TT Trump đã có kháng thể chống Covid-19 và làm việc ngày đầu tiên tại phòng Bầu dục

08/10/20, 07:44 Thế giới
US President Donald Trump smiles during a phone conversation with Mexico's President Enrique Pena Nieto on trade in the Oval Office of the White House in Washington, DC on August 27, 2018. - President Donald Trump said Monday the US had reached a "really good deal" with Mexico and talks with Canada would begin shortly on a new regional free trade pact."It's a big day for trade. It's a really good deal for both countries," Trump said."Canada, we will start negotiations shortly. I'll be calling their prime minister very soon," Trump said.US and Mexican negotiators have been working for weeks to iron out differences in order to revise the nearly 25-year old North American Free Trade Agreement, while Canada was waiting to rejoin the negotiations. (Photo by MANDEL NGAN / AFP) (Photo credit should read MANDEL NGAN/AFP/Getty Images)

Các phòng xét nghiệm của Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã chứng minh sự hiện diện của các mức kháng thể SARS-CoV-2 IgG từ các xét nghiệm được tiến hành vào ngày 5/10 – có nghĩa là hệ thống miễn dịch của Tổng thống Trump chống lại virus. Điều đáng chú ý khác là, Donald Trump đã có ngày làm việc đầu tiên tại phòng Bầu dục kể từ khi trở lại Nhà Trắng.

TT Trump đã có kháng thể chống Covid-19 và làm việc ngày đầu tiên tại phòng Bầu dục
TT Trump đã có kháng thể chống Covid-19 và làm việc ngày đầu tiên tại phòng Bầu dục. (Ảnh: Bloomberg)

Bác sĩ Nhà Trắng: Tổng thống Trump đã có kháng thể chống Covid-19

Epoch Times đưa tin, vào ngày 7/9, bác sĩ Nhà Trắng – Sean P. Conley cho biết, Tổng thống Trump đã không có các triệu chứng trong cả ngày. Đồng thời, xét nghiệm máu của ông cho thấy sự hiện diện của các kháng thể đối với SARS-CoV-2 (Covid-19). 

Trong một biên bản ghi nhớ, bác sĩ Sean P. Conley viết: “Đáng chú ý là hôm nay, các phòng xét nghiệm của Tổng thống đã chứng minh [sự hiện diện của] các mức kháng thể SARS-CoV-2 IgG từ các xét nghiệm được tiến hành vào 5/10”. Sự hiện diện của các kháng thể cho thấy hệ thống miễn dịch của Donald Trump đã chống lại Covid-19. Tuy nhiên, sẽ cần nhiều xét nghiệm hơn để xác định xem ông Trump có còn tiếp tục bị lây nhiễm virus hay không.

“Sự xuất hiện của kháng thể IgG chống lại SARS-CoV-2 là một dấu hiệu tốt, cho thấy cơ thể của ông có thể tạo ra phản ứng miễn dịch hiệu quả chống lại virus. Hiện vẫn chưa rõ liệu những kháng thể được phát hiện đó có phải là kháng thể trung hòa hay không. Trong khi đó, hiệu giá kháng thể không được tiết lộ cho công chúng. Vì vậy, chưa rõ liệu mức độ bảo vệ có đủ mạnh hay không. Nhưng nhìn chung, đó là một dấu hiệu tốt phục hồi tốt”, cựu Giám đốc phòng thí nghiệm của chi nhánh bệnh virus của Viện nghiên cứu quân đội Walter Reed – Sean Lin nói.

Thêm nữa, “Tổng thống hiện đã hết sốt được hơn 4 ngày, không có triệu chứng trong hơn 24 giờ qua và không cần thiết cũng như không nhận được bất kỳ lượng oxy bổ sung nào kể từ lần nhập viện đầu tiên”, bác sĩ Conley cho biết thêm.

TT Trump làm việc ngày đầu tiên tại phòng Bầu dục kể từ khi trở lại Nhà Trắng

Phát biểu trên đài CNBC ngày 7/10, cố vấn kinh tế Nhà Trắng – Larry Kudlow cho biết, Tổng thống Trump đã có ngày làm việc đầu tiên tại phòng Bầu dục kể từ khi trở lại Nhà Trắng từ Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed vào hôm 5/10.

“Tổng thống thực sự đã xuất hiện tại phòng Bầu dục hôm qua với những biện pháp phòng ngừa tăng cường liên quan căn bệnh COVID-19 của ông ấy”, ông Larry Kudlow nói, và thêm rằng: “Ông ấy đang hồi phục rất nhanh, ông ấy khỏe lắm. Một số hoạt động vẫn bị hạn chế”.

Trong cùng ngày, Chánh văn phòng Nhà Trắng – Mark Meadows cho biết, một số quy trình an toàn được áp dụng khi ông Trump quyết định trở lại Phòng Bầu dục.

“Chúng tôi có một số quy trình an toàn với đầy đủ — khẩu trang, kính bảo hộ và những thiết bị khác — cho bất kỳ ai có tương tác trực tiếp với Tổng thống”, ông Meadows cho biết, đồng thời nhấn mạnh việc tuân thủ các quy tắc giãn cách xã hội và “xét nghiệm hàng ngày”.

Trước đó, Tổng thống Trump đã thông báo rằng, ông đã lên kế hoạch tham gia tranh luận lần hai với ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden, diễn ra ​​vào ngày 15/10 tại Miami.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?