Truyền thông HK: Binh sĩ TQ ở biên giới Triều Tiên nhiễm bệnh, 100 người bị cách ly

10/03/20, 14:28 Trung Quốc
Sau khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát, không ngừng có tin tức về các chẩn đoán và cách ly tập thể trong quân đội.
Sau khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát, không ngừng có tin tức về các chẩn đoán và cách ly tập thể trong quân đội. (Ảnh: Getty Images)

Sau khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát, quân đội Trung Quốc luôn né tránh nói về việc có quân nhân bị lây nhiễm hay không. Tuy nhiên, gần đây không ngừng có tin tức về các chẩn đoán và cách ly tập thể trong quân đội. Trường hợp mới nhất là một quân nhân của Lực lượng Đan Đông ở biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên, có 100 quân nhân đã bị cách ly. 

Sau khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát, không ngừng có tin tức về các chẩn đoán và cách ly tập thể trong quân đội.
Sau khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát, không ngừng có tin tức về các chẩn đoán và cách ly tập thể trong quân đội. (Ảnh: Getty Images)

Trung tâm Thông tin Nhân quyền và Dân chủ Trung Quốc có trụ sở tại Hồng Kông đã đưa tin vào ngày 3/3 cho biết, theo một nguồn tin xác nhận rằng một người lính thuộc Lữ đoàn 191 – Quân đoàn 79 – Chiến khu Bắc Bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đồn trú tại biên giới Đan Đông giữa Trung Quốc và Triều Tiên đã được chẩn đoán mắc viêm phổi Vũ Hán, 100 người lính của đơn vị này cũng đã được cách ly.

Các nguồn tin cho biết, tòa nhà của Lữ đoàn 191 ở phố Sơn Thượng, quận Chấn An, Đan Đông có thể là nguồn gốc lây nhiễm bệnh. Hiện tại, Lữ đoàn 191 cũng đã ra lệnh cấm đại đa số quân binh ra ngoài, ngoại trừ tài xế và nhân viên mua sắm vật tư, những người này sẽ làm giúp những việc riêng cho các quân binh không được phép ra ngoài.

Bài báo cũng nói rằng tất cả các công dân không phải là người Trung Quốc vào Đan Đông tuần trước, bao gồm cả công dân Hàn Quốc hoặc Triều Tiên, đã bị cưỡng chế cách ly tại các địa điểm được chỉ định và tiến hành xét nghiệm Axit nucleic.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh trong quân đội ĐCSTQ, Trung tâm Thông tin Dân chủ và Nhân quyền Trung Quốc cũng đã tiết lộ vào ngày 13/2, tàu sân bay của Hải quân Trung Quốc đã được chuyển đến Tam Á, Hải Nam vào ngày 17/12/2019, có một người lính ở Tam Á – Hải Nam gần đây đã được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi Vũ Hán, hiện tại 100 binh sĩ đóng giữ ở thành phố này đang được cách ly.

Các y bác sĩ quân đội Trung Quốc tới Vũ Hán ngày 13/2 để chống dịch viêm phổi virus Corona.
Các y bác sĩ quân đội Trung Quốc tới Vũ Hán ngày 13/2 để chống dịch viêm phổi virus Corona. (Ảnh qua Vnexpress)

Trung tâm này cũng đã từng đưa tin vào ngày 11/2, sau khi một người lính của Lực lượng Tàu ngầm Hải quân ở Tam Á, Hải Nam, được chẩn đoán bị viêm phổi Vũ Hán, 300 lính hải quân đã bị cách ly, hạng mục huấn luyện tàu ngầm hạt nhân quan trọng ban đầu dự kiến ​​bắt đầu trong tháng 2 đã bị tạm hoãn.

Theo một bài báo khác, hiện có 10 giải phóng quân, 15 cảnh sát vũ trang ở Hồ Bắc bị chẩn đoán mắc viêm phổi Vũ Hán, địa phương có 1.500 “giải phóng quân” và 1.000 cảnh sát vũ trang đang bị cách ly. 

Hai bệnh viện là Bệnh viện Không quân, Bệnh viện đa khoa chiến khu Trung ương Vũ hán có tổng cộng 20 thành viên gia đình của “giải phóng quân” được chẩn đoán viêm phổi Vũ Hán.

Được biết, ĐCSTQ có văn kiện cơ mật quy định, dịch bệnh trong quân đội có thể không trình báo với chính quyền tỉnh thành địa phương, vì vậy ngoài một số đề cập gián tiếp chính thức, quân đội và cảnh sát vũ trang hầu hết không được tiết lộ.

Trong cuộc họp báo “Quân đội hỗ trợ địa phương chống lại dịch bệnh viêm phổi COVID-19” do Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện tổ chức vào sáng ngày 2/3, liên quan đến việc các quân binh có bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán hay không, Trần Cảnh Nguyên – Cục trưởng Cục y tế Cục Hỗ trợ Hậu cần của Quân ủy Trung ương cũng không hề xác nhận, mà nhắc lại các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát có trật tự, hiệu quả.

Về việc liệu các nhân viên y tế quân đội hỗ trợ Vũ Hán có bị nhiễm bệnh hay không, Trần Cảnh Nguyên nói: “Hiện không có nhân viên y tế nào bị nhiễm bệnh trong bệnh viện”.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?