TT Trump hết triệu chứng nhiễm Covid-19, số người Mỹ “bỏ phiếu sớm” tăng kỷ lục

07/10/20, 08:04 Thế giới
US President Donald Trump gives two thumbs up from the Truman Balcony upon his return to the White House from Walter Reed Medical Center, where he underwent treatment for Covid-19, in Washington, DC, on October 5, 2020. (Photo by NICHOLAS KAMM / AFP) (Photo by NICHOLAS KAMM/AFP via Getty Images)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không còn triệu chứng nhiễm Covid-19 sau khi được tiếp tục điều trị tại Nhà Trắng. Trong khi đó, số lượng người Mỹ “bỏ phiếu sớm” đã tăng kỷ lục với hơn 4 triệu người – gấp hơn 50 lần so với con số 75.000 vào cùng thời điểm năm 2016.

Bác sĩ Nhà Trắng: Tổng thống Trump hết triệu chứng nhiễm Covid-19

Tổng thống Trump trở lại Nhà Trằng vào ngày 6/10. (Ảnh: Getty)

The Hill đưa tin, vào chiều 6/10, bản ghi nhớ bác sĩ Sean Conley được Nhà Trắng công bố cho biết: “Sáng nay, nhóm bác sĩ của Tổng thống đã gặp ông ấy tại dinh thự (Nhà Trắng). Ông ấy đã trải qua một đêm yên tĩnh ở nhà và hôm nay ông ấy không có bất kỳ triệu chứng [nhiễm Covid-19] nào”.

“Các dấu hiệu sinh tồn và kết quả khám sức khỏe của ông ấy (Trump) đã ổn định, và mức độ bão hòa oxy trong máu dao động từ 95% đến 97%. Nhìn chung, tình trạng sức khỏe của ông ấy tiếp tục tốt và tôi sẽ cung cấp thông tin mới nhất khi có thêm diễn biến”.

Bác sĩ Conley cũng nói rằng sẽ không cho các phóng viên biết kết quả quét phổi của Tổng thống Trump, nhưng cho biết “ông ấy đã không dùng bất kỳ loại thuốc hạ sốt nào trong hơn 72 giờ”. Thêm nữa, Donald Trump cũng không còn gặp các vấn đề về đường hô hấp.

Trước đó, ông Trump đăng trên Twitter bày tỏ mong muốn tiếp tục trở lại cuộc đua vào Nhà Trắng. Ông viết: “Tôi mong đợi cuộc tranh luận ở Miami vào tối thứ Năm, ngày 15/10. Nó sẽ rất tuyệt!”.

Số người Mỹ bỏ phiếu sớm tăng kỷ lục, gấp 50 lần vào cùng thời điểm năm 2016

Cathy Lukasko – trợ lý Chủ tịch Đảng Cộng hòa Hạt Trumbull, nói chuyện với người ủng hộ Tổng thốngTrump (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn thống kê của Dự án Bầu cử Mỹ cho biết, còn 4 tuần nữa mới đến ngày bầu cử chính thức (ngày 3/11) nhưng đã có hơn 4 triệu người Mỹ đi bỏ phiếu sớm, gấp hơn 50 lần so với con số 75.000 vào cùng thời điểm năm 2016. Điều này dẫn đến dự đoán rằng bầu cử Mỹ 2020 có thể ghi nhận số cử tri bỏ phiếu kỷ lục.

Ông Michael McDonald từ Đại học Florida, người quản lý Dự án Bầu cử Mỹ nói rằng, tỷ lệ này được thúc đẩy một phần bởi đại dịch Covid-19, khiến nhiều người lựa chọn phương thức bỏ phiếu qua thư.

“Chúng tôi chưa bao giờ thấy nhiều người bỏ phiếu trước một cuộc bầu cử đến như vậy. Mọi người bỏ phiếu khi họ có quyết định cuối cùng và chúng tôi biết rằng nhiều người đã quyết định từ lâu và đã có nhận định về Trump”, ông McDonald nói.

Ông McDonald cũng đưa ra dự đoán rằng, số lượng người bỏ phiếu sớm sẽ đạt kỷ lục khoảng 150 triệu người, tức là chiếm khoảng 65% số cử tri đủ điều kiện – mức cao nhất kể từ năm 1908.

Theo McDonald, con số trong báo cáo được tổng hợp từ 31 tiểu bang, và con số này sẽ tăng lên nhanh chóng khi mà nhiều tiểu bang bắt đầu cho bỏ phiếu trực tiếp sớm. Đa số các tiểu bang ở Mỹ đều cho bỏ phiếu trực tiếp sớm ở một chừng mực nào đó.

Ủy ban Hỗ trợ Bầu cử Mỹ cho biết, số lượng phiếu bầu qua thư đã tăng từ mức 25 triệu vào năm 2004 lên 57 triệu vào năm 2016. Về vấn đề bỏ phiếu bầu qua thư, Tổng thống Trump nhiều lần phản đối và cáo buộc hình thức này có thể gây ra cuộc bầu cử gian lận lớn nhất lịch sử nước Mỹ. 

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?