Tỷ phú Bloomberg tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ để ‘đánh bại Donald Trump’

25/11/19, 15:07 Thế giới

Tỷ phú truyền thông Mỹ Michael Bloomberg hôm qua (24/11) đã tuyên bố chính thức ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020 với tư cách ứng viên Đảng Dân chủ, nhằm “đánh bại Donald Trump”. 

Tỷ phú truyền thông Michael Bloomberg, người giàu thứ 8 nước Mỹ. (Ảnh qua Associated Press)

“Tôi tranh cử tổng thống để đánh bại Donald Trump và tái xây dựng nước Mỹ”, cựu thị trưởng New York Michael Bloomberg nói trong tuyên bố ra tranh cử hôm 24/11, theo Reuters.

Chúng ta không thể chịu thêm 4 năm với các hành động liều lĩnh và thiếu đạo đức của Tổng thống Trump”, tỷ phú Bloomberg nói thêm.

Theo nguồn tin thân cận với tỷ phú Bloomberg, mặc dù hồi đầu năm ông tuyên bố sẽ không chạy đua vào Nhà Trắng, tuy nhiên nay lại thay đổi quyết định vì cho rằng các ứng viên đảng Dân chủ hiện tại không thể đánh bại Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử năm 2020. 

Những ứng viên này bao gồm cả cựu Phó Tổng thống Joe Biden, người ông Bloomberg cho rằng đã thể hiện mờ nhạt và gặp khó khăn trong việc gây quỹ.

Ưu thế và bất lợi

Michael Bloomberg là nhà sáng lập kiêm CEO của tập đoàn truyền thông Bloomberg. Theo tạp chí Forbes, ông là người giàu thứ 8 ở Mỹ với tổng tài sản lên tới 53,4 tỷ USD. Với khối tài sản đó, ông trùm truyền thông này có thể tự chi trả cho các chiến dịch tranh cử trên khắp nước Mỹ, vượt xa tất cả các đối thủ hiện tại trong đảng Dân chủ về mặt tài chính. 

Điển hình là để khởi động, cựu thị trưởng New York đã chi ít nhất 37 triệu USD quảng cáo về chiến dịch tranh cử của mình trên truyền hình trong vòng 2 tuần tới. Bloomberg nhận mình là một ứng viên bất ngờ, “một lựa chọn mới cho đảng Dân chủ”.

Đầu tháng 11, ông này cũng thông báo sẽ chi 100 triệu USD cho các quảng cáo trên mạng nhằm chống lại Donald Trump trong các bang trọng yếu của cuộc bầu cử.

Ngoài ra, ông còn nhận được sự ủng hộ lớn trong Đảng Dân chủ vì nỗ lực trong các hoạt động chống biến đổi khí hậu và chống bạo lực súng đạn. Ông đã đài thọ nhiều triệu USD cho các tổ chức hoạt động nhằm siết chặt kiểm soát súng đạn ở Mỹ.

Tuy nhiên, ông Bloomberg có một bất lợi không nhỏ trong cuộc đua này, và đó chính là việc ông bắt đầu khá muộn. Điều này đồng nghĩa với việc ông sẽ phải đuổi theo các đối thủ, những người đã có thời gian nhiều tháng để xây dựng cỗ máy nhân sự cho chiến dịch tranh cử.

Bên cạnh đó, ông Bloomberg sẽ phải đối mặt với những trở ngại to lớn để giành được đề cử từ đảng Dân chủ, bắt đầu từ một hành trang chính trị rắc rối với hàng loạt vướng mắc liên quan đến hoạt động kinh doanh của ông. Tỷ phú Mỹ cũng từng đưa ra những bình luận hạ thấp phụ nữ, đồng thời ủng hộ các chính sách không phù hợp nhắm mục tiêu vào người da màu và người Latin.

Tài sản khổng lồ của Bloomberg cũng có thể trở thành thách thức chính trị đối với ông. Không ít đối thủ đã lên án Bloomberg vì ông tận dụng tài sản cá nhân để chiếm ưu thế trong cuộc đua vào Nhà Trắng. 

Được biết, Tổng thống Donald Trump vốn cũng là một tỷ phú, từng lên tiếng ủng hộ việc ông Michael Bloomberg tham gia tranh cử và coi đây là đối thủ duy nhất của mình. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo nước Mỹ cũng nhấn mạnh, ông Bloomberg hiện không có đủ khả năng thực hiện thành công chiến dịch tranh cử.

Cho dù đã có một vài người rút lui, nếu tính luôn cả ông Bloomberg, đảng Dân chủ đang có tới 17 người cạnh tranh nhau để trở thành đối thủ chính thức của ông Trump vào năm sau.

Hiện cựu Phó Tổng thống Joe Biden đang dẫn đầu các cuộc thăm dò ý kiến ủng hộ, xếp trên các thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Bernie Sanders.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?