Vũ Hán chạy ra nước ngoài trước khi đóng cửa khiến dịch bệnh bùng phát khắp thế giới?
60 ngàn người Vũ Hán chạy ra nước ngoài trước khi đóng cửa khiến dịch bệnh bùng phát khắp thế giới? (Ảnh: 9binh)

Vào ngày 23/1 năm nay, dịch viêm phổi Vũ Hán (viêm phổi Đảng Cộng sản Trung Quốc, ĐCSTQ) đã bùng phát trên diện rộng ở Đại lục, Vũ Hán tuyên bố đóng cửa. Trước khi đóng cửa thành phố, có một lượng lớn người Vũ Hán đã chạy trốn bằng nhiều cách khác nhau.

Thị trưởng Vũ Hán Chu Tiên Vượng từng nói với truyền thông Trung Quốc rằng, trước khi đóng cửa thành phố vào ngày 23/1, đã có hơn 5 triệu người rời khỏi Vũ Hán.

Vào giữa tháng 2, nhóm dữ liệu lớn “Worldpop” của Đại học Southampton ở Anh đã sử dụng máy tính để phân tích điện thoại di động và dữ liệu hàng không của gần 60.000 người Vũ Hán đi ra ngoài trước khi đóng cửa thành phố, phát hiện những người đã bỏ trốn trước khi đóng cửa Vũ Hán, có thể đã phân tản ra 382 thành phố ngoài Trung Quốc, bao gồm Châu Á, Châu Âu, Hoa Kỳ, Úc, trong số những người này có ít nhất 834 người bị nhiễm.

nhóm dữ liệu lớn "Worldpop" của Đại học Southampton ở Anh đã sử dụng máy tính để phân tích điện thoại di động và dữ liệu hàng không của gần 60.000 người Vũ Hán đi ra ngoài trước khi đóng cửa thành phố
Nhóm dữ liệu lớn “Worldpop” của Đại học Southampton ở Anh đã sử dụng máy tính để phân tích điện thoại di động và dữ liệu hàng không của gần 60.000 người Vũ Hán đi ra ngoài trước khi đóng cửa thành phố. (Ảnh: Twitter)

Vào thời điểm đó, nhóm “Worldpop” chỉ ra rằng, do sự bùng phát quy mô lớn, viêm phổi ĐCSTQ có thể lan rộng hơn, vì vậy tất cả các quốc gia đều cần chuẩn bị sẵn sàng. Từ tháng 2 đến tháng 4, các thành phố có nguy cơ cao ở Trung Quốc và các thành phố quan trọng nên tăng cường kiểm tra sàng lọc, để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Tuy nhiên, do thông tin sai lệch từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và sự lừa dối của ĐCSTQ, các quốc gia không thể có được thông tin thực sự về dịch bệnh. Những người Vũ Hán (bao gồm các ca nhiễm) trốn sang nhiều nước trên khắp thế giới, cuối cùng khiến toàn thế giới thất thủ, dịch bệnh đã lan rộng nằm ngoài tầm kiểm soát.

Đối với vấn đề này, cư dân mạng Facebook đã đăng bài “bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh” nói rằng, bài báo cáo ngày 14/2 của nhóm Worldpop thật sự khiến người ta sởn tóc gáy, cũng không có gì lạ khi toàn bộ châu Âu và châu Mỹ bị ‘vỡ tổ’.

Còn có cư dân mạng biểu thị, ĐCSTQ nên bồi thường cho dịch bệnh lần này, những hành động của ĐCSTQ trong đại dịch không khác gì là một cuộc tấn công đối với toàn thế giới…

Vào cuối tháng 1, khi dịch bệnh vượt khỏi tầm kiểm soát, chính phủ ĐCSTQ không thể không thừa nhận virus có thể lây truyền từ người sang người. Vào thời điểm đó, cụm từ “thoát khỏi Vũ Hán” đã trở thành từ khóa tìm kiếm trên Weibo. Người dân Vũ Hán đã chạy trốn theo đường hàng không, trong đó có người còn đăng bài khoe khoang trên mạng xã hội rằng bị sốt 39 độ, chạy trốn khỏi Vũ Hán vào ngày 20. Cũng có người Vũ Hán bị sốt nhẹ, ho khan, uống thuốc để qua mặt theo dõi nhiệt độ hồng ngoại, ngồi máy bay sang Pháp, đăng tải ảnh chụp và nói rằng cuộc trốn thoát thành công là “gặp nhau thành công”.

Đại sứ Trung Quốc tại Pháp cho biết, họ đã nhận được báo cáo về tình hình của người phụ nữ này, đại sứ quán đã liên lạc với cô.

Vào ngày 23/3, Ifeng đã đăng lại một video từ yun.thecover cho thấy, ca nhiễm viêm phổi ĐCSTQ đầu tiên ở Ý là Hồ Á Mẫn (nữ, sinh tháng 4/1954) – Cựu viện trưởng viện văn học của Đại học Sư phạm Hoa Trung, là Đảng viên ĐCSTQ chuyên nghiên cứu về chủ nghĩa Mác. Sau 49 ngày điều trị, Hồ Á Mẫn rời bệnh viện truyền nhiễm vào ngày 19/3, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Rome.

Vào ngày 30/1 năm nay, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte từng thông báo trong một cuộc họp báo, xác nhận có 2 du khách nhiễm virus ĐCSTQ, đó là cặp vợ chồng 67 và 66 tuổi, họ đã bị cách ly để điều trị. Nhưng không tiết lộ danh tính.

60 ngàn người Vũ Hán chạy ra nước ngoài trước khi đóng cửa khiến dịch bệnh bùng phát khắp thế giới? (ảnh 2)
Ca nhiễm đầu tiên ở Ý được tiết lộ, là vợ chồng viện trưởng khoa Mác từ Đại học Sư phạm Hoa Trung. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo tờ “Il Messaggero” của Ý, hai vợ chồng quốc tịch Trung Quốc này đã đến Milan vào ngày 23/1, nghỉ chân tại một khách sạn ở Rome, trong lúc đó, họ đã từng ngồi xe buýt đến Cassino để tham quan. Tối ngày 29/1, họ đã tiếp nhận kiểm tra sức khỏe, kết quả xét nghiệm là dương tính với virus ĐCSTQ. Điều này có nghĩa là trước khi được chẩn đoán, hai người này đã du ngoạn ở Ý được 6 ngày.

Bài báo nói, cặp vợ chồng này cũng là ca nhiễm viêm phổi ĐCSTQ đầu tiên ở Ý.

Cư dân mạng biểu thị: “Đây là bệnh nhân số 0 ở Ý, bệnh nhân số 0 ở Mỹ có lẽ là người Hoa ở Seattle, bệnh nhân số 0 ở các nước đều do ĐCSTQ xuất khẩu ra, còn có mặt mũi đến khắp nơi đổ lỗi sao?!”.

Kể từ tháng 3, dịch viêm phổi ĐCSTQ đã lan rộng khắp thế giới, ĐCSTQ đã bị cộng đồng quốc tế chỉ trích, bị yêu cầu chịu trách nhiệm về những tổn thất to lớn do dịch bệnh gây ra. ĐCSTQ lại mặt dạn mày dày đi đổ lỗi nguồn gốc virus cho Hoa Kỳ và Ý.

Giáo sư Lý Dậu Đàm thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Quốc gia tại Đại học Chính trị Quốc gia Đài Loan đã nói với Epoch Times rằng, các nước châu Âu đã quá chủ quan, tin vào kiến nghị của WHO, kết quả tạo thành sơ hở trong việc phòng chống dịch, khiến dịch bệnh bùng phát và lan từ Châu Âu sang Hoa Kỳ.

Virus ĐCSTQ đã càn quét hơn 100 quốc gia trên toàn cầu chỉ trong 3 tháng qua, nhưng WHO đã từ chối thừa nhận dịch bệnh cho đến đầu tháng 3, khi mà dịch bệnh đã lan rộng. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom bị ngoại giới chất vấn và chỉ trích do bao che cho ĐCSTQ, cho rằng WHO đã trở thành một “chi bộ đảng” ở nước ngoài của ĐCSTQ. Cư dân mạng chế nhạo Tedros Adhanom là “Thư ký Tedros”, nên xem xét cho gia nhập Đảng.

Mario Vargas Llosa, một nhà văn người Peru, người đã đạt giải Nobel văn học, gần đây đã viết bài phê bình rằng, chính vì thể chế chính trị của ĐCSTQ mà thế giới hiện đang sống trong một cơn khủng hoảng dịch bệnh như thời Trung cổ. Ông thẳng thắn chỉ ra rằng dịch bệnh là sự trừng phạt của Thượng Đế.

Minh Huy (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!