Mỹ sẽ đưa ra cáo buộc Trung Quốc tìm cách trộm thông tin vắc xin virus Vũ Hán

12/05/20, 15:42 Thế giới

Chính quyền ông Trump mới đây lên tiếng sẽ đưa ra cáo buộc về việc các tin tặc của chính quyền Trung Quốc tìm cách đánh cắp dữ liệu nghiên cứu của Mỹ về phát triển vắc xin phòng virus Vũ Hán. Báo Trung Quốc lập tức phản bác “Bắc Kinh dẫn đầu, không cần đi ăn cắp!”.

tin tặc của chính quyền Trung Quốc tìm cách đánh cắp dữ liệu nghiên cứu của Mỹ về phát triển vắc xin phòng virus Vũ Hán.
Tin tặc của chính quyền Trung Quốc tìm cách đánh cắp dữ liệu nghiên cứu của Mỹ về phát triển vắc xin phòng virus Vũ Hán. (Ảnh qua Twitter)

Báo New York TimesWall Street Journal, hai tờ báo lớn của Mỹ, hôm 11/5 đưa tin, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và các chuyên gia an ninh mạng của Mỹ tin rằng các tin tặc và gián điệp Trung Quốc đang tìm cách đánh cắp nghiên cứu của Mỹ về phát triển vắc xin phòng virus Vũ Hán.

Hơn nữa, hai tổ chức này của Mỹ hiện đang tập trung theo dõi các vụ tấn công của tin tặc và những hoạt động của “các thế lực phi truyền thống” – nhóm các nhà nghiên cứu và giới sinh viên đang âm mưu đánh cắp dữ liệu trong nội bộ các phòng thí nghiệm đại học và tư nhân.

Giới chức chính quyền Mỹ cho hay, quyết định đưa ra cáo buộc cụ thể nhằm vào các nhóm tin tặc mà Mỹ cho rằng được chính quyền Bắc Kinh bảo trợ. Đây chính là một phần của chiến lược lớn hơn với sự tham gia của Bộ chỉ huy Tác chiến không gian mạng và Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ.

Đài Fox News mới đây cũng dẫn lời thượng nghị sĩ Tom Cotton lên tiếng cảnh báo, Trung Quốc có thể vận dụng các thủ thuật và chiến lược tình báo để đánh cắp kỹ thuật điều trị hoặc điều chế vắc xin chống dịch Vũ Hán của Mỹ.

“Trung Quốc đang vận dụng các chiêu trò từng áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất chất bán dẫn hoặc công nghệ chip máy tính của Mỹ nhằm thực thi âm mưu tranh đoạt các kiến thức vượt trội của chúng ta, bao gồm thông tin về Covid-19”, theo thượng nghị sĩ Cotton.

Cáo buộc sắp tới là động thái mới nhất trong một loạt các nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm quy kết trách nhiệm cho Trung Quốc là nguồn bùng phát đại dịch Vũ Hán và đã lợi dụng dịch bệnh vì mục đích riêng.

Về phía chính quyền Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã bác bỏ cáo buộc từ Mỹ, và nói rằng Trung Quốc kiên quyết phản đối tất cả các cuộc tấn công mạng.

“Chúng tôi đang dẫn đầu thế giới trong nghiên cứu biện pháp điều trị và vắc xin phòng COVID-19. Việc đưa ra những tin đồn và những lời vu khống nhằm vào Trung Quốc mà thiếu bằng chứng là hành vi trái đạo đức”, ông Triệu nói.

Trong khi đó, Thời Báo Hoàn Cầu của Trung Quốc tối 11/5 cũng đăng một bài viết bác bỏ cáo buộc của Washington với tiêu đề: “Trung Quốc dẫn đầu về nghiên cứu và phát triển vắc xin, không cần đi ăn cắp!”.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng