Trung Quốc: Giáo sư trường Đại học Phục Đán đề xuất chế độ “một vợ nhiều chồng”

15/06/20, 11:26 Trung Quốc

Trung Quốc từ thời Đại Cách mạng Văn hóa cho đến nay đã không ngừng đưa ra các chính sách, phương án quái lạ khác người nhằm cải thiện tình hình bề mặt và giải quyết khó khăn bên trong, gần đây lại có đề xuất chế độ “một vợ nhiều chồng”.

Trung Quốc từ thời Đại Cách mạng Văn hóa cho đến nay đã không ngừng đưa ra các chính sách khác người nhằm, gần đây lại có đề xuất chế độ “một vợ nhiều chồng”. (Ảnh minh hoạ)

Kế hoạch hóa gia đình của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã khiến số lượng nam giới trong độ tuổi kết hôn so với phụ nữ nhiều hơn mấy chục triệu người. Một Giáo sư ở trường Đại học Phục Đán thành phố Thượng Hải đề xuất, “hợp pháp hóa kỹ viện” và chế độ “một vợ nhiều chồng” để giải quyết vấn đề. Cư dân mạng chỉ trích đó làvô đạo đức” và giống với “cộng sản cộng thê” (chung đẻ, chung vợ).

Hoàng Hữu Quang năm nay 77 tuổi, là một nhà kinh tế người Úc, không mang quốc tịch Trung Quốc. Ông có rất nhiều chức danh bao gồm: Giáo sư báo cáo đặc thù của Trường Kinh tế thuộc Đại học Phục Đán, Thượng Hải; Giáo sư danh dự của Đại học Monash – Úc, Viện sĩ Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Úc và Ủy ban Cố vấn của Viện Ưu tiên Quốc tế của Đại học Oxford.

Tờ Land Media NetEase Finance đưa tin, Hoàng Hữu Quang từ lâu đã bắt tay vào nghiên cứu cái gọi là “hạnh phúc”, nói rằng tỷ lệ đàn ông và phụ nữ ở Trung Quốc bị mất cân bằng nghiêm trọng, hàng chục triệu nam giới đến tuổi kết hôn không thể tìm được đối tượng, cần cải thiện vấn đề này, cần phải “hợp pháp hóa kỹ viện” và thử áp dụng chế độ “một vợ nhiều chồng”, như vậy còn có thể gia tăng tỷ lệ sinh đẻ.

Hoàng Hữu Quang đã từng công bố một bài viết vào ngày 2/6 nói rằng, “một người phụ nữ có thể thỏa mãn khả năng của nhiều người đàn ông” vượt xa so với “một người đàn ông có khả năng đáp ứng nhu cầu sinh lý của nhiều phụ nữ”, nếu Trung Quốc cổ đại và một số quốc gia hiện nay cho phép đa thê, “Vậy thì có lý do gì để xã hội ngăn cản 2 người đàn ông cùng lấy một người phụ nữ chứ?”

Bài viết nói rằng: “Thông thường, một gái mại dâm đón khách hơn mười lần một ngày là bình thường, một vợ hai chồng so với một chồng hai vợ lại càng có thể làm được”.

Bài viết này đã hứng chịu tới rất nhiều lời trách mắng. Cư dân mạng Hồng Kông chỉ ra rằng, đề xuất này giống y chang với “cộng sản cộng thê” của ĐCSTQ, đồng thời lên án cách nói này, rằng nó chẳng khác gì coi con người như kiểu phối giống heo ở nông trường, thật là mất đạo đức. Cư dân mạng Đài Loan thì đồng tình với đề xuất này, nhưng người đề xuất ý tưởng này trước tiên phải đưa vợ và con gái ra để làm “thử nghiệm”.

Những năm gần đây, ĐCSTQ đã cố gắng cải biến sự mất cân bằng tỷ lệ nam nữ do chính sách một con gây ra, họ đã đưa ra nhiều biện pháp nhưng không mấy hiệu quả. Các học giả trong thể chế ĐCSTQ cũng đang nháo nhào “bày mưu tính kế”, để đề xuất nhiều phương án không bình thường khác nhau.

Việt Anh (theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!