Phó Tổng thống Mỹ nhận sai vì không đeo khẩu trang ở bệnh viện

04/05/20, 17:42 Thế giới

Phó tổng thống Mỹ, Mike Pence nói rằng ông đã mắc lỗi không đeo khẩu trang khi đến thăm bệnh viện Mayo Clinic ở bang Minnesota vào tuần trước, trong chuyến thăm ông là người duy nhất không đeo khẩu trang.

Phó tổng thống Mỹ nhận sai vì không đeo khẩu trang khi đến bệnh viện
Phó tổng thống Mỹ nhận sai vì không đeo khẩu trang khi đến bệnh viện. (Ảnh qua Weibo)

“Tôi đã không nghĩ rằng điều đó là cần thiết, đáng lẽ tôi nên đeo khẩu trang khi tới thăm bệnh viện Mayo, và tôi đã đeo khẩu trang khi tới thăm nhà máy sản xuất máy thở ở bang Indiana hai ngày sau đó”, Phó tổng thống Mike Pence trả lời phỏng vấn hôm 3/5.

Tại bệnh viện, ông tiếp xúc với y tá, bác sĩ cũng như trò chuyện với một bệnh nhân ở đây. Theo các phóng viên tháp tùng, mọi người trong đoàn đều đeo khẩu trang, trừ ông Pence.

Vào cuối chuyến thăm, ông Pence giải thích rằng đã quyết định không đeo khẩu trang vì tình trạng sức khỏe của bản thân rất tốt. Ông được xét nghiệm Covid-19 thường xuyên, do đó không phải là mối nguy hiểm cho cộng đồng.

Tuy nhiên, việc ông từ chối đeo khẩu trang đã vấp phải chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội, trong đó có nhiều chuyên gia y tế.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đề nghị người dân phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng, nhất là tại những điểm khó thi hành biện pháp giãn cách xã hội. Mayo Clinic từ ngày 13/4 đã tuyên bố áp dụng chính sách yêu cầu khách viếng thăm phải đeo khẩu trang.

Phu nhân phó tổng thống, bà Karen Pence biện hộ rằng chồng bà không biết về quy định trên, nhưng bệnh viện Mayo Clinic khẳng định trên Twitter rằng “đã thông báo ngài phó tổng thống về quy định phải đeo khẩu trang ngay tại bệnh viện khi ông đến”.

Việt Anh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!