Vaccine phòng virus COVID-19 do Trung Quốc hợp tác nghiên cứu với Canada có chứa “tế bào thai nhi”?

02/06/20, 14:57 Thế giới

Khắp nơi nên suy xét thấu đáo về những gì mình sẽ làm, trong trường hợp chính quyền tiểu bang hoặc địa phương bắt buộc thực hiện tiêm chủng vaccine virus corona (COVID-19), một khi thuốc tiêm được đưa ra thị trường, vì rất có thể trong những ống tiêm đó có thành phần của các tế bào thai nhi bị loại bỏ (vì nhiều lý do như nạo phá thai, chết thai…)

Tiến sĩ Alan Moy phát hiện: Vaccine thử nghiệm nói trên được sản xuất từ tế bào thai nhi bị vứt bỏ.
Tiến sĩ Alan Moy phát hiện: Vaccine virus corona mới ở Canada được sản xuất từ tế bào thai nhi bị vứt bỏ. (Ảnh: TH)

Mặc dù Tổng thống Trump đã nói rằng vaccine virus corona (COVID-19) sẽ không được chỉ định ở cấp liên bang, nhưng vẫn có khả năng một số tiểu bang sẽ cố ép buộc triển khai tiêm chủng tại địa phương, điều này không chỉ khiến những người phản đối tiêm chủng, mà cả những người vốn trân quý sự thiêng liêng của sinh mạng con người phải rơi vào tình thế khó xử.

Sau khi nhận được thông tin, Tổ chức nghiên cứu và phát triển Liên bang lớn nhất Canada đã hợp tác với một công ty vaccine Trung Quốc, để thử nghiệm loại vaccine virus corona mới ở Canada, Tiến sĩ Alan Moy M.D – người sáng lập kiêm Giám đốc khoa học của Viện nghiên cứu y tế John Paul II, và Giám đốc điều hành của Cellular Engineering Technologies đã quyết định thực hiện một số phân tích chuyên sâu, khi đó Tiến sĩ Alan Moy phát hiện: Vaccine thử nghiệm nói trên được sản xuất từ tế bào thai nhi bị vứt bỏ.

CanSino Biologics Inc., còn được gọi CanSinoBIO, là tên của công ty Trung Quốc hợp tác với Hội đồng nghiên cứu quốc gia Canada (NRC), để tiến hành thử nghiệm loại vaccine với tên gọi Ad5-nCoV. Sau đó tiến sĩ Moy phát hiện trong vaccine có chứa tế bào HEK293 – nguồn gốc từ thai nhi trong bụng mẹ. 

Tiến sĩ Moy cảnh báo: “HEK293 là tế bào bào thai bị vứt bỏ, Ad5-nCoV rất có thể sẽ không có hiệu lực như hứa hẹn, và nguồn gốc của nó là phi đạo đức”.   

Tiến sĩ Alan Moy M.D - người sáng lập kiêm Giám đốc khoa học của Viện nghiên cứu y tế John Paul II.
Tiến sĩ Alan Moy M.D – người sáng lập kiêm Giám đốc khoa học của Viện nghiên cứu y tế John Paul II. (Ảnh qua Twitter)

Theo nghiên cứu thì cơ thể con người còn tồn tại một tỷ lệ miễn dịch cao đối với Ad5, vì vậy hầu hết những người được tiêm vaccine này sẽ không có được bất kỳ sự bảo vệ nào đối với virus corona (COVID-19).

Điều đáng lo ngại là, Canada có thể sẽ đồng ý ký hợp đồng với một công ty vaccine có trụ sở tại Trung Quốc – nơi bắt nguồn dịch bệnh này. Ad5-nCoV được cho là đồng phát triển bởi Viện Công nghệ sinh học Bắc Kinh và các tổ chức khác của Trung Quốc, vốn được điều hành và kiểm soát bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Vaccine này được cho là vaccine virus corona “giai đoạn 2” đầu tiên, có nghĩa là nó đã được phê chuẩn là “an toàn” trong các thử nghiệm trên người trước đây. Vì vậy, chính phủ Canada vô cùng phấn khởi về viễn cảnh: Tiêm chủng càng nhiều người Canada càng tốt, để họ có thể thoát khỏi dịch bệnh và khủng hoảng.

“NRC rất tự hào về sự hợp tác tốt đẹp của chúng tôi với CanSino Biologics”, Chủ tịch NRC cho biết trong một thông cáo báo chí.

Tiến sĩ Xuefeng Yu – Chủ tịch và Giám đốc điều hành của CanSinoBIO, cũng tuyên bố trong cùng một thông cáo báo chí rằng, công ty của ông “có mối liên hệ chặt chẽ với Canada, ông rất tự hào về những nền tảng thành công trong quá khứ, và sẽ tiếp tục hợp tác với NRC để giải quyết nhu cầu sức khỏe y tế trên quy mô toàn cầu”.

Điều đáng nói là, cả NRC và CanSinoBIO đều tự hào về sản phẩm độc quyền HEK293 chứa tế bào thai nhi. Họ nói rằng sản phẩm sẽ giúp “thúc đẩy tiến trình sản xuất mở rộng cho giải pháp vaccine này”. Nói cách khác, nhờ những thai nhi bị vứt bỏ mà họ có thể sản xuất vaccine phòng virus corona (COVID-19), và phân phối hàng loạt, mở đường cho chiến dịch tiêm chủng toàn cầu không giống bất cứ điều gì mà thế giới từng chứng kiến.

Mai Trang (Theo Natural News)

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết là quan điểm của BBT Tinhhoa.net

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng