Ủy ban kỷ luật Trung Quốc tiếp cận “tử huyệt” của Giang Trạch Dân – Phòng 610

12/07/16, 09:51 Giang Trạch Dân

Mới đây, Tổ tuần tra 14 của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuần tra Hội nghị công tác “Phòng 610”. Việc thực hiện tuần tra “Văn phòng 610” lần này cho thấy phe ông Tập Cận Bình đã bắt đầu tiếp cận tử huyệt của phái ông Giang Trạch Dân.

610
Kể từ năm 1999, chính quyền Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của ông Giang Trạch Dân đã tự ý cho thành lập “Văn phòng 610”, tổ chức này đã bức hại Pháp Luân Công kéo dài 17 năm qua.

Giới truyền thông chính thống Trung Quốc đưa tin không nêu đích danh Chủ nhiệm Phòng 610 mà thay vào là “người phụ trách chính”. Việc đưa tin không rõ ràng này càng gây chú ý trong công luận.

Đưa tin về “Phòng 610” không nêu chức danh Chủ nhiệm

Theo thông tin trên trang mạng của Ủy ban Kỷ luật Trung ương Trung Quốc, chiều 6/7 vừa qua, Ủy ban này đã tuần tra Hội nghị công tác “Văn phòng xử lý vấn đề tôn giáo X Trung ương” (gọi tắt là Phòng 610). Theo truyền thông đưa tin, tổ trưởng tổ tuần tra – ông Đào Trị Quốc (Tao Zhiguo, 陶治国) khi phát biểu chỉ đề cập đến “người phụ trách chính của Phòng 610”.

Chi tiết này làm dư luận chú ý, vì Ủy ban Kỷ luật đã tránh không nhắc đến tên của quan chức “Phòng 610”, thay vào đó chỉ gọi là “người phụ trách chính”, hoàn toàn khác với những phát biểu khi tham gia Hội nghị công tác tại các địa bàn khác như Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, Mặt trận Thống nhất, Hội nghị tại Giang Tây…

Hồi tháng 5, Trung Quốc đã thực hiện đợt điều chỉnh mạnh mẽ tại Bộ Công an. Truyền thông Hồng Kông đưa tin, ông Hoàng Minh (Huangming), Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, sau khi nhậm chức Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Công an cũng đồng thời được giao chức Chủ nhiệm Phòng 610.

Ông Hoàng Minh từng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Giang Tô, năm 2008 giữ chức Trợ lý kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Bộ trưởng Bộ Công an, sau đó trở thành Thư ký chính trị của ông Bộ trưởng Mạnh Kiến Trụ.

“Phòng 610” là tổ chức bí mật bức hại Pháp Luân Công

Kể từ năm 1999, chính quyền Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của ông Giang Trạch Dân đã tự ý cho thành lập “Văn phòng 610”, tổ chức này đã bức hại Pháp Luân Công kéo dài 17 năm qua, đến nay nhiều quan chức tham gia bức hại đã bị quả báo
Kể từ năm 1999, chính quyền Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của ông Giang Trạch Dân đã tự ý cho thành lập “Văn phòng 610”, tổ chức này đã bức hại Pháp Luân Công kéo dài 17 năm qua.

Ngày 10/6/1999, ông Giang Trạch Dân tuyên bố “tiêu diệt Pháp Luân Công trong vòng ba tháng”, sau đó chính quyền Trung Quốc cho thành lập Phòng 610, thực chất là một tổ chức phi pháp chuyên bức hại Pháp Luân Công.

Sau đó vài tháng, hàng loạt chi nhánh của tổ chức này được thiết lập trên toàn Trung Quốc, hình thành hệ thống ngầm “610” có quyền lực bao trùm mọi hệ thống khác (công an, y tế, tòa án…) để tăng cường hiệu quả trong việc đàn áp Pháp Luân Công.

Trong suốt 17 năm qua, dưới hệ thống tàn độc này, ít nhất có 4.000 học viện Pháp Luân Công bị bức hại chết đã được xác định danh tính cụ thể.

Thực tế, đây chỉ là một góc nhỏ của núi băng. Trong báo cáo điều tra về tội ác mổ cướp nội tạng mới nhất, tính từ năm 2000 đến nay, số người bị mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc đại lục có thể lên đến 1,5 triệu người, trong đó chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công.

Phòng 610 được thành lập không có căn cứ pháp lý nào, chưa từng qua phê chuẩn của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, cơ quan lập pháp tối cao của Trung Quốc. Trong các báo cáo của Đảng, Chính phủ và “lưỡng hội” của Trung Quốc cũng chưa từng nhắc đến vấn đề trấn áp Pháp Luân Công. Tên gọi “Phòng 610” chưa từng được nhắc đến công khai trong các văn bản chính thức của chính quyền Trung Quốc.

Cho đến ngày 20/12/2013, sau khi ông Lý Đông Sinh, người được cho là Chủ nhiệm “Phòng 610”, bị cách chức Thứ trưởng Bộ Công an thì chính quyền Trung Quốc mới lần đầu tiên nhắc đến tên của tổ chức bí mật này khi đưa tin.

Ngày 16/4/2016, khi ông Trương Việt, Bí thư Ban Chính pháp tỉnh Hà Bắc bị bắt giữ vì tội tham nhũng, chính quyền Trung Quốc thêm một lần nữa nhắc đến chức vụ bí mật này. Trong thông báo tội trạng đã ghi ông này là Cục trưởng Cục 26 (tức Phòng 610 Bộ Công an).

Đến nay, toàn bộ những quan to chủ chốt phụ trách hệ thống này như ông Chu Vĩnh Khang, ông Lý Đông Sinh, ông Trương Việt đều đã sa lưới. Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương lại bắt đầu đợt tuần tra mới đối với hệ thống này.

Cùng với thông tin cha con ông Giang Trạch Dân bị giam lỏng được truyền ra trong thời gian vừa qua, ông Giang Miên Hằng bị Ủy ban Kỷ luật triệu tập và việc thực hiện tuần tra “Văn phòng 610” lần này cho thấy phe ông Tập Cận Bình đã bắt đầu tiếp cận tử huyệt của phái Giang Trạch Dân.

Theo daikynguyenvn

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?