Trung Nam Hải có 2 đường hầm bí mật giúp quan chức TQ tẩu thoát khi có biến

11/12/19, 21:41 Trung Quốc
Nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang lâm vào tình cảnh loạn trong giặc ngoài nghiêm trọng, tình thế bấp bênh.
Nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang lâm vào tình cảnh loạn trong giặc ngoài nghiêm trọng, tình thế bấp bênh. (Ảnh: Getty Images)

Nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang lâm vào tình cảnh loạn trong giặc ngoài nghiêm trọng, tình thế bấp bênh. Mới đây, người phát ngôn Lý Nhất Bình của kênh ‘Cộng hưởng Toàn dân’ tiết lộ Trung Nam Hải có 2 đường hầm bí mật giúp giới lãnh đạo cấp cao chạy trốn bất cứ khi nào có biến.

Nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang lâm vào tình cảnh loạn trong giặc ngoài nghiêm trọng, tình thế bấp bênh.
Nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc đang lâm vào tình cảnh loạn trong giặc ngoài nghiêm trọng, tình thế bấp bênh. (Ảnh: Getty Images)

Ngày 8/12, trên kênh Youtube ‘Cộng hưởng Toàn Dân’, Lý Nhất Bình đã tiết lộ rằng trước khi Tập Cận Bình lên nắm chính quyền, rất nhiều ‘hồng nhị đại’, ‘tam nhị đại’ đã tìm cách di cư ra nước ngoài. Điển hình như việc con trai Tăng Khánh Hồng đã sớm mua khu nhà cao cấp ở châu Úc, trong khi cha mẹ ông ta vẫn ở lại Trung Quốc để tiếp tục chiến đấu với Tập Cận Bình.

Lý Nhất Bình nói, việc lên kế hoạch cho con cái ra nước ngoài, trải đường rút lui cho gia đình thân quyến là nhận thức chung của giới bô lão chính trị cao tầng của ĐCSTQ, trong đó có cả những lãnh đạo cả đời nắm quyền thao khống nền chính trị Trung Quốc, nay thấy thuyền sắp chìm cũng tìm đường trốn thoát. Đứng trước hiện tượng này, Tập Cận Bình cũng không thể chặn đứng hoàn toàn, bởi lo ngại họ sẽ liều chết nếu bị ép đến đường cùng.

Ông Lý còn cho biết, từ Trung Nam Hải có hai đường hầm bí mật để trốn thoát: Một là đoạn từ Trung Nam Hải đến căn cứ không quân Tây Sơn, hai là đường thông từ Trung Nam Hải đến Đại hội đường Bắc Kinh, từ đó lại có đường hầm dẫn đến sân bay quốc tế.

Hai lối đi này từng được mở cửa vào tháng 6/1989, khi ĐCSTQ tiến hành tàn sát sinh viên học sinh tại quảng trường Thiên An Môn.

Lúc ấy, Đặng Tiểu Bình triệu tập quân đội đến Bắc Kinh trấn áp phong trào sinh viên. Hơn 100 nghìn binh lính đã được huy động vào Bắc Kinh, khi đó Đặng Tiểu Bình lo lắng nếu lỡ binh biến xảy ra thì tạo thành thế cục ngoài tầm kiểm soát, nên tại sân bay quốc tế Bắc Kinh đã cho bố trí nhiều máy bay dân dụng, chuẩn bị sẵn tiền bạc, tư trang, một khi có biến liền lập tức chạy thoát thân.

Lý Nhất Bình nói, việc lên kế hoạch cho con cái ra nước ngoài, trải đường rút lui cho gia đình thân quyến là nhận thức chung của giới bô lão chính trị cao tầng của ĐCSTQ
Lý Nhất Bình nói, việc lên kế hoạch cho con cái ra nước ngoài, trải đường rút lui cho gia đình thân quyến là nhận thức chung của giới bô lão chính trị cao tầng của ĐCSTQ. (Ảnh: RFA)

Theo đó, hiện tại hai lối đi này vẫn thông suốt, mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng tại sân bay quân dụng Tây Sơn và một sân bay dân dụng khác.

Nếu sân bay quân dụng Tây Sơn bị chặn, thì sân bay dân dụng là kế hoạch dự phòng được triển khai. Bởi các lực lượng tấn công lãnh đạo ĐCSTQ hoặc xảy ra chiến tranh, đều không được tấn công hàng không dân dụng, cho nên ĐCSTQ đã tính toán được thoát thân cho mình, để lại cuối cùng là người dân làm tấm lá chắn đạn.

Lý Nhất Bình nói, Tập Cận Bình hiện tại không chỉ muốn chặn đường lui của quan viên cấp cao chạy trốn mà còn muốn chặn được thoát thân của quan chức phản bội cấp thấp và trung tầng. Bởi trong tình thế bấp bênh như hiện tại, cho dù là quan nhỏ chạy trốn cũng có thể tạo nên chấn động lớn cho chính quyền của ĐCSTQ.

Đơn cử như sự việc mật vụ Vương Lập Cường đào thoát và tiết lộ thông tin tình báo của ĐCSTQ cho chính quyền Úc. Sự việc tiến triển đã thúc đẩy việc phanh phui các hoạt động thao khống của ĐCSTQ đối với Hồng Kông và Đài Loan.

Sự việc mật vụ Vương Lập Cường đào thoát đã thúc đẩy việc phanh phui các hoạt động thao khống của ĐCSTQ đối với Hồng Kông và Đài Loan.
Sự việc mật vụ Vương Lập Cường đào thoát đã thúc đẩy việc phanh phui các hoạt động thao khống của ĐCSTQ đối với Hồng Kông và Đài Loan. (Ảnh: Yahoo)

Ngoài ra, các quan chức Trung Quốc quy hàng đều thẳng thắn thừa nhận những sai lầm và tội lỗi đã phạm, từ đó mong được bảo hộ. Đây đều sẽ là hình mẫu tạo nên hiệu ứng thúc đẩy quan chức Trung Quốc tìm cách đào thoát và quy hàng, nhờ đó bảo toàn được tính mạng, tài sản và gia đình. Điều này là đả kích rất lớn vào sĩ khí của ĐCSTQ, cũng khiến tình hình tại Trung Quốc ngày càng loạn và khó không chế.

Đầu tháng 9 vừa qua, trên Internet từng lan truyền đoạn ghi âm được cho là của một quan chức cấp cao Trung Quốc tiết lộ rằng thương chiến Mỹ-Trung từ khi khởi phát đã tạo ra nguy cơ cho sự thống trị của ĐCSTQ.

Giới lãnh đạo cao tầng của ĐCSTQ hiện tại có 3 thế lực đang đấu tranh. Trong tương lai, chính quyền đương cục có thể sẽ khôi phục hệ thống kinh tế kế hoạch trước kia, đem tất cả tài sản sở hữu toàn dân biến thành tài sản quốc gia. Bản ghi âm cảnh báo, thời kỳ thống khổ đã đến, có thể chạy thì hãy mau bỏ chạy.

Khải Hoàn (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?