Trung Quốc: Cuộc sống cơ cực của bé gái 5 tuổi vạch trần thành tựu xóa đói giảm nghèo của ĐCSTQ

05/03/21, 13:35 Trung Quốc

Cuộc sống của một bé gái 5 tuổi bình thường sẽ như thế nào? Vui chơi ở trường mẫu giáo, học đàn, tham gia các lớp học múa, và hơn hết là được lớn lên dưới sự chăm sóc yêu thương của cha mẹ, ông bà. Nhưng với Anna Wang thì hoàn toàn ngược lại, một cô bé 5 tuổi lại phải gánh vác nhiều trách nhiệm trên vai, khiến người xem không khỏi xót thương.

trẻ em bị bỏ rơi
Anna một mình phải chăm sóc các thành viên lớn tuổi trong nhà bao gồm bà nội ốm yếu và bà cố 92 tuổi. (Ảnh qua NTDTV)

Cha của Anna đang ở trong tù, còn mẹ cô bé thì tái hôn. Vì vậy, gánh nặng đã đổ xuống cho Anna và, em “vô tình” trở thành người chăm sóc duy nhất cho gia đình.

Mới đây, trang tin Entertainment News của Trung Quốc đã đưa tin về hoàn cảnh của Anna. Tại một ngôi làng nhỏ ở vùng núi hẻo lánh thuộc Quý Châu – Trung Quốc, Anna một mình phải chăm sóc các thành viên lớn tuổi trong nhà bao gồm bà nội ốm yếu và bà cố 92 tuổi.

Khi được ba tháng tuổi, mẹ em bỏ nhà đi lấy chồng khác. Sau đó, bà của Anna đã chăm sóc, nuôi nấng em từ khi còn nhỏ. Bà đã dạy Anna làm việc nhà và giờ đây, khi mới 5 tuổi, em đã trở thành người đảm đương chính trong gia đình và gánh vác mọi công việc.

Mỗi buổi sáng, Anna đều giúp bà ngoại vệ sinh và tắm rửa. Sau đó cô bé chuẩn bị bữa sáng và cho bà ngoại ăn. Ngoài việc chuẩn bị ba bữa mỗi ngày, Anna còn phải lo dọn dẹp, giặt giũ và thu hoạch rau từ đất nông nghiệp của người hàng xóm để làm thực phẩm.

Dù chỉ mới là một đứa trẻ, nhưng Anna đã hành động một cách đầy trách nhiệm như một người lớn để chăm sóc những người già yếu trong gia đình. Cô bé sống một cuộc sống rất khó khăn. Tuy nhiên, em không hề phàn nàn, và chỉ hy vọng bà khỏe mạnh để tiếp tục cùng chung sống với em.

Anna lo lắng rằng một ngày nào đó bà sẽ rời bỏ em. Thậm chí, Anna sợ rằng em có thể sẽ quên mất bố trông như thế nào. Cô bé mang theo tấm ảnh của cha bên mình và thường xuyên ngắm nhìn nó, mong rằng một ngày nào đó ông sẽ trở về. 

trẻ em bị bỏ rơi
Anna thu hoạch rau từ đất nông nghiệp của người hàng xóm để làm thực phẩm. (Ảnh qua NTDTV)

Câu chuyện tương tự như của Anna không phải hiếm ở Trung Quốc. Mặc dù, ĐCSTQ hô hào rằng nó đã đưa đất nước thoát khỏi “đói nghèo”, nhưng trên thực tế tình trạng phân hóa giàu nghèo giữa thành phố và nông thôn vẫn rất nghiêm trọng. Chính vì mong muốn đổi đời nên nhiều gia đình đã quyết định di cư đến thành phố. 

Nạn di cư có thể dẫn đến việc trẻ em bị bỏ lại phía sau, gây ra những rủi ro nghiêm trọng đối với cuộc sống, sự phát triển và phúc lợi của trẻ em. Các nhóm bị ảnh hưởng này đại diện cho đa số dân Trung Quốc, và do đó nó có ảnh hưởng nhất định đến xã hội và nền kinh tế Trung Quốc.

Trẻ em bị bỏ lại ở khu vực nông thôn có nguy cơ bị xa lánh, bỏ bê và lạm dụng, và bị bỏ ngoài lề. Sức khỏe của trẻ em nông thôn sẽ chỉ được cải thiện thông qua việc tiếp cận các dịch vụ cơ bản như chăm sóc sức khỏe, nước và vệ sinh

Phó Giáo sư Xiao Yuan Shang – một chuyên gia về phúc lợi xã hội và bảo vệ trẻ em ở Trung Quốc tại SPRC (Trung tâm tài nguyên phòng chống tự tử) cho biết:“Một điều quan trọng đối với Trung Quốc là cung cấp sự bảo vệ cho những đứa trẻ này, vì sự phát triển của trẻ em và vì lợi ích của toàn xã hội. Tuy nhiên, quan trọng nhất là quyền đối với các dịch vụ chăm sóc trẻ em ở Trung Quốc phải được cải thiện ngay lập tức.” 

Qua những câu chuyện trên, chúng ta thấy rằng Trung Quốc không thật sự “tươi đẹp” như vẻ hào nhoáng được tô vẽ ở bên ngoài. Đặc biệt là trẻ em ở vùng nông thôn vẫn còn rất cơ cực và bất hạnh. Những mảnh đời khiếm khuyết, không toàn vẹn của những đứa trẻ tại Đại lục đã phần nào giúp ta hiểu được thực trạng của xã hội ở nơi này.

Khánh Nghi (t/h)

Theo visiontimes.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?