Truyền thông Pháp: TQ huy động ngoại giao và truyền thông nhằm sửa lại lịch sử viêm phổi Vũ Hán

14/03/20, 10:28 Trung Quốc

Ngày 10/3, tờ “La Croix” của Pháp đã lấy tựa đề “Trung Quốc có ý đồ sửa lại lịch sử của virus Corona Vũ Hán” để phân tích rằng, Trung Quốc đang sử dụng sức mạnh ngoại giao và truyền thông để viết lại lịch sử viêm phổi Vũ Hán, muốn thế giới phải cảm ơn Trung Quốc.

Truyền thông Pháp: TQ huy động ngoại giao và truyền thông nhằm sửa lại lịch sử viêm phổi Vũ Hán (ảnh 1)
Bức hình nghệ thuật đường phố ở Hồng Kông châm biếm công tác “phòng dịch” của ĐCSTQ. (Ảnh: Getty Images)

Tờ “La Croix” biểu thị ngay đầu bài viết, Vũ Hán được thế giới coi là nơi phát ra dịch viêm phổi Vũ Hán, 2 tháng sau khi dịch bệnh bùng phát, virus đã ảnh hưởng đến hơn 90 quốc gia trên thế giới. Nhưng mới đây, Trung Quốc đã bắt đầu khởi động các loại tuyên truyền quốc tế với ý đồ xóa bỏ “ký ức chung” về nguồn gốc và bản chất của virus Trung Quốc.

Bài báo cho biết, Trung Quốc đã huy động lực lượng ngoại giao và truyền thông, mưu tính che giấu thời gian chuẩn xác bùng phát dịch bệnh. Kể từ khi các ca bệnh xuất hiện vào đầu tháng 12 cho đến khi thông báo công khai vào ngày 20/1, cách gần 2 tháng, vì lúc đó đang là Tết Nguyên đán, việc che giấu tin tức của Trung Quốc đã làm trầm trọng thêm tình trạng lây nhiễm virus ở Trung Quốc và nước ngoài.

Bài báo viết: “Đối với Trung Quốc, họ không thể chấp nhận được việc mình là một nơi khởi nguồn của virus”. Do đó, tất cả lịch sử liên kết giữa Trung Quốc và virus nên được chất vấn hoặc nó sẽ bị biến mất.

Đại sứ quán Trung Quốc cũng thường xuyên đăng bài trên tài khoản Twitter hoặc phương tiện truyền thông nước ngoài của họ: “Mặc dù virus lan ra từ Vũ Hán, nhưng nguồn gốc thực sự của nó vẫn chưa được biết. Chúng tôi đang điều tra nguồn gốc thực sự của virus”.

Cũng như vậy, các nhà ngoại giao Trung Quốc giữ vững quan điểm “Chợ động vật Vũ Hán, nơi mà ban đầu chúng tôi coi là nguồn gốc của dịch bệnh truyền nhiễm, thực ra cũng không phải là nơi khởi nguồn của virus”. Phóng viên La Croix bổ sung nói rõ, khu chợ này đã bị san bằng hoàn toàn, không lưu lại vết tích gì.

Truyền thông Pháp: TQ huy động ngoại giao và truyền thông nhằm sửa lại lịch sử viêm phổi Vũ Hán (ảnh 2)
Chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán đã bị đóng cửa, nơi đây được cho là một trong những nguồn gây lây lan virus viêm phổi Vũ Hán. (Ảnh: Xinhua)

Bài báo chỉ ra, chôn vùi những nghi ngờ về nguồn gốc của virus trong tâm trí mọi người là bước đầu tiên để khuyến khích thuyết âm mưu hiện tại về việc Hoa Kỳ chế tạo virus.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang cố gắng gán cho Nhật Bản là nơi phát ra virus. Bài báo chỉ ra: “Càng giảo hoạt hơn, đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản đã đưa ra một lưu ý cho cộng đồng người Hoa tại Nhật khi đối mặt với ‘virus Nhật Bản’ … Cứ như thể virus sẽ thay đổi quốc tịch khi đến Nhật Bản”.

Mặc dù phía Nhật Bản không đề xuất một sự điều chỉnh, nhưng cũng không phải không có chút phản hồi nào. Tokyo đã hoãn chuyến thăm chính thức của Tập Cận Bình tới Nhật Bản được dự kiến vào tháng 4, cũng bắt đầu cấm người Trung Quốc nhập cảnh.

Cuối cùng, các quan chức Trung Quốc cũng đang có ý đồ tạo ra dư luận rằng “Thế giới phải cảm ơn Trung Quốc”, cảm ơn Trung Quốc vì sự hy sinh của họ để chống lại virus, Trung Quốc cũng đã sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của họ.

Bài báo đã dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triêu Húc phát biểu trong một cuộc họp báo vào ngày 5/3: “Trong khi làm tốt công tác phòng chống và kiểm soát trong nước… Trung Quốc sẽ hỗ trợ các quốc gia khác trong khả năng của mình”. Điều này thực ra có ý là: “Nhờ có ĐCSTQ, dịch bệnh ở Trung Quốc đã được kiểm soát, và giờ là lúc các quốc gia khác phải đối mặt với nó”.

“Thời báo Hoàn cầu” của Trung Quốc cũng đã nhấn mạnh, “các nước châu Âu không thể áp dụng các biện pháp cơ bản như Trung Quốc”, ngụ ý là phương thức cai trị của Trung Quốc tốt hơn nền dân chủ phương Tây.

Bài báo kết thúc với một trích dẫn của Tăng Duệ Sinh, giáo sư tại Trường Nghiên cứu Châu Á và Châu Phi tại Đại học London: “ĐCSTQ luôn thao túng sự thật và lịch sử của Trung Quốc, cũng đã phủ nhận ý đồ che giấu khi dịch bệnh bùng phát. Quan chức ĐCSTQ cho rằng họ là đúng mặc dù bọn họ sai rành rành. Nhưng những sự thật mà Trung Quốc kể lại phải được chất vấn ở phương Tây. Ở phương Tây chúng ta, nhất định phải lên án tuyên truyền chính trị của ĐCSTQ”.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới