‘Unsilenced’ trình chiếu ra mắt ở Úc, cất lên tiếng nói của các nhà hoạt động nhân quyền tại TQ

Một bộ phim đạt giải thưởng kể về câu chuyện của các nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc, những người đã nỗ lực để cộng đồng quốc tế biết đến cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên của môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công, đã gây được tiếng vang trong các khán giả Úc tại buổi trình chiếu ra mắt ở Sydney hôm 19/10. 

Unsilenced, tác phẩm mới nhất của đạo diễn người Canada gốc Hoa Leon Lee, dựa trên câu chuyện có thật của anh Wang Weiyu, một sinh viên Đại học Thanh Hoa. Bộ phim kể về câu chuyện của hai cặp đôi sinh viên tại trường đại học danh giá này và một ký giả ngoại quốc — những người đã phải đối diện với bắt bớ, tra tấn, và thậm chí là đe dọa đến tính mạng khi cố gắng truyền rộng sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của nhà cầm quyền Trung Quốc cho cộng đồng quốc tế.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện tinh thần có các bài giảng đạo đức dựa trên ba nguyên lý cốt lõi là “Chân, Thiện, Nhẫn” cùng một bộ các bài tập tĩnh tại. Môn tu luyện này đã nhanh chóng lan truyền khắp Trung Quốc sau khi được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992. Đến năm 1999, có khoảng 70 đến 100 triệu người trên khắp đất nước thực hành môn này, theo ước tính chính thức. 

Cho rằng sự phổ truyền rộng khắp của Pháp Luân Công tại Trung Quốc là mối đe dọa đối với ĐCSTQ, lãnh đạo ĐCSTQ lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã phát động một cuộc bức hại toàn quốc đối với các học viên Pháp Luân Công vào tháng 07/1999, cuộc bức hại này vẫn đang tiếp diễn cho đến ngày nay. 

Buổi trình chiếu ra mắt được đồng chủ trì bởi Mục sư-Nghị viên New South Wales (NSW) Fred Nile và ấn bản Úc của The Epoch Times. 

‘Unsilenced’ trình chiếu ra mắt ở Úc, cất lên tiếng nói của các nhà hoạt động nhân quyền tại Trung Quốc
Phim “Unsilenced” được ra mắt tại tòa nhà Quốc hội NSW, Úc hôm 19/10/2022. Ảnh chụp Nghị viên NSW Fred Nile có bài diễn văn sau buổi trình chiếu. (Ảnh: Đài truyền hình NTD)

Nghị viên ca ngợi những con người dũng cảm ở Trung Quốc

Ông Nile, người tham gia nói chuyện sau buổi trình chiếu, đã ca ngợi lòng dũng cảm của những người Trung Quốc phản đối cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công và nói rằng bộ phim tiếp tục phơi bày cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc.

“Chúng ta biết rằng những hành động tàn ác này vẫn đang tiếp diễn như đã được ghi nhận trong các bằng chứng từ Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế, Tổ chức Ân xá Quốc tế, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế, Freedom House, và nhiều tổ chức phi chính phủ vận động cho nhân quyền khác,” ông nói. 

“ĐCSTQ đã xóa bỏ tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, và thương mại hoặc ý chí… Cái giá của việc này là hủy hoại tâm hồn con người, và hậu quả của nó là cuối cùng nô lệ hóa người dân Trung Quốc.” 

“Tôi dành lời ca ngợi cho những con người dũng cảm tại Trung Quốc đã dấn thân lên tiếng phản đối,” ông nói. “Chúng tôi cần ở quý vị lời cầu nguyện và hành động cụ thể để giúp mang lại điều đó ở Úc cũng như ở các quốc gia khác. Xin Chúa ban phước cho những nỗ lực của quý vị để có tự do và sự thật và thiện lương.”

‘Bộ phim được sản xuất rất hoành tráng… vô cùng xúc động’

Ông Paul Folley, tổng giám đốc của Hiệp hội Bảo vệ Truyền thống, Gia đình, và Tài sản Úc (TFP), đã khen ngợi chất lượng của bộ phim và lòng dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công can đảm lan truyền sự thật. 

“Chất lượng của bộ phim hoàn toàn ở mức cao nhất… Bộ phim được sản xuất rất hoành tráng,” ông nói. “Diễn xuất, hình ảnh, và toàn bộ phần biên tập thật đáng kinh ngạc.” 

Ông nói tiếp: “Nó nhắc chúng ta về cuộc bức hại Pháp Luân Công và các nhóm khác tại Trung Quốc mà ĐCSTQ muốn xóa sổ hoàn toàn là khủng khiếp.” 

“Nhưng điều chạm đến trái tim tôi nhiều nhất chính là lòng dũng cảm anh hùng của những người sống dưới chế độ đó, những con người kiên định, giữ vững bản thân và không gục ngã trước áp lực.” 

“Sự hiến dâng của họ là vô cùng, vô cùng cảm động… Họ là biểu tượng của những người đang phản kháng tại Trung Quốc.” 

‘Unsilenced’ trình chiếu ra mắt ở Úc, cất lên tiếng nói của các nhà hoạt động nhân quyền tại Trung Quốc
Ông Paul Folley, tổng giám đốc của Hiệp hội Bảo vệ Truyền thống, Gia đình, và Tài sản Úc (TFP) tham gia buổi trình chiếu ra mắt. (Ảnh: Đài truyền hình NTD)

Ông Salvatore Babones, nhà xã hội học đồng thời là giáo sư phụ tá tại Đại học Sydney, nói rằng khi biết bộ phim được sản xuất dựa trên một câu chuyện có thật ông đã rất kinh ngạc và điều này khiến bộ phim thật sự cảm động. 

“Điều quan trọng của một tác phẩm nghệ thuật là kể được một câu chuyện hấp dẫn,” ông nói. “Nếu câu chuyện không hấp dẫn, sẽ không ai xem thông điệp của nó là gì. Điều tuyệt vời ở bộ phim này là nó có câu chuyện hấp dẫn, và thực tế rằng đây là một câu chuyện có thật càng làm cho phim quan trọng hơn.”

‘Unsilenced’ trình chiếu ra mắt ở Úc, cất lên tiếng nói của các nhà hoạt động nhân quyền tại Trung Quốc

Ông Peter Kim, cựu phó thị trưởng của Hội đồng thành phố Ryde, nói rằng bộ phim cho thấy các nhân vật chính đã liều mình như thế nào để nói lên sự thật với thế giới.

“Họ thực sự đã từ bỏ mạng sống của mình để nói lên sự thật với thế giới,” ông nói. “Và điều đó khiến tôi vô cùng khâm phục.” 

‘Unsilenced’ trình chiếu ra mắt ở Úc, cất lên tiếng nói của các nhà hoạt động nhân quyền tại Trung Quốc

Ông Richard Lu, cựu chủ tịch Hiệp hội Cựu sinh viên Đại học Quốc lập Chính trị tại Sydney, cho biết cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ là hoàn toàn phi lý. 

Ông nói: “ĐCSTQ sợ rằng sẽ có nhiều người tin vào Pháp Luân Công hơn là tin vào ĐCSTQ.”

Điều này khiến ông Lu, người đến từ Đài Loan, cảm thấy lo lắng, rằng một ngày nào đó ĐCSTQ sẽ đe dọa hòn đảo tự trị mà nhà cầm quyền này từ lâu đã tuyên bố là một tỉnh phản loạn.

“Điều đó sẽ rất tệ,” ông nói. “[Tôi] vô cùng lo lắng cho an ninh của Đài Loan.”

‘Unsilenced’ trình chiếu ra mắt ở Úc, cất lên tiếng nói của các nhà hoạt động nhân quyền tại Trung Quốc

Sau khi chiếu phim, ban tổ chức đã mời Samuel Liu, một học viên Pháp Luân Công từng bị bức hại ở Trung Quốc đại lục, chia sẻ về trải nghiệm của mình với khán giả. 

‘Unsilenced’ trình chiếu ra mắt ở Úc, cất lên tiếng nói của các nhà hoạt động nhân quyền tại Trung Quốc
Người Úc gốc Hoa tại Sydney tham dự buổi trình chiếu ra mắt. (Ảnh: The Epoch Times)

Bộ phim Unsilenced được quay ở Đài Loan và có sự tham gia của bốn diễn viên mới nổi người Đài Loan. Các buổi chiếu ở Hoa Kỳ, Canada, và Đài Loan đã thu hút các nhà phê bình trên các hãng truyền thông chính thống và giành được Giải thưởng do Khán giả bình chọn năm 2021 cho phim tường thuật tại Liên hoan phim Austin thường niên lần thứ 28 ở Texas.

Đăng trên Twitter, cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo nói rằng bộ phim là “một bản cáo trạng xúc động, trung thực, gay gắt đối với ĐCSTQ.” 

Bộ phim Unsilenced sẽ được trình chiếu tại Trung tâm Dendy Cinemas Canberra ở Canberra vào thứ Ba ngày 22/11 và tại Nhà hát Henry Carmichael ở Sydney vào thứ Năm ngày 24/11. Mời quý vị nhấp vào đây để biết thông tin đặt vé.

Theo The Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?