Trung Quốc nhắc về Hoàng Sa và nói công hàm của Việt Nam là ‘phi pháp, vô hiệu’

16/04/20, 17:19 Thế giới, Tin trong ngày
  • Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 14/4, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã bác bỏ công hàm mà Việt Nam gửi cho Liên Hiệp Quốc, và nói rằng quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ của nước họ.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. (Ảnh qua BBC)
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. (Ảnh qua BBC)

Cụ thể, trong cuộc họp báo trên, có phóng viên đã hỏi về việc vừa qua phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) ngày 30/3 đã chính thức gửi công hàm lên Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres phản đối lập trường của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông.

Trả lời câu hỏi trên, người phát ngôn ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói quần đảo Hoàng Sa (Trung Quốc gọi là quần đảo Tây Sa) và Trường Sa (Trung Quốc gọi là Nam Sa) là lãnh thổ của Trung Quốc.

“Quần đảo Tây Sa, Nam Sa là lãnh thổ của Trung Quốc”, người phát ngôn ngoại giao Trung Quốc khẳng định và nói thêm rằng các chủ trương liên quan của phía Việt Nam là vi phạm luật pháp quốc tế trong đó có ‘Hiến chương LHQ’, ‘Công ước LHQ về Luật biển’, là phi pháp và vô hiệu.

Được biết, công hàm số 22 của Phái đoàn Thường trực Việt Nam được gửi đi ngày 30/3 từ New York (Mỹ) đã bày tỏ lập trường nhất quán về vấn đề Biển Đông của Việt Nam.

Cụ thể, Việt Nam phản đối các yêu sách của Trung Quốc tại Công hàm số CML/14/2019 ngày 12/12/2019 và Công hàm số CML/11/2020 ngày 23/3/2020 của nước này, khẳng định các yêu sách này đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại Biển Đông.

Đồng thời cũng khẳng định rằng, Việt Nam có đầy đủ các chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế…

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?