Tuy Hòa: Hàng loạt máy bán hàng tự động bị đập phá, trộm tiền

18/06/19, 15:23 Việt Nam

Công ty CP đầu tư và thương mại VVM tại Phú Yên đã đầu tư, lắp đặt máy bán hàng tự động ở những khu vực công cộng tại TP.Tuy Hòa để phục vụ nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch, an toàn cho người dân và du khách. Tuy nhiên, mới được 1 tháng thì 1/3 số máy đã bị đập phá, trộm tiền.

Hàng loạt máy bán hàng tự động bị đập phá, trộm tiền. (Ảnh: TN)

Theo Sở Công thương, dự án máy bán hàng tự động là một trong những chương trình thuộc đề án Tăng tiện tích, hiện đại hóa công cộng triển khai tại TP Tuy Hòa. Để thực hiện dự án, Công ty VVM đã lựa chọn các nhà sản xuất thực phẩm uy tín để cung cấp cho người tiêu dùng thực phẩm chất lượng, góp phần tạo môi trường mua bán hiện đại, văn minh và an toàn.

Bà Nguyễn Thị Hằng, quản lý của Công ty VVM tại Phú Yên cho biết, để thực hiện dự án máy bán hàng tự động tại các điểm công cộng ở TP.Tuy Hòa, trong tháng 5/2019, công ty đã lắp đặt 40 máy bán hàng tự động, giao cho 4 nhân viên phụ trách  (mỗi nhân viên 10 máy) cung cấp các loại nước khoáng, nước ngọt, sữa tươi, cà phê, bánh ngọt, đồ ăn vặt…

Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, các đối tượng xấu đã đập bể mặt kính 2 máy ở quảng trường 1 Tháng 4 và công viên đường Độc Lập. Ngoài ra còn có một số máy bị các đối tượng mở ra để lấy trộm tiền.

Máy bán hàng bị đập phá thảm hại. (Ảnh: TN)

“Hàng ngày, tôi đến các máy để bổ sung hàng hóa, kiểm tra hệ thống vận hành. Hệ thống bill đựng tiền trên các máy được khóa cẩn thận nhưng các đối tượng vẫn đập phá. Cách đây 2 ngày, tôi phát hiện 1/10 máy do tôi phụ trách bị bể mặt kính bên ngoài và mất tiền. Tôi đã báo cho bộ phận kỹ thuật đến xử lý ngay để sớm phục vụ người dân”, ông Phạm Văn Thành, nhân viên Công ty VVM, người Phụ trách quản lý 10 máy bán hàng tự động ở khu vực Quảng trường 1 Tháng 4 và đường Trần Hưng Đạo (TP Tuy Hòa) cho biết.

Đến ngày 17/6, liên quan đến việc hàng loạt máy bán hàng tự động đặt nơi công cộng bị đập phá, trộm tiền, ông Lê Vĩnh Thành, Phó chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa (Phú Yên), cho biết khi có báo cáo thiệt hại cụ thể của chủ đầu tư thì sẽ yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Trước thông tin các máy bán hàng bị đập phá, nhiều người dân tỏ ra khá bức xúc bởi hành vi thiếu văn minh của kẻ xấu.

Ông Ngô Duy Lịch ở phường 7, TP Tuy Hòa buồn bã nói: “Khi thấy máy bán hàng tự động lắp đặt ở những điểm công cộng, bản thân tôi rất vui vì người dân được sử dụng dịch vụ tiện ích. Đặc biệt là những ngày thời tiết nắng nóng vừa qua, nhiều người dân rất hài lòng khi được mua nước uống, đồ ăn vặt ở những điểm bán này”.

Thế mà giờ đây, nhìn hình ảnh chiếc máy bán hàng tự động bị đập phá, vỡ bung phần kính và hư hại một số bộ phận khiến nhiều người không khỏi giận dữ. Đáng chú ý, nước uống và đồ ăn trong máy gần như còn nguyên khiến nhiều người cho rằng đây còn là một vụ phá hoại, chứ không chỉ nhằm mục đích trộm cắp.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên trường hợp hy hữu này xảy ra. Trước đó, vào 22/03/2018 cũng xảy ra trường hợp tương tự, đơn vị lắp đặt máy bán hàng tự động trên đường Trần Quốc Nghiễn, TP. Hạ Long (Quảng Ninh) tá hỏa phát hiện máy bán hàng bị kẻ gian đập nát kính và lấy đi toàn bộ nước uống bên trong.

Chiếc máy bị đập tại TP. Hạ Long. (Ảnh: TP)

Được biết, máy bán hàng tự động là cách thức bán hàng mới lạ ở Việt Nam, chỉ xuất hiện rộng rãi cách đây vài năm. Mỗi máy bán hàng tự động chứa nhiều loại nước khác nhau và các loại nước giải khát chủ yếu có mệnh giá 5.000 đồng đến 15.000 đồng. Được lắp tại các khu vực công cộng, khu tập trung dân cư, điểm du lịch để bán tự động nhưng không có người trông coi.

Anh Thư (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?