TT Trump, CDC khuyến nghị đeo khẩu trang phòng ngừa lây lan COVID-19

16/07/20, 08:54 Thế giới
US President Donald Trump wears a mask as he visits Walter Reed National Military Medical Center in Bethesda, Maryland' on July 11, 2020. (Photo by ALEX EDELMAN / AFP) (Photo by ALEX EDELMAN/AFP via Getty Images)

Tổng thống Donald Trump và các quan chức thuộc Trung tâm phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), đều khuyến nghị người dân Mỹ nên đeo khẩu trang khi cần thiết, để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, Epoch Times đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đeo khẩu trang khi đến thăm Trung tâm y tế quân sự quốc gia Walter Reed ở Bethesda, bang Maryland ngày 11/7/2020. (Ảnh qua AFP)

Trong cuộc phỏng vấn với CBS News hôm 14/7, lãnh đạo Nhà Trắng cho biết, ông khuyến khích mọi người đeo khẩu trang để ngăn chặn sự lây lan của virus, mặc dù ông không ủng hộ việc toàn quốc đeo khẩu trang. Khi phóng viên Catherine Herridge từ CBS hỏi ông Trump rằng, liệu có nên để các thống đốc bang áp đặt các yêu cầu đeo khẩu trang hay không. Tổng thống Mỹ đáp:

“Họ có thể có hướng dẫn riêng, nhưng họ nên tuân theo hướng dẫn của CDC và ngay bây giờ, đó là nói về việc ‘đeo khẩu trang’, và điều đó ổn với tôi, điều đó tốt”, lãnh đạo mỹ đề cập đến các khuyến nghị của các quan chức y tế tại Trung tâm phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC).

Khi được hỏi liệu ông có hối thúc người dân Mỹ đeo khẩu trang hay không, ông Trump trả lời: “Nếu điều đó cần thiết, tôi sẽ hối thúc họ đeo khẩu trang, và tôi sẽ nói hãy làm theo theo hướng dẫn”.

Tiến sĩ Robert Redfield – Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC), tham dự một sự kiện về phát triển VACCINE covid-19 tại Vườn hồng Nhà Trắng ngày 15/5/2020. (Ảnh qua Getty Images)

Vào ngày 14/7, các quan chức CDC kêu gọi người dân Mỹ đeo khẩu trang để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Trong một thông cáo báo chí, CDC cho biết, họ đã xem xét dữ liệu khoa học mới nhất về việc đeo khẩu trang và trên cơ sở đó, họ phát hiện ra rằng đeo khẩu trang là một trong những “công cụ quan trọng trong cuộc chiến chống lại COVID-19”.

Giám đốc CDC – Robert Redfield nói: “Chúng tôi không phòng thủ trước COVID-19. Việc đeo khẩu trang bằng vải là một trong những vũ khí mạnh nhất mà chúng ta cần thực hiện, để làm chậm và ngăn chặn sự lây lan của virus, đặc biệt khi tiếp xúc rộng rãi trong môi trường cộng đồng. Tất cả người dân Mỹ đều nên có trách nhiệm bảo vệ bản thân, gia đình của họ”. Trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến với Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (JAMA), Redfield nói rằng nếu tất cả người dân Mỹ đều đeo khẩu trang, tỷ lệ tăng các ca nhiễm COVID-19 sẽ có thể được kiểm soát trong vài tuần.

“Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta có thể khiến mọi người đeo khẩu trang ngay bây giờ, chúng ta có thể kiểm soát việc này trong vòng 4, 6, hoặc 8 tuần”, Redfield nói.

Video: Tổng thống Trump đeo khẩu trang ở nơi công cộng lần đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu

Cùng ngày 14/7, các nhà chức trách của CDC đã viết trong một bài xã luận trên JAMA rằng, khẩu trang che kín mũi và miệng có thể giúp ngăn những người mắc bệnh COVID-19 lây nhiễm cho người khác.

Việc che miệng và mũi bằng vật liệu có khả năng lọc nhằm 2 mục đích: Bảo vệ cá nhân tránh hít phải mầm bệnh và bụi khí có hại, đồng thời kiểm soát nguồn lây bệnh để ngăn chặn việc tiếp xúc với vi khuẩn truyền nhiễm có thể thoát ra trong quá trình hô hấp.

Các nhà chức trách lưu ý rằng, trong khi việc đeo khẩu trang đang trở nên phổ biến hơn, cũng đã có những phản đối việc đeo khẩu trang bao gồm cả việc đeo khẩu trang bằng vật liệu vải tự chế, nó có thể kém hơn so với khẩu trang được sản xuất theo chuẩn thương mại, cũng như thiếu nghiên cứu chứng minh rõ ràng lợi ích của việc đeo khẩu trang.

Nhận thấy khó khăn trong việc thực hiện các thử nghiệm ngẫu nhiên dựa vào cộng đồng, hoặc thậm chí các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, do thách thức xử lý mầm bệnh an toàn sinh học cấp 3 nguy hiểm, CDC chỉ đưa ra khuyến nghị: Việc đeo đeo khẩu trang là dựa trên cơ sở “nguyên tắc phòng ngừa.”

Trong bài xã luận của mình, CDC cũng cho biết một nghiên cứu mới đã chứng minh việc đeo khẩu trang ở nhân viên y tế và bệnh nhân có thể giúp giảm thiểu sự lây lan của COVID-19. 

“Trong trường hợp không có dữ liệu như vậy, các lập luận có sức thuyết phục cho thấy nguyên tắc phòng ngừa được áp dụng, để thúc đẩy việc đeo khẩu trang trong cộng đồng vì tiêu tốn ít, mà lại có thể thu được nhiều lợi ích. Về vấn đề này, báo cáo của Wang et al (cơ quan y tế công cộng) đã cung cấp bằng chứng thực tế, kịp thời và thuyết phục rằng việc che mặt trên toàn cộng đồng là một biện pháp hữu hiệu, giúp kiểm soát cuộc khủng hoảng COVID-19 quốc gia”, CDC cho biết.

“Vào thời điểm quan trọng này, khi COVID-19 đang tái bùng phát, việc áp dụng rộng rãi việc đeo khẩu trang bằng vải là một nghĩa vụ công dân, một sự hy sinh nhỏ phụ thuộc vào một giải pháp công nghệ thấp, nhưng mang lại hiệu quả cao, có thể giúp đảo ngược thủy triều một cách thuận lợi trong các nỗ lực quốc gia, và toàn cầu chống lại COVID-19”, CDC lập luận.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?