Trung Quốc: Lũ lụt và lở đất khiến hàng chục người thiệt mạng

17/11/15, 08:32 Thế giới

Truyền thông Trung Quốc hôm 16/11 đưa tin, số người thiệt mạng trong các vụ lở đất kinh hoàng cuối tuần qua tại tỉnh miền Đông Chiết Giang đã lên tới 25 người và 16 trường hợp mất tích.

Vụ lở núi ngày 13/11 tại tỉnh Chiết Giang.

Ngày 13/11, những trận lũ lụt do mưa lớn liên tiếp đã gây ra sạt lở đất và bùn nghiêm trọng ở nhiều khu vực trong tỉnh Chiết Giang, phá hủy hàng chục ngôi nhà. Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch không thể lưu thông do sạt lở đất, đá. Đến chiều 16/11, nhiều làng mạc, thị trấn vẫn ngập sâu trong nước lũ, cản trở nỗ lực cứu hộ.

Theo dự báo trong vài ngày tới, tỉnh Chiết Giang tiếp tục hứng chịu những đợt mưa lớn, nguy cơ sạt lở trên diện rộng và gây thiệt hại cho mùa màng.

Vào ngày 14/11, một thôn dân chia sẻ với PV: “Thời gian bị lở vào khoảng 10:46 phút tối ngày 13/11, trước đó đã mưa tầm tã suốt một tuần. Có khoảng 30 hộ dân bị chôn vùi, trong đó có nhà tôi, do tôi và mẹ không ở nhà nên thoát nạn, nhưng bị tổn thất nhiều về tài sản”.

Một người tham gia cứu trợ cho biết: “Vì đường đi hẹp nên xe cứu trợ kiểu lớn không vào được, việc cứu trợ gặp khó khắn. Ngoài hơn 20 hộ dân bị chôn vùi, do lượng bùn đổ xuống quá lớn làm chặn dòng chảy của dòng sông khiến nước vùng thượng du dâng cao làm những nhà dân sống ở khu vực gần sông vùng thượng du bị ngập nước“.

Một người dân Lệ Thủy chia sẻ trên Weibo: “Vì thời gian xảy ra sạt lở vào khuya, lúc mọi người đang ngủ, vì thế nạn nhân các gia đình bị chôn vùi thường là cả nhà. Có gia đình 7 người, chỉ có hai vợ chồng chủ nhà chạy thoát được”.

Theo thông tin của cơ quan khí tượng Lệ Thủy, vào tối ngày 13/11 không có mưa to, lượng mưa chỉ khoảng 6 – 8 mm, nhưng trước đó đã có mưa to kéo dài. Trận mưa trong suốt 24 tiếng với lượng mưa trung bình 36 mm, có 13 địa điểm trên 50 mm.

Vụ lở núi ngày 13/11 tại tỉnh Chiết Giang.
Vụ lở núi ngày 13/11 tại tỉnh Chiết Giang.
Vụ lở núi ngày 13/11 tại tỉnh Chiết Giang.
Vụ lở núi ngày 13/11 tại tỉnh Chiết Giang.

Theo daikynguyenvn, vov

 

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng