Vì sao các cặp vợ chồng ngày càng giống nhau?

Hiện tượng: “Khuôn mặt phu thê” là vợ chồng có khuôn mặt rất giống nhau. Hiện nay, chúng ta thường thấy hiện tượng này trên các trang mạng xã hội. Vậy rốt cuộc tại sao lại có hiện tượng khuôn mặt phu thê?

Hai vợ chồng diễn viên Hoa Ngữ.

Trong cuộc sống thực, các cặp vợ chồng cùng chung sống với nhau sau nhiều năm, rất nhiều đôi sẽ xuất hiện nét giống nhau về khuôn mặt, sắc thái biểu cảm, hình dáng cơ thể, thậm chí ngay cả sở thích. Một số cặp đôi chỉ cần nhìn từ tướng mặt, đã thấy sự tương đồng đáng ngạc nhiên, đây được gọi là khuôn mặt phu thê.

Các cặp vợ chồng càng ngày càng giống nhau.

Có thể bắt gặp khuôn mặt phu thê ở rất nhiều nơi trên thế giới. Phương tiện truyền thông Mỹ mỗi năm đều tổ chức bầu chọn “gương mặt vợ chồng xuất sắc nhất”. Họ phát hiện rằng khuôn mặt các cặp vợ chồng sẽ trở nên ngày càng giống nhau hơn theo thời gian.

Anh Quốc có một trang web hẹn hò chuyên về khuôn mặt phu thê, trang web sẽ mai mối giúp cho những người chưa lập gia đình, có khuôn mặt tương tự nhau. Một cuộc khảo sát tại Nga cho thấy các cặp vợ chồng có “khuôn mặt phu thê” thường trải qua cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hơn.

So sánh khuôn mặt của cặp vợ chồng Beckham và Victoria.

Tại sao vợ chồng lại có khuôn mặt giống nhau?

Có rất nhiều người đã đưa ra không ít lời giải thích.

Đầu tiên, do hai người cùng chung sống với nhau nhiều năm, có cùng chế độ ăn uống như nhau, thời gian làm việc nghỉ ngơi thân thể như nhau dẫn đến có xu hướng trở thành thống nhất.

Thứ hai, các cặp vợ chồng có xu hướng có những cảm xúc tương tự, do đó dẫn đến các nếp nhăn trên khuôn mặt cũng tương tự như nhau, cộng thêm với tuổi già, những đặc tính bề ngoài sẽ rất dễ mất đi, chẳng hạn như cơ bắp dưới da, tóc… dáng vẻ bề ngoài càng biểu thị nhiều nét đặc trưng của bộ xương.

Thứ ba là khi chọn một người bạn đời lúc đầu, người ta thường có xu hướng chọn những đối tượng khác giới có ngoại hình tương tự bản thân.

Thứ tư, trong tâm lý học, có một hiệu ứng gọi là “hiệu ứng tắc kè hoa.” Nó dùng để chỉ chúng ta rất dễ dàng bắt chước người khác, người càng thân thiết thì càng dễ bắt chước mô phỏng theo. Người chồng và người vợ mô phỏng lẫn nhau từ hành động, tính khí cho đến sắc thái cảm xúc, ngày càng tương tự nhau.

Gương mặt của vận động viên Trung Quốc với vợ quả thực giống nhau.

Nhưng nguyên nhân thật sự vốn không nằm ở trên. Chúng ta đều biết mắt của người ta hễ nhìn đồ vật gì thì đều giống như một cái máy ảnh, nó có thể thu mọi thứ bên ngoài vào trong, tương tự như hình ảnh được lưu giữ lại. Bất kể vật gì cũng đều là sinh mệnh, những thứ được thu vào này cũng là sinh mệnh. Chúng ta đều biết rằng bất cứ vật gì khi ở cùng nhau đều sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, thẩm thấu vào nhau. Câu “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” mà người xưa nói đến chính là nói lên cái nguyên nhân này.

Những loại thể sinh mệnh sau khi được tiếp thu sẽ dần dần khởi một tác dụng nhất định trong cơ thể, khiến hình tượng bản thân mình tương đồng với đối phương hơn. Đây cũng chính là nguyên nhân mà nhiều người hay khuyên nhủ các bà mẹ trong thời kỳ mang thai, tốt nhất là không nên xem một số thứ không tốt, mà nên chọn hình ảnh của những đứa trẻ mập mạp trắng trẻo để ngắm nhìn. Điều này cũng chính là áp dụng nguyên lý vừa nói trên, với mong muốn để những thể sinh mệnh hình tượng tốt này đi vào thay đổi thành phần cấu tạo của con người.

Con người thời nay thích xem một số phim ma quỷ, cho rằng rất kích thích và thu hút, nhưng thực tế bạn tuyệt đối đừng nên xem, bởi vì một khi đã xem nhiều rồi, loại hình tượng đó cũng sẽ ảnh hưởng đến bản thân, xem nhiều cũng khiến bề mặt lẫn thân tâm trở nên tương hợp nhiều hơn với ma quỷ. Phụ huynh khi cho trẻ tiếp xúc với các chương trình trên Youtube hay Smartphone cũng nên lưu ý chọn lọc, hướng dẫn con trẻ xem một số phim ảnh có ích, tránh xem những phim ảnh sắc tình đấu đá không lành mạnh.

Những gì mà “tướng phu thê” cho chúng ta thấy, không chỉ là vấn đề về tướng mạo, mà còn là thông qua nó vén mở đạo lý khoa học chân chính. Bất cứ cái gì cũng đều có thể ảnh hưởng lẫn nhau.

Đương nhiên, “tướng phu thê” có thể vẫn còn có tồn tại những nguyên nhân khác nữa, bởi vì quy luật vũ trụ là vô cùng phức tạp, cũng vô cùng huyền diệu, không thể nào chỉ dùng một nguyên nhân để lý giải. Thông qua câu chuyện này, chỉ mong rằng bạn có thể chọn lấy thứ tốt mà xem ngắm và tiếp thu, tránh xa những kèn cựa sắc tình, ma quỷ xấu uế để thân tâm tròn đầy.

Huệ Nhẫn tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?