TT Trump yêu cầu tăng tiền thanh toán cho người dân và giảm chi tiêu chính trị vô lý

28/12/20, 08:20 Thế giới
President Donald Trump walks on the South Lawn of the White House in Washington, Saturday, Dec. 12, 2020, before boarding Marine One. Trump is en route to the Army-Navy Game at the U.S. Military Academy in West Point, N.Y. (AP Photo/Patrick Semansky)

Tổng thống Donald Trump một lần nữa yêu cầu Quốc hội tăng các khoản thanh toán trực tiếp cho người dân Mỹ và loại bỏ các chi tiêu không liên quan đến đại dịch trong dự luật cứu trợ mới nhất, Epoch Times đưa tin.

Tổng thống Donald Trump đi dạo trên Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng ở Washington vngày 12/12/2020, trước khi lên chuyên cơ Marine One căn cứ Lục quân-Hải quân tại Học viện Quân sự Hoa Kỳ ở West Point. (Ảnh qua AP)

“Phải tăng cường thanh toán cho người dân, loại bỏ lãng phí chi tiêu chính trị,” Tổng thống Trump viết vào sáng 27/12, đồng thời đăng một video thông báo ông có thể sẽ phủ quyết gói kích thích. Ông chủ Nhà Trắng đã liên tục kêu gọi thanh khoản trực tiếp 2.000 USD cho mỗi người dân, thay vì 600 USD được các nhà lập pháp phê duyệt vào đầu tháng này.

Kể từ khi các cuộc đàm phán bắt đầu lại vào cuối mùa hè, ông Trump đã liên tục kêu gọi các khoản thanh toán ít nhất 1.200 USD, nói rằng đó không phải là lỗi của người Mỹ, đó là lỗi của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì đã không ngăn chặn được virus và gây khủng hoảng cho phần còn lại của thế giới.

Trong một tweet khác, tổng thống Mỹ gợi ý rằng Quốc hội có thể thông qua một biện pháp cung cấp 4.000 USD cho từng cặp vợ chồng và các khoản thanh toán cho trẻ em. Đạo luật CARES vào tháng 3 đã cho phép thanh toán 1.200 USD cho mỗi người dân Mỹ và 500 USD cho trẻ em.

Ông viết: “2000 USD cộng thêm 2000 USD nữa cho các thành viên khác trong gia đình. Không phải 600 USD. Hãy nhớ rằng đó là lỗi của Trung Quốc!”

Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết các thống đốc và thị trưởng phải chịu một phần trách nhiệm về tình hình khó khăn kinh tế, đã ảnh hưởng đến nhiều người trong năm nay.

“Các lệnh phong tỏa “hoàn toàn hủy hoại cuộc sống của rất nhiều người – Còn nhiều hơn thiệt hại do virus Trung Quốc gây ra. Các ca nhiễm ở California đã tăng lên bất chấp việc phong tỏa, nhưng Florida và những nơi khác vẫn mở cửa và hoạt động tốt. Lẽ thường tình thôi!” ông viết.

Vào ngày 22/12, Lãnh đạo Nhà Trắng chỉ ra hàng trăm triệu USD được chi cho quân đội Ai Cập, Campuchia, Miến Điện, các chương trình giới tinh ở Pakistan, và viện trợ cho nhiều quốc gia khác. Một số điều khoản cũng được những người tự do cấp tiến và bảo thủ chỉ ra như ví dụ về chi tiêu không phù hợp.

Tổng thống Trump cũng lưu ý rằng hàng chục triệu đô la đang được chuyển đến Trung tâm Kennedy ở Washington, nơi thậm chí còn không mở cửa hoạt động kinh doanh, cũng như Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia và tòa nhà Smithsonian. Các trường hợp khác cũng được đưa vào, chẳng hạn như chống lại sự xâm lấn của cá chép châu Á ở khu vực Great Lakes, các dự án xây dựng tại FBI, và các dự án khác.

Đáp lại, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết các thành viên Hạ viện sẽ bỏ phiếu vào ngày 28/12 về khoản thanh toán kích thích 2.000 USD.

“Vào hôm Thứ Hai, tôi sẽ đưa Hạ viện trở lại một phiên họp mà chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu được ghi nhận về dự luật độc lập của chúng tôi để tăng các khoản thanh toán tác động kinh tế lên 2.000 USD. Bỏ phiếu chống lại dự luật này là phủ nhận khó khăn tài chính mà các gia đình phải đối mặt và từ chối họ sự cứu trợ mà họ cần,” Pelosi cho biết trong một tuyên bố.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?