Truyền thông Ấn Độ đăng tải bức ảnh lính TQ cầm “trường đao” để gây hấn vùng biên giới

10/09/20, 09:57 Thế giới

Cách đây vài ngày, Trung Quốc và Ấn Độ cáo buộc đối phương nổ súng khai chiến, khiến cuộc đối đầu ở biên giới leo thang trở lại. Truyền thông Ấn Độ ngay sau đó đã đăng tải một bức ảnh cho thấy một nhóm binh lính Trung Quốc mỗi người đều mang theo một khẩu súng trường tự động và một cây đao dài có sức sát thương rất lớn.

Truyền thông Ấn Độ đăng tải bức ảnh lính TQ cầm “trường đao” để gây hấn vùng biên giới. (Ảnh: Twitter)

Vào ngày 8/9, Đài truyền hình New Delhi (NDTV) đã độc quyền đăng một bức ảnh cho thấy vô số binh lính Trung Quốc xếp thành một hàng dài, hầu như tất cả mọi người đều mang theo cây súng trường tự động và cầm một cây đao dài.

Báo cáo cho biết, những “cây đao dài kiểu thời trung cổ” cùng với súng trường tự động như thế này cho thấy, rất có thể Trung Quốc đang có ý định phát động một cuộc tấn công đẫm máu tương tự như vụ ở Thung lũng Galwan vào ngày 15/6. Trong trận xung đột đó, có 20 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng.

Theo báo chí Ấn Độ đưa tin vào thời điểm đó, các binh lính Trung Quốc được trang bị vũ khí tương tự như “Lang nha bổng” (gậy có gắn đinh sắt) và bất ngờ tấn công một nhóm binh sĩ Ấn Độ ngay trong đêm khuya. 

Vũ khí tương tự như “Lang nha bổng” của các binh lính Trung Quốc. (Ảnh: Twitter)

Cuộc đột kích này đã khiến 20 người chết và hàng chục người bị thương, rất nhiều người trong số họ tuy sống sót sau khi bị thương nhưng cuối cùng cũng chết vì rét. Báo cáo cũng cho biết một số binh sĩ Ấn Độ bị vỡ sọ, có người thì bị đâm thủng cổ, và cũng có người bị đánh gãy hết răng.

Một ngày trước khi bức ảnh “trường đao” xuất hiện (7/9), Đài truyền hình New Delhi đưa tin rằng binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc đã tiến vào trường bắn của nhau nằm gần khu vực đồi núi quan trọng ở bờ nam hồ Pangong Tso. Trong bức ảnh, người lính Trung Quốc trong ảnh đang đứng gần vị trí của quân đội Ấn Độ nơi xảy ra xung đột.

Báo cáo dẫn lời một nguồn tin cho biết khi quân đội Trung Quốc đến vị trí của quân đội Ấn Độ, quân đội Ấn Độ đã lấy vũ khí ra để cảnh cáo và cảnh báo rằng nếu quân đội Trung Quốc vượt qua Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC), họ sẽ bị bắn. Trong cuộc đối đầu gay cấn và căng thẳng giữa hai bên, một số binh sĩ Ấn Độ cũng đã bắn cảnh cáo lên không trung.

Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh chiến khu phía Tây của Trung Quốc ngày 8/9 tuyên bố rằng quân đội Ấn Độ đã vượt qua giới tuyến vào ngày 7/9 và tiến vào khu vực Thần Pháo Sơn trên bờ nam của Hồ Pangong ở phần phía tây của biên giới Trung-Ấn và còn “bắn cảnh cáo” đối với các nhân viên tuần tra biên giới của Trung Quốc đang đến để đàm phán.

Tuy nhiên, theo báo cáo của truyền thông Ấn Độ, phía Ấn Độ đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 8/9 rằng quân đội Ấn Độ đã không vượt qua “ranh giới kiểm soát thực tế (LAC)” và không sử dụng các thủ đoạn gây hấn như bắn súng. Mà ngược lại, quân Trung Quốc đã cố gắng tiếp cận một vị trí của Ấn Độ gần LAC. Khi quân Ấn khuyên can họ, quân Trung Quốc đã bắn nhiều phát lên không trung nhằm đe dọa quân đội Ấn Độ.

Hiện tại, phía Trung Quốc vẫn nói sẽ tuân theo thỏa thuận hàng thập kỷ rằng: không nổ súng trong các cuộc xung đột biên giới. Tuy nhiên, theo truyền thông Ấn Độ, sau khi thảm kịch nổ ra ở Thung lũng Calwan, quân đội Ấn Độ đã ra lệnh rằng có thể nổ súng để đối phó với “những trường hợp khẩn cấp đặc biệt”.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng