Trung Quốc gỡ bỏ bộ phim hành động “V for Vendetta” vì sợ người dân khởi nghĩa?

20/08/20, 14:11 Trung Quốc

Có một câu thoại kinh điển trong bộ phim hành động “V for Vendetta” dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Alan Moore: “Người dân không nên sợ chính phủ của họ, mà chính phủ nên sợ người dân của mình”. Cũng có thể vì lý do này mà bộ phim đã bị gỡ bỏ hoàn toàn khỏi Trung Quốc đại lục. 

“Người dân không nên sợ chính phủ của họ, mà chính phủ nên sợ người dân của mình”, một câu thoại kinh điển trong bộ phim hành động “V for Vendetta”. (Ảnh chụp màn hình microblog)

Vào ngày 15/8, có cư dân mạng trên Weibo và Twitter đã chỉ ra rằng, bộ phim “V for Vendetta” nói về cuộc kháng chiến của người dân đối với chế độ độc tài toàn trị đã bị gỡ bỏ toàn bộ khỏi các trang mạng Trung Quốc. Kể từ ngày 16, các nền tảng phát trực tuyến video của Trung Quốc là iQiyi, Tencent Video, Sohu Video, Douban Movies và MaoYan Movie v.v. đều đã gỡ bộ phim xuống.

Trên trang Douban.com, trong mục tin tức vẫn có thể nhìn thấy tên phim “V for Vendetta” cho nhân vật nữ chính Natalie Portman, nhưng khi nhấn vào để mở thì sẽ bị báo là phim không tồn tại.

Đối với việc phim “V for Vendetta” bị cấm hoàn toàn, có cư dân mạng đặt câu hỏi rằng, bộ phim đã từng được phát sóng trên CCTV (Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc) vào năm 2012, nhưng “lần này bị gỡ xuống là sao?”

Còn có người nói: “Chính phủ trong bộ phim ‘V for Vendetta’ là độc tài, không nói đạo lý, và vô nhân tính nên người dân mới nổi dậy, nếu nhất quyết gỡ bỏ nó xuống vậy họ có phải là đang sợ hãi điều gì đó không?”

Câu chuyện về chính phủ độc tài và hình tượng của người đeo mặt nạ che mặt V được coi là biểu tượng chống lại chế độ độc tài toàn trị. (Ảnh: Twitter)

Cũng có cư dân mạng nói rằng:

“’V for Vendetta’ mà lại bị gỡ bỏ và tựa đề biến mất, điều này chẳng phải khôi hài sao ???? Điều này thật tôi cũng không thể tưởng tượng nổi. Nếu phim loại này đều không thể được phát sóng thì cuộc sống thật là nhàm chán!”;

“Tôi muốn ói quá đi, rốt cuộc lý do gỡ bỏ là gì vậy. Ban đầu tôi không thích (bộ phim này), đã thế thì xem lại lần nữa”;

“Dường như tìm khắp trên mạng cũng không được bản chính. Tôi mệt mỏi rồi, mà cũng nói ít lại mất công lại bị giam vào phòng tối, dù sao thì mọi người cũng đều đã rõ ràng. Chỉ mong có ai tốt bụng chỉ cho tôi chỗ nào để có thể xem được bản lậu”.

Bộ phim hành động “V for Vendetta” được công chiếu tại Hoa Kỳ vào tháng 3/2006. Phim kể rằng trong thời gian và không gian song song, Đức Quốc xã chiến thắng trong Thế chiến thứ hai và Anh trở thành thuộc địa, một người quái lạ che mặt tự xưng là “V” đã nổi dậy chống lại chủ nghĩa toàn trị. Câu chuyện về chính phủ độc tài và hình tượng của người đeo mặt nạ che mặt V được coi là biểu tượng chống lại chế độ độc tài toàn trị.

Bộ phim được ngoại giới công nhận là “kích động lật đổ chính quyền quốc gia” này đã được ‘gợi nhớ’ lại trong các cuộc biểu tình ở HK. (Ảnh: Twitter)

Bộ phim được phát sóng trên kênh CCTV6 vào năm 2012 đã gây nên một làn sóng nhỏ vào thời điểm đó, thậm chí nó còn đứng thứ hai về lượt tìm kiếm hot trên Weibo. Cư dân mạng cho rằng, một bộ phim được công nhận là “kích động lật đổ chính quyền quốc gia” được phát sóng trên CCTV – cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có nghĩa là mọi chuyện không hề đơn giản. Phản ứng đầu tiên của nhiều người cho rằng, đây có lẽ là một tín hiệu cải cách của ĐCSTQ đưa ra vào thời điểm đó.

Mà bộ phim được ngoại giới công nhận là “kích động lật đổ chính quyền quốc gia” này đã bị gỡ sau 8 năm phát sóng. Có bình luận cho rằng, chính quyền ĐCSTQ chính là phiên bản thực tế của chính quyền độc tài trong phim “V for Vendetta”, để cho khán giả Trung Quốc xem một bộ phim với chủ đề chống lại chính quyền độc tài và ca ngợi những chiến binh chống lại chính quyền toàn trị, ĐCSTQ sợ rằng người dân sẽ liên tưởng đến thực tế ở Trung Quốc, và có thể học theo nhân vật quái lạ đeo mặt nạ V để chống lại chính quyền ĐCSTQ.

Có bình luận cho rằng, chính quyền ĐCSTQ chính là phiên bản thực tế của chính quyền độc tài trong phim “V for Vendetta”. (Ảnh: Twitter)

Bình luận cho rằng, việc ĐCSTQ gỡ bỏ phim “V for Vendetta” cũng là điều dễ hiểu, không gì khác hơn là nhằm duy trì ổn định. Nó cũng phản ánh một sự thật rằng, ĐCSTQ vốn đang khốn đốn cả trong và ngoài nước, hiện không còn chút tự tin nào, nơm nớp lo sợ, đến nỗi thần hồn nát thần tính, bất kỳ một đốm lửa nào cũng đều có thể nguy hiểm cho nó và phải nhanh chóng dập tắt. Mà đây vừa đúng là triệu chứng trước khi sụp đổ của chế độ độc tài toàn trị.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?