Trưởng Đặc khu Hồng Kông tuyên bố người biểu tình là “kẻ thù nhân dân”

12/11/19, 17:37 Thế giới
Chính quyền Hồng Kông đã chính thức rút dự luật, nhưng vẫn từ chối giải quyết tất cả 5 yêu cầu của người biểu tình
Chính quyền Hồng Kông đã chính thức rút dự luật, nhưng vẫn từ chối giải quyết tất cả 5 yêu cầu của người biểu tình. (Ảnh: SCMP)

Trưởng Đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) vào hôm thứ Hai (11/11) đã có bài phát biểu trên truyền hình, tuyên bố: “Bạo lực đã vượt quá giới hạn của những kêu gọi dân chủ”, và chỉ trích những người biểu tình giờ đã trở thành “kẻ thù của nhân dân”.

Bà Carrie Lam phát biểu trong cuộc họp báo ngày 11/11.
Bà Carrie Lam phát biểu trong cuộc họp báo ngày 11/11. (Ảnh: Sky News)

Sau những ngày cuối tuần xảy ra nhiều vụ đụng độ trên khắp đặc khu nằm dưới quyền cai trị của Bắc Kinh, người biểu tình đã ném bom xăng vào cảnh sát, đánh dấu một sự leo thang đáng kể trong hơn 5 tháng bất ổn khởi đầu với những đòi hỏi dân chủ, dẫn tới bạo lực.

Phát biểu trên truyền hình, Trưởng Đặc khu Hồng Kông Carrie Lam tuyên bố: “Bạo lực đã vượt xa lời kêu gọi dân chủ và những người biểu tình bây giờ là kẻ thù của người dân”. 

Bà nói tiếp: “Nếu có bất kỳ ai vẫn nghĩ rằng bằng cách leo thang bạo lực, chính quyền Hồng Kông sẽ nhượng bộ dưới áp lực để gọi là thỏa mãn các yêu sách chính trị, tôi xin tuyên bố rõ ràng ngay ở đây: điều đó sẽ không xảy ra”.

Bà khẳng định bạo lực không phải là giải pháp cho các vấn đề của Hồng Kông. “Chúng tôi sẽ không từ mọi nỗ lực nào để tìm cách chấm dứt bạo lực ở Hồng Kông càng sớm càng tốt” – bà Carrie Lam nói.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh biểu tình sôi sục, một cảnh sát Hồng Kông đã bắn thẳng vào ngực ít nhất một người biểu tình sáng cùng ngày trong một vụ đụng độ. Vụ việc này đã được phát trực tiếp trên Facebook và lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội. Người biểu tình trúng đạn đã được chuyển tới bệnh viện cấp cứu và đang được chăm sóc đặc biệt sau phẫu thuật.

Ảnh chụp lại từ video trên mạng xã hội cho thấy một viên cảnh sát chĩa súng nhắm vào một người biểu tình ở Sai Wan Ho, Hồng Kông, ngày 11/11/2019.
Ảnh chụp lại từ video trên mạng xã hội cho thấy một viên cảnh sát chĩa súng nhắm vào một người biểu tình ở Sai Wan Ho, Hồng Kông, ngày 11/11/2019. (Ảnh: REUTERS)

Một cư dân Hồng Kông là Marco Tam, 28 tuổi, cho biết: “Cảnh sát đã tấn công một công dân không vũ trang bằng đạn thật. Cảnh sát đã công khai tuyên chiến. Đó là lý do tại sao người dân Hồng Kông không tin vào cảnh sát như vậy. Họ không còn là những người thực thi pháp luật vì họ không còn tính đến hành động của mình”. 

Trong một hình ảnh bạo lực khác được ghi qua video trực tuyến, một người đàn ông đổ xăng vào người khác và phóng hỏa nạn nhân bên ngoài Ma On Shan Plaza. Nạn nhân sau cùng đã xé áo và dập ngọn lửa. Cảnh sát cho biết người đàn ông này cũng đang trong tình trạng nguy kịch, chưa rõ người đàn ông này có phải là người biểu tình hay không. 

Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Hồng Kông ra thông báo nói: “Loạt đạn thật do cảnh sát bắn là bằng chứng rõ rệt về hành vi sử dụng vũ lực một cách vô trách nhiệm. Một cảnh sát viên khác được trông thấy lái xe máy với tốc độ thật cao lao vào một nhóm người biểu tình cũng đi xe máy. Đây không phải là các biện pháp trị an – mà đây là những nhân viên cảnh sát mất kiểm soát và rắp tâm muốn trả thù”.

Cảnh sát Hồng Kông cho biết cảnh sát viên liên hệ trong vụ này đã bị đình chỉ công tác.

Chính quyền Hồng Kông đã chính thức rút dự luật, nhưng vẫn từ chối giải quyết tất cả 5 yêu cầu của người biểu tình
Chính quyền Hồng Kông đã chính thức rút dự luật, nhưng vẫn từ chối giải quyết tất cả 5 yêu cầu của người biểu tình. (Ảnh: Epoch Times)

Kể từ đầu tháng 6, Hồng Kông đã bị rung chuyển bởi các cuộc biểu tình, nguyên nhân từ một dự luật cho phép dẫn độ các cá nhân bị buộc tội sang Trung Quốc Đại lục hầu tòa. 

Chính quyền Hồng Kông đã chính thức rút dự luật, nhưng vẫn từ chối giải quyết tất cả 5 yêu cầu của người biểu tình – trong đó còn 4 yêu cầu gồm: mở cuộc điều tra độc lập chống lại sự tàn bạo của cảnh sát; ân xá cho gần 600 người bị buộc tội phạm tội xuất phát từ các cuộc biểu tình; rút lại các tuyên bố của cảnh sát rằng người biểu tình là bạo loạn; yêu cầu quyền bầu cử phổ quát để bầu lại toàn bộ cơ quan lập pháp và Trưởng Đặc khu.

Vụ việc cảnh sát bắn đạn thật trúng người dân hôm thứ Hai, đánh dấu lần thứ 3 trong 5 tuần qua cảnh sát ở Hồng Kông dùng vũ khí gây chết người chống lại người biểu tình. Trang tin Al Jazeera trích dẫn ông Lawrence Ho, một chuyên gia về chính sách tại Đại học Hồng Kông nhận định: “Điều này sẽ tiếp tục làm leo thang cuộc đối đầu. Xuống thang là một quyết định chính trị, không phải là một quyết định kiểm soát”.

Gia Hưng (T/h)

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

Ad will display in 09 seconds

Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

Ad will display in 09 seconds

Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

    Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

  • Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

    Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

  • Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

    Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

  • Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

    Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc