Ứng viên Dân chủ Joe Biden được đề cử Nobel Hòa Bình vì ‘những nỗ lực không ngừng’

30/09/20, 08:27 Thế giới

Ngay trước khi cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ đầu tiên diễn ra, ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden đã được đề cử cho giải Nobel Hòa Bình năm 2021 bởi nghị sĩ Anh – Chris Bryant. Nghị sĩ Bryant đề cử ông Biden với lý do đã ông Biden có ‘những nỗ lực không ngừng’ nhằm giải quyết tình trạng bất ổn của Mỹ, nhưng không nêu ra dẫn chứng cụ thể. 

Ứng viên Dân chủ Joe Biden được đề cử Nobel Hòa Bình vì ‘những nỗ lực không ngừng’. (Ảnh: TH)

Newsweek ngày 29/9 đưa tin, nghị sĩ Anh – Chris Bryant đã đề cử ứng viên Tổng thống Mỹ Đảng Dân chủ Joe Biden cho giải Nobel Hòa bình năm 2021, vì cho rằng ông Biden đã có những ‘nỗ lực không ngừng’ nhằm giải quyết tình trạng bất ổn của nước Mỹ thông qua biện pháp hoà bình. 

“Khi các thành phố của Mỹ chìm trong khói lửa và mọi người đối đầu nhau, ông Biden tỏa ra một tầm ảnh hưởng có sức trấn an người khác”, ông Bryant khẳng định.

“Khi những người khác sử dụng các giải pháp bạo lực, ông ấy [Biden] đã lập luận rằng, sức mạnh tốt nhất là ngôn từ bởi vì súng có thể ngăn chặn trái tim, nhưng lời nói đúng chỗ có thể thay đổi nhiều trái tim, và nhiều trái tim có thể thay đổi thế giới”, ông Bryant nhắc lại quan điểm của ứng viên Biden.

Tuy nhiên, nhiều bằng chứng cho thấy quan điểm về sức mạnh ngôn từ mà ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden từng nói đến lại ‘có vẻ không phù hợp với ông’ vì nhiều bằng chứng cho thấy ông đã gặp nhiều ‘sự cố’ với ngôn từ của mình.

Nghị sĩ Bryant ca ngợi những nỗ lực của ông Biden trong việc xoa dịu bất ổn dân sự nhưng lại không đề cập về thành tựu mà ông đạt được rõ ràng là gì, thậm chí hầu như im lặng về bản chất bạo lực của nhiều cuộc biểu tình Black Lives Matter và Antifa nổ ra trong những tháng vừa qua.

Về vấn đề này, giới quan sát cảnh báo rằng, nếu Joe Biden và các đồng minh Đảng Dân chủ không đưa ra giải pháp cụ thể cho tình trạng bạo động trên khắp nước Mỹ thì họ sẽ bị mất điểm trong mắt cử tri. 

Vào ngày 23/9, các thành viên Đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã công bố một báo cáo cho thấy Hunter Biden – con trai của ông Biden dính líu đến một số giao dịch có liên quan đến một “đường dây mại dâm hoặc buôn người ở Đông Âu”.

Thêm nữa, trong tháng này, một video cho thấy ứng viên Joe Biden có hành vi “sờ soạng” bé gái cũng đã được đăng tải trên Twitter. Sau đó, video đã bị xóa với lý do khá là thú vị, vì nó dường như xác nhận rằng Twitter cũng coi hành vi của Joe Biden trong cảnh quay là vi phạm “Chính sách lạm dụng tình dục trẻ em”.

Đề cử của Nghị sĩ Bryant được đưa ra chỉ 1 ngày trước cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ đầu tiên diễn ra. Đối thủ của ông Biden – Tổng thống Mỹ Donald Trump đã 3 lần được đề cử giải Nobel Hòa bình trong năm nay. Lần ông Trump được đề cử gần đây nhất là vào hôm 28/9 bởi các giáo sư luật của Úc.

Giải Nobel Hòa bình năm 2021 sẽ được công bố vào tháng 10/2021. Hiện đã có 318 người được đề cử cho giải Nobel Hòa bình năm 2020 và danh tính người đoạt giải sự kiện sẽ được công bố vào ngày 9/10.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng