TT Trump: “Tôi hy vọng Mike Pence sẽ thành công vì chúng ta”

05/01/21, 14:59 Thế giới
DALTON, GEORGIA - JANUARY 04: U.S. President Donald Trump arrives with Sen. Kelly Loeffler (R-GA) at a campaign rally at Dalton Regional Airport January 4, 2021 in Dalton, Georgia. Trump campaigned for Loeffler and Sen. David Perdue (R-GA) ahead of tomorrow’s run-off elections in Georgia. (Photo by Alex Wong/Getty Images)

Hôm 4/1, Tổng thống Donald Trump cho biết ông hy vọng Phó Tổng thống Mike Pence sẽ làm nhiều hơn là chỉ thực hiện vai trò nghi lễ trong phiên họp chung của Quốc hội để kiểm phiếu của đại cử tri đoàn vào ngày 6/1, Epoch Times đưa tin.

Tổng thống Donald Trump cùng Thượng nghị sĩ Kelly Loeffler tại một cuộc vận động tranh cử tại Sân bay Khu vực Dalton ngày 4/1/2021 ở Dalton, Georgia
Tổng thống Donald Trump cùng Thượng nghị sĩ Kelly Loeffler tại một cuộc vận động tranh cử tại Sân bay Khu vực Dalton ngày 4/1/2021 ở Dalton, Georgia. (Ảnh qua Getty Images)

“Tôi hy vọng Mike Pence sẽ thành công vì chúng tôi. Tôi hy vọng phó chủ tịch tuyệt vời của chúng tôi sẽ thành công vì chúng tôi. Ông ấy là một chàng trai tuyệt vời. Tất nhiên, nếu ông ấy không thành công, tôi sẽ không thích ông ấy lắm,” Trump nói với đám đông tại một cuộc biểu tình ở Georgia.

Tổng thống đã đến bang Peach State để vận động cho hai ứng cử viên Đảng Cộng hòa – Thượng nghị sĩ Kelly Loeffler và David Perdue của bang Georgia – trước một cuộc bầu cử căng thẳng sẽ quyết định phía đa số trong Thượng viện trong 2 năm tới.

Bình luận của ông được đưa ra 2 ngày trước khi phó tổng thống và cả 2 viện của Quốc hội dự kiến họp tại Đồi Capitol để kiểm phiếu của đại cử tri đoàn và nghe những thách thức từ các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa. Tranh chấp về kết quả bầu cử ở các bang Georgia, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona và Nevada vẫn chưa được giải quyết sau khi các tòa án từ chối giải quyết các cáo buộc gian lận bầu cử và các bất thường, đồng thời các cơ quan lập pháp của bang đã vắng mặt.

Một nhóm ngày càng nhiều lên gồm các thành viên và thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã tuyên bố ý định thách thức các phiếu bầu của đại cử tri đoàn ở các bang nơi kết quả bầu cử bị tranh chấp vì cáo buộc bất thường và gian lận bầu cử. Các nhà lập pháp này đã chọn nỗ lực để đảm bảo rằng các cáo buộc gian lận cử tri được giải quyết một cách minh bạch và độc lập.

Theo một cuộc thăm dò của Epoch Times, 13 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã bày tỏ ý định tham gia vào các nỗ lực và ít nhất 55 thành viên Hạ viện đã cam kết phản đối các cuộc bỏ phiếu tranh chấp vào ngày 6/1,. Trong khi đó, hơn 20 nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa cũng cho biết họ sẽ không tham gia vào các nỗ lực này.

Phó tổng thống Pence, người chủ trì phiên họp ngày 6/1, sẽ đọc phiếu đại cử tri cho tất cả 50 tiểu bang. Vai trò của ông trong phiên họp đã được tranh luận gay gắt trong những ngày gần đây, vì Trump và các đồng minh của ông hy vọng rằng phó tổng thống sẽ từ chối nhóm đại cử tri ở các bang tranh chấp. Trong khi đó, các nhà phê bình nói rằng vai trò của Pence chỉ đơn giản là hình thức, rằng ông chỉ có thể kiểm phiếu ngay cả khi ông lo ngại về tính hợp lệ của chúng.

Vào tuần trước, Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Louie Gohmert của bang Texas đã đệ đơn kiện Pence, cố gắng làm rõ vai trò của Phó tổng thống từ các tòa án liên bang. Vụ kiện của ông cho rằng Pence có thẩm quyền độc quyền và toàn quyền theo Tu chính án thứ 12 để xác định nhóm đại cử tri nào có thể được tính hoặc không, đã bị một tòa án cấp quận và tòa phúc thẩm bác bỏ.

Trong một sự kiện vận động tranh cử riêng biệt ở Georgia vào hôm 4/1, Phó tổng thống Pence nói với một đám đông rằng ông hứa với Trump và đảng Cộng hòa “sẽ có ngày của chúng ta tại Quốc hội.”

“Chúng ta sẽ nghe những lời phản đối. Chúng ta sẽ nghe bằng chứng,” Pence nói mà không giải thích chi tiết về vai trò mà anh ấy định đóng.

Cố vấn pháp lý chiến dịch tranh cử của Trump – Jenna Ellis đã gợi ý rằng ông Pence có thể trì hoãn việc chứng nhận phiếu bầu của Đại cử tri đoàn và yêu cầu các cơ quan lập pháp ở 6 bang tranh chấp xác định nhóm đại cử tri nào nên được chọn.

Các đề cử hiện tại với số phiếu đại cử tri dành cho ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden đã được các thống đốc chứng nhận. Các đại cử tri đảng Cộng hòa ở 7 bang đã bỏ phiếu thay thế bầu cho ông Trump vào ngày 14/12.

Các nhà phê bình cho rằng chiến lược thúc đẩy Quốc hội thông qua các lá phiếu đại cử tri Đảng Cộng hòa thay thế là một bước dài, vì các lá phiếu thay thế không được các quan chức tiểu bang cho phép.

Hôm 4/1, hượng nghị sĩ Loeffler thông báo rằng bà sẽ tham gia các nỗ lực để thách thức các phiếu đại cử tri vào ngày 6/1.

“Bầu cử là nền tảng của nền dân chủ của chúng ta và người dân Mỹ xứng đáng được tin tưởng 100% vào hệ thống bầu cử của chúng ta và kết quả của nó. Nhưng hiện tại, hàng chục triệu người Mỹ thực sự lo ngại về cách thức tiến hành cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11 — và tôi chia sẻ mối quan tâm của họ,” thượng nghị sĩ Georgia nói trong một tuyên bố.

“Đó là lý do tại sao, vào ngày 6/1, tôi sẽ bỏ phiếu để cho Tổng thống Trump và người dân Mỹ được điều trần công bằng mà họ xứng đáng nhận được và ủng hộ việc phản đối quy trình chứng nhận của đại cử tri đoàn,” bà nói thêm.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?