TT Trump nhắc đến phong trào thuyết âm mưu QAnon và gọi họ là những người yêu nước

20/08/20, 14:20 Thế giới

Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên đã bình luận công khai về thuyết âm mưu QAnon vào ngày 19/8, gọi những người theo dõi phong trào cực hữu này là “những nhà yêu nước của chúng ta,” Fox News đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc báo ngắn tại Nhà Trắng ngày 19/8/2020. (Ảnh qua Breaking News TV)

Nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận rằng mặc dù ông không biết nhiều về phong trào thuyết âm mưu QAnon, nhưng ông nói rằng nhiều người của phong trào này ủng hộ ông và họ thất vọng với tình trạng bất ổn đang diễn ra ở nhiều thành phố trên khắp đất nước.

“Tôi không biết nhiều về phong trào này ngoài việc họ rất thích tôi. Đây là những người không thích chứng kiến những gì đang diễn ra ở những nơi như Portland và Chicago,” Trump nói trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng

Ông nói thêm: “Tôi nghe nói đây là những nhà yêu nước của chúng ta.”

Thuyết âm mưu QAnon tập trung vào niềm tin cho rằng Tổng thống Trump đang cố gắng cứu thế giới bằng cách thực hiện một chiến dịch bí mật chống lại “chính quyền ngầm” và một đường dây buôn bán tình dục trẻ em do giới tinh hoa toàn cầu, những kẻ ấu dâm và ăn thịt người điều hành.

Nội dung này này từng xuất hiện trên một bảng tin của 4chan vào cuối năm 2017, nhưng đã len lỏi vào chính trị chính thống. Trump đã tweet lại các tài khoản quảng bá QAnon hàng chục lần, và những người theo dõi nó đã đổ xô đến các cuộc mít tinh của ông, mặc quần áo, đội mũ có biểu tượng và khẩu hiệu QAnon.

Một người dân Mỹ giơ cao ký hiệu chữ ‘Q’ – đại diện cho QAnon – trong khi chờ gặp Donald Trump tại cuộc mít tinh của ông ở Wilkes Barre, Pennsylvania vào ngày 2/8 /2018. (Ảnh qua Getty Images)

Hôm 19/8, khi được một phóng viên hỏi về việc ông có suy nghĩ gì về thuyết âm mưu, Trump đã đáp lại bằng cách đặt câu hỏi liệu những tuyên bố của phong trào này “là điều xấu hay điều tốt?”

Ông nói thêm:“Chúng tôi đang cứu thế giới khỏi một triết lý cực đoan có thể phá hủy đất nước này.”

Bình luận của Trump đã nhanh chóng thu hút sự chỉ trích từ chiến dịch tranh cử của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden, người cho rằng Tổng thống đang “lên tiếng kích động bạo lực” và tìm cách “hợp pháp hóa một thuyết âm mưu.”

“Tổng thống của chúng ta không chỉ từ chối chịu trách nhiệm về sự lãnh đạo thất bại của mình đã cướp đi sinh mạng của hơn 170.000 người dân Mỹ và hàng chục triệu việc làm – ông ấy còn lên tiếng kích động bạo lực. Trump đã tìm cách hợp pháp hóa một thuyết âm mưu mà FBI đã xác định là một mối đe dọa khủng bố trong nước,” Andrew Bates- người phát ngôn chiến dịch tranh cử Biden, cho biết trong một tuyên bố.

Video: Tiên tri về năm 2020: TT Trump, Trung Quốc, Triều Tiên

Tổng thống Mỹ từng giữ im lặng về nhưng chủ đề xoay quanh thuyết âm mưu QAno. Vào tuần trước, Trump đã 2  lần bỏ qua câu hỏi về việc liệu ông có ủng hộ QAnon hay không, trong khi vào năm 2018, Thư ký báo chí Nhà Trắng khi đó là Sarah Huckabee Sanders nói rằng Trump “lên án và tố cáo bất kỳ nhóm nào kích động bạo lực nhằm chống lại một nhóm khác.”

Thuyết âm mưu QAno cũng hồi nhắc lại sự trỗi dậy của Trump trong nền chính trị bảo thủ, với tư cách là một nhà lãnh đạo của phong trào birther ( là phong trào đặt nghi vấn về vấn đề quốc tịch của ông Obama), cho rằng Barack Obama Tổng thống Da đen đầu tiên của Mỹ, không đủ điều kiện đảm nhiệm cương vị này. 

Mặc dù trong nhiều năm, QAnon vẫn ở ngoài rìa cánh hữu của chính trị Mỹ, nhưng nó đã dần trở thành diễn ngôn chính thống trong vài năm qua. Các thông tin của QAnon tập trung đào sâu vào các tội giết người, bắt cóc và phá hoại.

Tuần trước, Marjorie Tyler Greene, một ứng cử viên Hạ viện công khai ủng hộ QAnon, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở bang Georgia. Cô là một phần của danh sách ngày càng tăng những ứng viên bày tỏ sự ủng hộ đối với QAnon. Lauren Boebert, một ứng cử viên khác cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với QAnon.

Thiện Thành (Theo Fox News)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!