Tranh luận lần I: Trump yêu cầu dò tìm thiết bị điện tử trong tai ứng viên, Biden ‘đánh trống lảng’

30/09/20, 05:19 Thế giới

Tổng thống Trump yêu cầu thực hiện một quy tắc cơ bản bổ sung trước cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên giữa ông và ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden vào tối 29/9: Kiểm tra thiết bị điện tử trong tai của các ứng viên. Tuy nhiên, chiến dịch Biden tìm cách từ chối yêu cầu này.

Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden. (Ảnh qua Fox News)

Fox News cho biết chiến dịch tái tranh cử của tổng thống Trump muốn chiến dịch Biden cho phép bên thứ ba kiểm tra tai của các ứng viên để tìm các thiết bị điện tử hoặc máy phát. Trump đã đồng ý với quy tắc kiểm tra này, nhưng một nguồn tin cho biết chiến dịch Biden đã từ chối.

Trước cuộc tranh luận vài giờ đồng hồ, chiến dịch tranh cử của Trump cho hay chiến dịch của Biden đã từng đồng ý thực hiện cuộc kiểm tra, nhưng sau đó lại từ chối.

“Những trợ thủ của Joe Biden vài ngày trước đã đồng ý kiểm tra trước khi tranh luận về tai nghe điện tử nhưng hôm nay đột ngột tự đảo ngược và từ chối. Trợ thủ của Biden đã yêu cầu nghỉ giải lao nhiều lần trong cuộc tranh luận, điều mà Tổng thống Trump không cần, vì vậy chúng tôi đã từ chối yêu cầu đó,” phát ngôn viên chiến dịch của Trump – Tim Murtaugh cho biết. “Bên cạnh việc từ chối kiểm tra ma túy, có vẻ như khá rõ ràng là nhóm Biden đang tìm kiếm bất kỳ mạng lưới an toàn nào mà họ có thể tìm thấy trong những giờ dẫn đến cuộc tranh luận. Với 47 năm làm chính trị gia thất bại ở Washington, Biden còn muốn được giúp đỡ bao nhiêu?”

Trong vài tuần qua, các nguồn tin nói với Fox News, chiến dịch tranh cử của Biden cũng đã yêu cầu hai lần nghỉ giải lao, cứ 30 phút thì nghỉ giải lao một lần, để chia đều thời lượng 90 phút của chương trình. Tuy nhiên, yêu cầu đó đã bị đối tác bên Trump từ chối.

Các nhà tranh luận giả lập đứng trên sân khấu khi các hoạt động chuẩn bị diễn ra cho cuộc tranh luận Tổng thống đầu tiên ở Sheila và Eric Samson Pavilion,Cleveland vào ngày 28/9/2020. (Ảnh qua AP)

Một nguồn tin chiến dịch của Trump nói với Fox News rằng “‘anh chàng’ của chúng ta chẳng cần nghỉ ngơi. Ông ấy luôn có những bài phát biểu kéo dài suốt 90 phút.”

Trong một cuộc gọi với các phóng viên, Kate Bedingfield –  Phó giám đốc chiến dịch của Biden, gọi yêu cầu của chiến dịch Trump là vô lý. Cô cũng bác bỏ cáo buộc rằng chiến dịch của Biden đã xin giải lao giữa hiệp.

“Có vẻ các nhân viên của ông ta lo ngại rằng ông ta có thể làm không tốt đêm nay và họ đã đặt nền móng cho việc họ sẽ nói dối về những chuyện như vậy. Điều đó hoàn toàn vô lý. Tất nhiên, ông ấy không đeo tai nghe và chúng tôi chưa bao giờ yêu cầu nghỉ giải lao.”

Cuộc tranh luận đầu tiên trong 3 cuộc tranh luận giữa Biden và Trump – bắt đầu lúc 21 giờ tối 29/9 và được tổ chức bởi Đại học Case Western Reserve và Bệnh viện Cleveland Clinic, ở thành phố Cleveland, bang Ohio. Cuộc tranh luận được Chris Wallace – người dẫn chương trình “Fox News Sunday” kiểm duyệt.

Trò chuyện với các phóng viên, Bedingfield đã đánh lạc hướng vấn đề kiểm tra tai nghe ứng viên bằng cách chỉ trích chính quyền Trump xử lý dịch bệnh kém cỏi. “Nếu chúng tôi đang chơi trò đó, nhóm Trump đã yêu cầu Chris Wallace không bao giờ đề cập đến số người chết do COVID trong cuộc tranh luận. Bạn có thể coi điều đó đã được xác nhận từ chiến dịch Biden. Xem thử dễ dàng như thế nào và loại bỏ sự phân tâm. Thật là thảm hại. Thật yếu kém. Một lần nữa chiến dịch Trump đang nói dối. Họ sẽ xử lý vì họ không muốn tranh luận với Joe Biden về nội dung này. Bạn sẽ đi xử lý khi bạn không thể đi đến thực chất.”

Ngay lập tức, Murtaugh phản pháo lại rằng: “Đây là một lời nói dối và nó không bao giờ xảy ra. Đây là đỉnh cao của việc chơi trò chính trị với một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng. Biden đang cố gắng đánh lạc hướng sự thật rằng ông ta sẽ không đi kiểm tra tai nghe, không kiểm tra ma túy và cần nghỉ giải lao nhiều lần trong suốt 90 phút tranh luận.”

Fox News đã liên hệ với Ủy ban về các cuộc tranh luận của Tổng thống – tổ chức lưỡng đảng trong hơn ba thập kỷ đã tổ chức và sản xuất các cuộc tranh luận – để có phản hồi cho các yêu cầu. 

Được biết, ủy ban đã từ chối các yêu cầu nghỉ giải lao.

Thiện Thành (Theo Fox News)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!