TT Trump kêu gọi New York Times đưa tin đúng sự thật về các bình luận của ông Pence

06/01/21, 15:20 Thế giới
Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington Thứ Năm, vào ngày 5/11/2020
Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington Thứ Năm, vào ngày 5/11/2020. (Ảnh qua AP)

Tổng thống Donald Trump đã phản bác một báo cáo không chính xác gần đây của New York Times, rằng Phó Tổng thống Mike Pence đã nói với nhà lãnh đạo Mỹ rằng ông thiếu quyền hạn để ngăn chặn việc xác nhận phiếu đại cử tri đoàn, Epoch Times.

Báo cáo của New York Times trích dẫn các nguồn ẩn danh, rêu rao rằng ông Pence đã gửi đánh giá về vai trò của mình vào ngày 6/1 cho tổng thống trong bữa trưa hàng tuần của họ.

Ngay lập tức, Tổng thống Trump phản bác tính xác thực của báo cáo, mô tả nó là tin giả trong một tuyên bố do chiến dịch tranh cử của ông gửi vào ngày 5/1.

“Ông ấy chưa bao giờ nói điều đó. Phó Tổng thống và tôi hoàn toàn đồng ý rằng Phó Tổng thống có quyền hành động.” Tổng thống Trump khẳng định.

“Cuộc bầu cử ngày 3/11 đã bị tham nhũng ở các bang tranh chấp, và đặc biệt là nó không phù hợp với Hiến pháp vì họ đã thực hiện những thay đổi quy mô lớn đối với các quy tắc và quy định bầu cử do các thẩm phán và chính trị gia địa phương ra lệnh, không phải bởi các nhà lập pháp bang. Điều này có nghĩa là nó là bất hợp pháp.

Phó Tổng thống của chúng tôi có một số lựa chọn theo Hiến pháp Hoa Kỳ. ông ấy có thể xác nhận kết quả hoặc gửi chúng trả lại tiểu bang để thay đổi và chứng nhận. Ông cũng có thể xác nhận các kết quả bất hợp pháp và tham nhũng và gửi chúng đến Hạ viện để bỏ phiếu cho một bảng thống kê của một tiểu bang,” ông nói thêm.

Báo cáo của New York Times được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố trên Twitter hôm 5/1 rằng ông Pence có quyền từ chối các đại cử tri đã được lựa chọn gian lận trong phiên họp chung của Quốc hội vào ngày 6/1, nơi các phiếu đại cử tri sẽ được chính thức kiểm đếm.

Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence nói chuyện với báo giới vào ngày 10/8/2017
Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence nói chuyện với báo giới vào ngày 10/8/2017. (Ảnh qua AP)

Pence, người sẽ chủ trì phiên họp ngày 6/1, sẽ đọc phiếu đại cử tri cho tất cả 50 tiểu bang. Vai trò của ông trong phiên họp đã được tranh luận gay gắt trong những ngày gần đây, khi Tổng thống Trump và các đồng minh của ông hy vọng rằng phó tổng thống sẽ từ chối danh sách đại cử tri của các bang tranh chấp. Trong khi đó, các nhà phê bình nói rằng vai trò của Pence chỉ đơn giản là hình thức và ông chỉ có thể tính phiếu, ngay cả khi ông lo ngại về tính hợp lệ của chúng.

Dân biểu Đảng Cộng hòa Louie Gohmert của bang Texas đã cố gắng làm rõ vấn đề này bằng cách đệ đơn kiện Pence lên các tòa án liên bang vào tuần trước. Vụ kiện của ông, đã bị một tòa án cấp quận và phúc thẩm bác bỏ, cho rằng Pence có thẩm quyền độc quyền và toàn quyền theo Tu chính án thứ 12, để xác định nhóm đại cử tri nào cho một tiểu bang, có hoặc không được tính.

Trong một sự kiện tranh cử ở Georgia vào hôm 4/1, Phó tổng thống Pence nói với một đám đông rằng ống hứa với Tổng thống Trump và các đảng viên Cộng hòa sẽ có “ngày của chúng ta tại Quốc hội.”

Chúng tôi sẽ nghe những lời phản đối. Chúng tôi sẽ nghe bằng chứng,” Pence nói, nhưng không giải thích chi tiết về vai trò mà ông sẽ đảm nhận.

Vài giờ sau khi ông Pence phát biểu, Tổng thống Trump nói với những người ủng hộ Georgia rằng ông ấy hy vọng Mike Pence “sẽ thành công vì chúng ta.”

Được biết, tranh chấp về kết quả bầu cử ở Georgia, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona và Nevada vẫn chưa được giải quyết sau khi các tòa án từ chối giải quyết các cáo buộc gian lận và bất thường trong bầu cử, đồng thời các cơ quan lập pháp của bang tránh né các vụ khởi kiện. Nhiều vụ kiện thách thức kết quả bầu cử đã bị bác bỏ vì lý do thủ tục, trong khi một số thẩm phán làm ngơ trước các cáo buộc đưa ra.

Một nhóm ngày càng tăng gồm các thành viên và thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa đã tuyên thách thức các phiếu bầu của đại cử tri đoàn ở các bang nơi kết quả bầu cử bị tranh chấp vì cáo buộc bất thường và gian lận bầu cử. Các nhà lập pháp, dẫn đầu cho đến ngày 6/1, đã chọn thực hiện  nỗ lực cuối cùng này để đảm bảo rằng các cáo buộc gian lận cử tri được giải quyết một cách minh bạch và dân chủ.

Cho đến thời điểm hiện tại, 13 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã bày tỏ ý định tham gia vào các nỗ lực trên và ít nhất 75 thành viên Hạ viện đã cam kết phản đối phiếu đại cử tri vào ngày 6/1, theo khảo sát của Epoch Times. Trong khi đó, hơn 30 nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa cũng cho biết họ sẽ không tham gia vào các nỗ lực này.

Hạ nghị sĩ Mo Brooks của bang Alabama, người dẫn đầu các nỗ lực phản đối, cho biết một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đang phản đối các cuộc bỏ phiếu đại cử tri cho Arizona, Pennsylvania và Georgia.

Để phản đối thành công trong phiên họp chung, chúng phải được ít nhất một thành viên Hạ viện và một thượng nghị sĩ đệ trình kiến nghị bằng văn bản. Nếu sự phản đối của bất kỳ bang nào đáp ứng yêu cầu này, phiên họp chung sẽ tạm dừng và mỗi viện rút về phòng riêng để tranh luận trong thời gian tối đa 2 giờ. Hạ viện và Thượng viện sau đó bỏ phiếu riêng để chấp nhận hoặc bác bỏ phản đối, yêu cầu đa số phiếu từ cả hai viện để thông qua.

Nếu cả hai ứng cử viên nhận được ít hơn 270 phiếu đại cử tri vào ngày 6/1, thì một cuộc bầu cử ngẫu nhiên sẽ được kích hoạt, trong đó phái đoàn của mỗi bang trong Hạ viện Hoa Kỳ bỏ một phiếu để xác định tổng thống, trong khi cương vị phó tổng thống được quyết định bằng một lá phiếu tại Thượng viện Hoa Kỳ.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?