Trung Quốc bất ngờ gỡ bỏ kiểm duyệt tin tức liên quan Pháp Luân Công

Kể từ khi Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, chính quyền Trung Quốc đã toàn lực phong tỏa tin tức về môn tập này trên Internet. Tuy nhiên, vào ngày 17/7, những từ khóa liên quan đến môn tập này lại bất ngờ được gỡ bỏ kiểm duyệt.

Trung Quốc bất ngờ gỡ bỏ kiểm duyệt tin tức liên quan Pháp Luân Công.1

Cụ thể, khi nhập từ khóa “hồng truyền thế giới” vào thanh công cụ tìm kiếm của Baidu và mạng 360, kết quả sẽ cho ra lượng lớn các hình ảnh về Pháp Luân Công trên khắp thế giới cùng rất nhiều tin tức cũng như hình ảnh đáng ngạc nhiên khác.

Cùng với việc gỡ lệnh cấm với những từ khóa liên quan tới Pháp Luân Công thì các từ khóa như: “làn sóng khởi kiện Giang”, “lão hổ tiếp theo là Giang Trạch Dân” cũng đã được gỡ xuống.

Trong thời điểm gần đến ngày 20/7/2015, các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ trên toàn thế giới đã tiến hành buổi mít tinh kỷ niệm sự kiện 20/7 cùng các hoạt động phản bức hại, kêu gọi xã hội quốc tế gây áp lực cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc bức hại tàn khốc lên các học viên Pháp Luân Công đã kéo dài 16 năm, ủng hộ làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân.

Ngày 17/7, phóng viên Đại Kỷ Nguyên đã nhập cụm từ “hồng truyền thế giới” vào thanh tìm kiếm của Baidu, trong ba dòng kết quả đầu tiên được hiển thị đều là những tin tức về Pháp Luân Công đã được truyền khắp trên toàn thế giới. Trong đó, dòng thứ nhất và dòng thứ ba là bài viết được dẫn link bởi blog mạng Xinlang và blog mạng Wangyi mang tên: “Sự thật chấn động nhân tâm! Phúc âm hồng truyền thế giới!”. Dòng thứ hai là bài viết của mạng tieba.baidu mang tên: “Trong vài năm ngắn ngủi Pháp Luân Công hồng truyền thế giới, hàng trăm triệu người tu luyện”.

Trung Quốc bất ngờ gỡ bỏ kiểm duyệt tin tức liên quan Pháp Luân Công.2Trong mục tìm kiếm hình ảnh của Baidu, khi nhập bốn chữ “hồng truyền thế giới”, bốn trang đầu tiên đều là những hình ảnh gây chấn động của Pháp Luân Công trên khắp thế giới, bao gồm những hình ảnh luyện công tập thể của tất cả các học viên Pháp Luân Công ở toàn cầu, ảnh xếp chữ lớn ở các quảng trường, trong đó còn có cả hình ảnh luyện công của các học viên tại Trung Quốc đại lục trước thời điểm cuộc bức hại nổ ra vào năm 1999.

Trung Quốc bất ngờ gỡ bỏ kiểm duyệt tin tức liên quan Pháp Luân Công.3

Cũng cùng một cụm từ khóa “hồng truyền thế giới”, năm trong sáu hàng kết quả đầu tiên mà mạng Haosou 360 hiển thị là tin tức về Pháp Luân Công trên khắp thế giới. Trong đó hàng thứ nhất và hàng thứ năm là bài viết “Đệ tử của Lý Hồng Chí đại sư, người tốt trên thế giới”; dòng thứ hai là tin tức nói về các học viên Pháp Luân Công ở đảo Saipan chúc mừng ngày kỷ niệm nhân 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền vào năm 2013.

Trung Quốc bất ngờ gỡ bỏ kiểm duyệt tin tức liên quan Pháp Luân Công.4

Mục tìm kiếm hình ảnh của Haosou 360 với từ khóa “hồng truyền thế giới” cho ra toàn là hình ảnh của Pháp Luân Công, trong đó có cả hình ảnh luyện công tập thể của các học viên nước ngoài, đáng ngạc nhiên nhất là hoạt động diễu hành phản bức hại. Còn có cả những giấy tờ chứng nhận những giải thưởng của người sáng lập Pháp Luân Công, đại sư Lý Hồng Chí, còn có cả dòng chữ “Thế giới cần có Chân – Thiện – Nhẫn, Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền thế giới”.

Trung Quốc bất ngờ gỡ bỏ kiểm duyệt tin tức liên quan Pháp Luân Công.5

Baidu và 360 đã gỡ bỏ phong tỏa đối với cụm từ: “Làn sóng khởi kiện Giang”, “lão hổ tiếp theo là Giang Trạch Dân

Ngày 12/7, phóng viên Đại Kỷ Nguyên đã nhập cụm từ khóa “Làn sóng khởi kiện Giang” vào thành tìm kiếm của mạng Haosou 360, kết quả cho thấy, hàng đầu tiên là: “Làn sóng khởi kiện Giang trên toàn cầu”. Ngoài ra còn có “Lương tri là ý thức chung của cộng đồng: 60.000 người, uy thế to lớn của làn sóng khởi kiện Giang”, “60.000 người khởi kiện Giang Trạch Dân mỗi tuần con số tăng 16.000”,…

Người dân ở Trung Quốc đại lục đã xác nhận, khi click vào những kết quả tìm kiếm kể trên đều có thể mở được trang web có đăng bài hoàn chỉnh.

Sau khi click vào kết quả “làn sóng tố cáo Giang Trạch Dân trên toàn cầu”, ở giữa trang web còn hiển thị “Tổ chức Điều tra Thế giới về sự Bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) cung cấp một lượng lớn chứng cứ đã chứng minh: Tập đoàn Giang Trạch Dân mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công là một hành động tội ác diệt chủng mang tính toàn quốc, số người bị sát hại nghi ngờ vượt qua 2 triệu người”.

Trang web còn hiển thị nhiều đoạn clip nói về những sự thật có liên quan, như clip: “Làn sóng tố cáo Giang trên toàn cầu từ 60.000 người tố cáo Giang Trạch Dân đã nhìn thấy hi vọng cho Trung Quốc”.

Cũng trong cùng ngày, phóng viên Đại Kỷ Nguyên nhập từ khóa “lão hổ tiếp theo là Giang Trạch Dân” trên thanh công cụ tìm kiếm của Baidu, đã phát hiện hàng đầu tiên trong kết quả tìm kiếm là một đoạn clip tin tức của một đài truyền hình Đài Loan mang tên: “Tập Cận Bình đánh tham nhũng: Lão hổ tiếp theo là Giang Trạch Dân?”, nội dung bản tin nói về việc những thân tín của Giang Trạch Dân như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu đã lần lượt ngã ngựa.

Lần theo những kết quả hiển thị kế tiếp còn có bản tin của Đài truyền hình hải ngoại Tân Đường Nhân có tiêu đề: “Tin cấm: Từng bước từng bước áp sát, Giang Trạch Dân sắp lộ mặt”.

Ngày 14/7, phóng viên tại Trung Quốc đã sử dụng Baidu tìm kiếm bằng từ khóa: “Làn sóng khởi kiện Giang”, dòng thứ nhất hiển thị là “Trước ngày 20/7, học viên Pháp Luân Công Thái Lan lên tiếng ủng hộ làn sóng tố cáo Giang Trạch Dân”, đây là một bản tin được mạng Minh Huệ đăng vào ngày 13/7.

Trước thời điểm đó là thời khắc quan trọng trong canh bạc giữa ông Tập Cận Bình, ông Hồ cẩm Đào và tập đoàn ông Giang Trạch Dân, những tin tức về âm mưu chính biến cũng như tội ác mổ cướp nội tạng sống của ông Giang trước đây đã nhiều lần được mạng Baidu “mở khóa” trong thời gian ngắn.

 

Theo Vietdaikynguyen

Bài liên quan:

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?