Từ 1/4: Thịt lợn giảm còn 70.000 đồng/kg, gas giảm mạnh 69.000 đồng/bình

01/04/20, 17:21 Tin trong ngày, Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cho biết, từ ngày 1/4, giá heo hơi xuất chuồng trên thị trường sẽ giảm xuống còn 70.000 đồng/kg. Các doanh nghiệp bán gas cũng xác nhận việc giá gas giảm mạnh 69.000 đồng/bình 12 lít trong ngày này.

15 doanh nghiệp đã đồng ý giảm giá thịt lợn hơi xuất chuồng xuống còn 70.000 đồng/kg, việc giảm giá này bắt đầu được thực hiện từ ngày 1/4. (Ảnh qua vietnamnet)
15 doanh nghiệp đã đồng ý giảm giá thịt lợn hơi xuất chuồng xuống còn 70.000 đồng/kg, việc giảm giá này bắt đầu được thực hiện từ ngày 1/4. (Ảnh qua vietnamnet)

Cụ thể, Bộ NN&PTNT cho biết trong ngày 31/3, nhiều doanh nghiệp (DN) chăn nuôi heo như Công ty CP Tập đoàn DABACO, Công ty TNHH GreenFarm, Công ty cổ phần chăn nuôi CP VN… đã đồng loạt gửi văn bản giảm giá heo hơi xuống còn 70.000 đồng/kg, áp dụng từ ngày 1/4.

Giá heo hơi giảm xuống còn 70.000 đồng/kg 

Trước đó, ngày 30/3, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã có buổi làm việc với đại diện 15 doanh nghiệp lớn trong ngành chăn nuôi để bàn giải pháp giảm giá heo hơi, góp phần bình ổn thị trường thịt heo trong bối cảnh dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) đang diễn biến phức tạp. 

Tại buổi làm việc này, các doanh nghiệp đã cam kết sẽ đưa giá heo hơi về mốc 70.000 đồng/kg  từ ngày 1/4.

Trước đó, vào sáng 30/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp chăn nuôi lớn trên cả nước bàn về giải pháp quyết tâm đưa giá thịt heo hơi xuống còn 60.000 đồng/kg.

Theo kế hoạch được đưa ra thì trước mắt, sẽ đưa giá thịt lợn hơi từ 75.000 đồng/kg xuống mức 70.000 đồng/kg; lộ trình đến cuối quý II và quý III sẽ giảm tiếp xuống mức 65.000 đồng rồi hạ xuống còn 60.000 đồng/kg.

Theo đó, tại buổi làm việc này, các doanh nghiệp (15 doanh nghiệp) đã cam kết từ ngày 1/4 sẽ đưa giá heo hơi về mốc 70.000 đồng/kg.

Trước việc các doanh nghiệp này đồng loạt giảm giá xuống 70.000 đồng/kg, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhận định đây là việc làm hết sức ý nghĩa, song thời gian tới phải giảm bớt khâu trung gian để người chăn nuôi và người tiêu dùng gặp nhau ở một điểm gần nhất.

Cũng tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, giảm giá thịt lợn xuống mức hợp lý như trên là để đảm bảo lợi ích của người dân, người chăn nuôi và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Giá gas tiếp tục giảm mạnh, giảm 69.000 đồng/bình 12kg

Được biết, trong ngày 1/4 này, không chỉ có thịt heo giảm giá mà giá gas cũng giảm mạnh 69.000 đồng/bình 12kg do giá dầu thô thế giới thời gian qua đã giảm kỷ lục. 

Với mức giảm này, giá gas trong nước tiếp tục chuỗi 3 tháng liên tiếp giảm, với mức giảm hơn 100.000 đồng/bình 12kg.

Sau xăng dầu, đến lượt giá gas có mức giảm kỷ lục. (Ảnh qua tuoitre)
Sau xăng dầu, đến lượt giá gas có mức giảm kỷ lục. (Ảnh qua tuoitre)

Trao đổi với phóng viên hôm 31/3, các doanh nghiệp kinh doanh gas phía Nam đã khẳng định điều này và cho biết, giá gas trong nước đã giảm thêm 5.750 đồng/kg (đã bao gồm VAT). Theo đó, giá gas bán lẻ trên thị trường sẽ giảm tương ứng 34.500 đồng/bình 6kg, giảm 69.000 đồng/bình 12kg và 287.500 đồng/bình 50kg.

Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) cho biết, giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng của hãng không quá 277.000 đồng bình 12kg…

Đại diện công ty CP thương mại XNK dầu khí Thái Bình Dương (Pacific Petro) thì khẳng định giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng của các thương hiệu gas Pacific Petro, Esgas, City Petro cũng không vượt quá 301.000 đồng/bình 12kg và 1.254.500 đồng/bình 50kg.

Cũng theo các doanh nghiệp kinh doanh gas thì mức giảm này sẽ kéo dài đến hết tháng 4 và thay đổi giá theo biến động dầu thô thế giới trong kỳ điều chỉnh giá vào tháng 5.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?