Cuộc chiến truyền thông Trung-Mỹ: TQ tạm ngừng gia hạn thẻ báo chí cho phóng viên Mỹ

10/09/20, 09:36 Thế giới

Cuộc chiến truyền thông giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục. Truyền thông Hoa Kỳ tiết lộ rằng chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gần đây đã đình chỉ việc gia hạn thẻ báo chí cho các phóng viên Hoa Kỳ tại Trung Quốc và ám chỉ rằng họ sẵn sàng thực hiện các hành động trục xuất bất cứ lúc nào.

‘Tạm ngừng gia hạn thẻ báo chí cho phóng viên Mỹ’, ĐCSTQ sợ các phương tiện truyền thông điều tra độc lập đưa tin chân thực về TQ? (Ảnh: Getty)

Tờ New York Times đưa tin hôm thứ Hai (7/9) cho biết, có ít nhất 5 phóng viên Mỹ thường trú tại Trung Quốc thuộc 4 hãng truyền thông Mỹ gồm CNN, The Wall Street Journal và Getty Images… tuần trước đã đến Bộ Ngoại giao của ĐCSTQ để gia hạn thẻ báo chí, tuy nhiên họ được thông báo rằng không thể được giải quyết.

Phía chính quyền ĐCSTQ nói rằng đơn xin gia hạn thẻ báo chí của các phóng viên đang chờ được phê duyệt, tuy nhiên các phóng viên vẫn có thể sử dụng thẻ báo chí đã hết hạn, đồng thời thông báo để chứng minh danh tính và tiếp tục đưa tin ở Trung Quốc.

Trước đây, thẻ báo chí do ĐCSTQ cấp thường có giá trị trong vòng một năm và bị ràng buộc với thị thực nhà báo, một khi thẻ báo chí được gia hạn, thì thị thực cũng sẽ được gia hạn thêm 1 năm. Các nhà báo nước ngoài chỉ có thể sống và làm việc hợp pháp tại Trung Quốc sau khi đã có thẻ báo chí được gia hạn.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ĐCSTQ liên tục rút ngắn thời hạn hiệu lực đối với thị thực của các phóng viên nước ngoài, và thời gian ngắn nhất là một tháng.

Truyền thông Hoa Kỳ đưa tin, gần đây, một số phóng viên truyền thông Hoa Kỳ ở Trung Quốc được cấp thị thực chỉ có hai tháng, có giá trị đến ngày 6/11, điều này chính là sự đáp trả của ĐCSTQ đối với các biện pháp của chính quyền Trump dành cho các nhà báo Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Trung Quốc cũng đe dọa rằng thẻ báo chí tạm thời có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào.

Một phóng viên truyền thông Hoa Kỳ dẫn lời một quan chức Trung Quốc nói rằng, các biện pháp của Trung Quốc không phải nhắm vào việc báo cáo của các phóng viên, mà là một “sự đáp trả” của Trung Quốc đối với cách làm của chính quyền Trump dành cho các phóng viên Trung Quốc tại Hoa Kỳ.

This image has an empty alt attribute; its file name is ec9dbcebb3b8_eab3a0eb93b1ec96b4eca095ec96b4eba6ac_ed86b5eca1b0eba6bc_ec9db8eab8b02.jpg
Hành động của ĐCSTQ là sự đáp trả đối với các biện pháp của chính quyền Trump dành cho các nhà báo TQ tại Hoa Kỳ? (Ảnh qua Twitter)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Morgan Ortagus hôm Chủ nhật (6/9) cho biết, Trung Quốc đã thông báo trước với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc rằng, họ sẽ áp đặt các hạn chế về thị thực đối với các nhà báo Hoa Kỳ. Nhưng bà cũng chỉ trích rằng hành động này của Trung Quốc một lần nữa đã chứng tỏ rằng ĐCSTQ sợ các phương tiện truyền thông điều tra độc lập đưa tin chân thực về Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hoa Xuân Oánh, hôm thứ hai đã đáp trả thông qua Twitter rằng, Trung Quốc đang xử lý hồ sơ gia hạn thị thực cho các nhà báo Mỹ và sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của họ tại Trung Quốc trong thời gian tới. Nếu việc gia hạn thị thực của các nhà báo Trung Quốc tại Hoa Kỳ vẫn kéo dài thời hạn thông qua, thì Trung Quốc cũng sẽ sẵn sàng tiếp tục “duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp” với các nhà báo Hoa Kỳ.

Vào tháng 5 năm nay, Hoa Kỳ căn cứ theo nguyên tắc đồng đẳng, tiến hành rút ngắn thời hạn hiệu lực thị thực đối với các nhà báo Trung Quốc tại Hoa Kỳ xuống còn 90 ngày. Đến ngày 6/8, thời hạn 90 ngày đã hết, mặc dù các phóng viên Trung Quốc đã nộp đơn xin gia hạn thị thực nhưng đến nay chính phủ Hoa Kỳ vẫn chưa có phản hồi lại với bất kỳ ai. Nếu như đơn xin gia hạn thị thực không được chấp thuận, các nhà báo Trung Quốc có thể phải rời Hoa Kỳ vào đầu tháng 11 tới đây.

Cuộc chiến truyền thông Trung-Mỹ đã kéo dài trong nhiều tháng. Vào tháng 2 năm nay, ĐCSTQ bất ngờ trục xuất ba phóng viên của tờ Wall Street Journal khỏi Trung Quốc. Sau đó, Hoa Kỳ đã liệt 5 phương tiện truyền thông nhà nước của Trung Quốc bao gồm Tân Hoa Xã, Mạng lưới Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc (CGTN) và tờ Nhân Dân Nhật Báo… là các “Phái đoàn ngoại giao” của ĐCSTQ, Hoa Kỳ đã ra lệnh cắt giảm người và đặt ra giới hạn về số lượng nhân viên của các cơ quan này tại Hoa Kỳ vào tháng 3. 

Vào ngày 17/3, ĐCSTQ cũng công bố các biện pháp trả đũa đối với Hoa Kỳ, yêu cầu 5 kênh truyền thông của Hoa Kỳ trong đó có Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA)… phải khai báo nhân sự và tài sản của họ, đồng thời trục xuất các phóng viên của 3 tờ báo lớn của Hoa Kỳ.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!