Trung Quốc truy nã cựu quan chức tham nhũng đang tị nạn tại Canada

16/05/17, 13:53 Đả hổ diệt ruồi

Cựu quan chức Trung Quốc – người tị nạn chính trị và là một trong những nhà tài trợ cho chiến dịch tranh cử của Thủ tướng Canada Justin Trudeau, hiện đang bị chính phủ Trung Quốc truy nã vì tội tham nhũng.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị G20. (Ảnh: Getty)

Ngày 27/4, cơ quan chống tham nhũng nhà nước Trung Quốc đã công bố tên, thông tin cá nhân và địa chỉ được cho là của 22 cựu quan chức đào tẩu ra nước ngoài, trong đó có Trình Mộ Dương. Năm 2015, Trung Quốc và Interpol ra lệnh bắt giữ ông Trình. Ông cũng chính là một trong những người có tên trong danh sách vụ hồ sơ Panama gây chấn động dư luận vào năm 2016, theo tờ China South Moring Post.

Ông Trình từng thu được rất nhiều quyền lợi trong những thương vụ tại Bắc Kinh, Hồng Kông, và bị buộc tội “cất giữ tài sản bất hợp pháp”, theo phát ngôn viên của China Daily. Theo thông báo năm 2000, ông Trình bỏ trốn từ Trung Quốc đến New Zealand, và hiện được cho là đang sống tại Vancouver, Canada.

Trong những năm gần đây, ông Trình được cho là liên quan đến hoạt động chính trị liên bang Canada, với việc quyên góp cho cả đảng Tự do lẫn đảng Cánh hữu. Trình Mộ Dương, con trai của Trình Duy Cao, cựu lãnh đạo tỉnh Hà Bắc, đồng thời là thân tín của ông Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giang Trạch Dân, lãnh đạo được biết đến với những biện pháp “trị quốc hủ bại” trong suốt gần 2 thập kỷ nắm quyền.

Nhà tài trợ chính trị

Trình Mộ Dương, 47 tuổi, sở hữu một công ty bất động sản tại Canada dưới tên Michael Ching Mo Yeung, South China Morning Post đưa tin.

Ảnh do Interpol công bố cho thấy Trình Mộ Dương lấy tên tại Canada là Michael Ching Mo Yeung. (Ảnh: Interpol)

Trong những năm gần đây, ông Trình đã quyên góp hàng ngàn USD cho Đảng Tự do và chiến dịch tranh cử chức Thủ tướng của ông Trudeau, việc này được Đảng Tự do thừa nhận vào năm 2015.

Tờ Post đưa tin, văn phòng bất động sản của ông Trình chính là Hiệp hội Tru-Youths, một tổ chức ủng hộ Thủ tướng Trudeau, do vợ của ông Trình và con gái Linda điều hành. Hiệp hội giúp tổ chức nhiều sự kiện của Đảng Tự do, trong đó Thủ tưởng Trudeau là khách mời danh dự, những sự kiện như vậy có thể nhận được hàng trăm ngàn USD quyên góp.

Năm 2013, vài lãnh đạo của Đảng Tự do Canada đã nhận được tin từ nguồn giấu tên cho biết ông Trình đang bị chính phủ Trung Quốc truy nã vì tội tham nhũng. Tuy nhiên, đảng Tự do và Thủ tướng Trudeau vẫn chấp thuận hoạt động tài trợ của ông Trình, tờ Post cho hay.

Theo thông tin từ giới truyền thông, Đảng Tự do cho biết tất cả những đóng góp đều phù hợp với Đạo luật Tuyển cử Canada và ông Trình chưa từng giữ vai trò chính thức nào. Con gái của ông Trình là cô Linda, từng là chủ tịch hội Thanh niên của Đảng Tự do từ 11/2013 đến 5/2015, nhưng hiện cũng không giữ vị trí chính thức nào trong Đảng này.

Theo CBC News, năm 2015, ông Trình Mộ Dương xin nhập tịch vào Canada nhưng bị từ chối bởi cáo buộc lừa gạt chính quyền tỉnh Hà Bắc trong một hợp đồng nhà đất được kí vào những năm 1990.

Ông Trình Duy Cao, cha của Trình Mộ Dương khi đó đang là lãnh đạo của tỉnh Hà Bắc.

Năm 2003, ông Trình Duy Cao bị cáo buộc tham nhũng và bị trục xuất khỏi Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, chủ tịch nước lúc bấy giờ là ông Hồ Cẩm Đào không đủ khả năng truy tố hình sự ông Trình, bởi mối quan hệ mật thiết của ông với cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân. Mùa thu năm 1990, thời điểm lên nắm chức Chủ tịch nước Trung Quốc, ông Giang đã đưa ông Trình Duy Cao lên làm Bí thư tỉnh ủy Hà Bắc .

Chủ tịch đương nhiệm Tập Cận Bình đã tìm cách đảo ngược chính sách của ông Giang thông qua một chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” được thiết lập ngay sau khi lên nhậm chức vào năm 2012. Nhiều thân tín và đồng minh của ông Giang đã bị buộc tội tham nhũng và bị truy tố.

Cơ quan chống tham nhũng của chính phủ Trung Quốc bắt đầu truy lùng các cựu quan chức tham ô đang ẩn náu tại nước ngoài từ năm 2014. Tuy nhiên, chính phủ nước này không thể đảm bảo được việc hồi hương của những trường hợp hiện đang ở những quốc gia mà Bắc Kinh không có thỏa thuận dẫn dộ.

Canada và Trung Quốc không có hiệp ước dẫn độ chung, nên số phận của thương nhân Trình Mộ Dương hiện vẫn chưa rõ ràng. Phía Trung Quốc hiện đang đàm phán trao trả người với bên Canada.

Theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng