Truyền thông ‘tấn công’ ông Trump vì dùng thuốc hydroxychloroquine trị virus Vũ Hán

20/05/20, 17:21 Thế giới

Một thời gian ngắn sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo ông đã uống thuốc hydroxychloroquine và zinc để phòng dịch virus Vũ Hán, truyền thông Mỹ đã phản ứng dữ dội, theo Epoch Times.

Tổng thống Trump ngày 18/5 cho biết ông đã dùng thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine để phòng ngừa virus Vũ Hán. (Ảnh qua Epoch Times)

Ngày 18/5, Tổng thống Trump cho biết ông đã dùng thuốc hydroxychloroquine mỗi ngày trong khoảng một tuần rưỡi để phòng ngừa virus Vũ Hán, sau khi hỏi ý kiến bác sĩ.

“Tôi nghĩ nó ổn. Tôi đã nghe nhiều câu chuyện tích cực về thuốc này. Tôi sẽ không bị sao đâu. Nó đã tồn tại được 40 năm”, Tổng thống nói, đồng thời cho biết thêm “bạn sẽ ngạc nhiên khi biết số người đang dùng nó”.

Cùng ngày 18/5, bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley cho biết Tổng thống có sức khỏe rất tốt và không có triệu chứng bất thường. Tổng thống Trump cũng cho biết ông không hề trải qua bất kỳ tác dụng phụ nào. Tổng thống thường xuyên được xét nghiệm virus Vũ Hán và cho đến nay, tất cả đều cho kết quả âm tính.

Tuy nhiên vào ngày 19/5, nhiều trang báo của Mỹ đã đăng tin cho rằng Tổng thống Trump đang uống một loại thuốc chưa được công nhận và ông đã dùng nó bất chấp những lo ngại về an toàn. 

Một số trang thì cho rằng không có dữ liệu nào hỗ trợ cho việc sử dụng hydroxychloroquine. “Tuyên bố sửng sốt của Trump rằng ông đang dùng thuốc hydroxychloroquine có thể gây ra một loạt các tác động tiêu cực”, một tờ báo viết.

Trên chương trình “Morning Joe” của đài MSNBC, người dẫn chương trình Joe Scarborough đã cáo buộc ông Trump nói dối về việc dùng thuốc.

Được biết, hydroxychloroquine và chloroquine là loại thuốc đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ để điều trị sốt rét, bệnh lupus và viêm khớp dạng thấp.

Vào tháng 3, FDA đã cấp phép cho việc sử dụng loại thuốc trên đối với bệnh nhân Covid-19 và cho biết các bệnh nhân và bác sĩ của họ nên tự đưa ra quyết định về việc dùng thuốc. Sau đó vào tháng 4, cơ quan này đã khuyến cáo không nên dùng hydroxychloroquine và chloroquine để điều trị virus Vũ Hán bên ngoài bệnh viện hoặc trong thử nghiệm lâm sàng vì có nguy cơ mắc các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến nhịp tim.

Tuy nhiên, nhiều bác sĩ đã chỉ ra rằng bộ 3 loại thuốc hydroxychloroquine, azithromycin (hay còn gọi là  Z-Pak), và zinc đã cho thấy phần lớn thành công trong việc điều trị các bệnh nhân Covid-19 nặng.

Tổng thống Trump cho biết quyết định dùng thuốc của ông một phần là do bác sĩ ở ngoại ô New York có tên Vladimir Zelenko. Ông Zelenko đã gửi thư cho ông Trump vào ngày 7/4 nêu rõ kết quả của các bệnh nhân mà ông đã điều trị bằng thuốc Z-Pak. Thời điểm đó, bác sĩ Zelenko đã điều trị cho 383 bệnh nhân, tất cả đều hồi phục mà không có biến chứng hay tác dụng phụ nào. Ông cho biết, chi phí thuốc cho mỗi bệnh nhân chỉ khoảng 20 đô la.

Zelenko sau đó kiến nghị loại thuốc này có thể là một phương thuốc dự phòng cho những người mắc Covid-19 nặng như những người trong viện dưỡng lão, cũng như cho các nhân viên y tế tuyến đầu và cảnh sát.

Hồi tháng 3, khi số người tử vong ở Mỹ tăng lên, ông Trump đã quảng bá thuốc này như một phương pháp điều trị virus Vũ Hán và thường nói “Chúng ta có gì để mất chứ?”

Vào ngày 28/4, Hiệp hội Bác sĩ và Bác sĩ phẫu thuật Hoa Kỳ cùng cho biết thuốc hydroxychloroquine có khoảng 90% cơ hội giúp bệnh nhân COVID-19 hồi phục.

Tuy nhiên bác sĩ Anthony Fauci, trưởng khoa dị ứng và bệnh truyền nhiễm của Viện Y tế Quốc gia Mỹ, đã cảnh báo không nên sử dụng thuốc hydrochloroquine do thiếu các thử nghiệm lâm sàng vốn giờ mới đang được tiến hành.

Trong khi đó, một nghiên cứu lâm sàng vào năm 2005 đã xác định rằng chloroquine là một chất ức chế mạnh mẽ các loại virus corona SARS trong cả việc điều trị và dự phòng.

Thùy Linh (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới