“Vương Lập Cường” chỉ là biệt hiệu, ĐCSTQ đã ‘trúng kế’ của truyền thông Úc

26/11/19, 14:14 Trung Quốc
ĐCSTQ đã phủ nhận Vương Lập Cường là gián điệp ĐCSTQ, thậm chí còn đưa ra phán quyết của tòa án, nói rằng Vương Lập Cường đã bị kết án tại Trung Quốc Đại lục vì phạm tội lừa đảo.
ĐCSTQ đã phủ nhận Vương Lập Cường là gián điệp ĐCSTQ, thậm chí còn đưa ra phán quyết của tòa án, nói rằng Vương Lập Cường đã bị kết án tại Trung Quốc Đại lục vì phạm tội lừa đảo. (Ảnh: 2 ngày trước Stand News)

Sau khi báo chí đưa tin về việc gián điệp “Vương Lập Cường” (Wang Liqiang) xin tị nạn chính trị ở Úc (Australia), Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã nhanh chóng ngụy tạo ra một bản án cho người này, vu vạ cho anh ta là tội phạm lừa đảo. Nhưng công bố sau đó của truyền thông Úc đã làm cho ĐCSTQ phải bẽ mặt.

ĐCSTQ đã phủ nhận Vương Lập Cường là gián điệp ĐCSTQ, thậm chí còn đưa ra phán quyết của tòa án, nói rằng Vương Lập Cường đã bị kết án tại Trung Quốc Đại lục vì phạm tội lừa đảo.
ĐCSTQ đã phủ nhận Vương Lập Cường là gián điệp ĐCSTQ, thậm chí còn đưa ra phán quyết của tòa án, nói rằng Vương Lập Cường đã bị kết án tại Trung Quốc Đại lục vì phạm tội lừa đảo. (Ảnh: Stand News)

Vài ngày trước, tờ “The Sydney Morning Herald” và nhiều phương tiện truyền thông Úc đưa tin rằng điệp viên Trung Quốc Vương Lập Cường đã xin tị nạn chính trị với Tổ chức Tình báo An ninh Úc (ASIO). Vương Lập Cường thừa nhận rằng anh đã tham gia vào một số hoạt động gián điệp do ĐCSTQ sắp đặt, trong đó bao gồm cả việc bắt cóc chủ hiệu sách Lý Ba đến Trung Quốc Đại lục, và can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 của Đài Loan.

Sau khi truyền thông Úc công bố bài phỏng vấn, ngay lập tức đã gây xôn xao dư luận thế giới. Ngay sau đó, Văn phòng Công an Thượng Hải đã đưa ra một “thông báo”, cho rằng “Vương Lập Cường” là tội phạm lừa đảo đang chạy trốn, đồng thời chỉ ra hộ chiếu Trung Quốc và hộ chiếu Hồng Kông mà anh ta cầm đều là giả, và chỉ ra cái tên “Vương Cường” trên thẻ căn cước cũng là làm giả.

Theo thông báo này, vào tháng 10/2016, công an ĐCSTQ đã tố cáo Vương Lập Cường với tội lừa đảo, anh ta bị Tòa Án huyện Quang Trạch tỉnh Phúc Kiến tuyên án 1 năm 3 tháng tù giam, án treo 1 năm 6 tháng. Ngày 19/4/2019, anh ta bị Văn phòng Công an Thượng Hải, chi nhánh Tĩnh An lập chuyên án điều tra vì nghi ngờ lừa đảo các hạng mục đầu tư nhập khẩu ô tô. Chính phủ ĐCSTQ thậm chí còn đưa ra một bản án của tòa án liên quan đến việc “Vương Lập Cường” bị kết án.

Tuy nhiên, chương trình “60 Minutes” công bố bài phỏng vấn với Vương Lập Cường chỉ ra rằng, Vương Lập Cường chỉ là biệt hiệu của anh ta khi tiếp nhận cuộc phỏng vấn của chương trình, tên thật của anh ta cũng chưa được truyền thông Úc công khai. Hơn nữa vào năm 2018 anh ta đã đến Úc để thăm và sống chung với vợ con, anh ta cũng biết rằng mình nhất định sẽ bị chính quyền ĐCSTQ bôi nhọ, vì thế đã có chuẩn bị từ trước.

Trên mạng lan truyền tấm ảnh chụp thẻ căn cước của “Vương Cường”. (Ảnh chụp màn hình)

Sau đó, tờ “Free Times” của Đài Loan đã đăng bài nói rằng, lúc lộ ra tin tức liên quan đến việc Vương Lập Cường “đào tẩu”, có người ở trên mạng Trung Quốc đã tìm kiếm hồ sơ vụ án “Vương Lập Cường” trên trang Hồ sơ xét xử của Trung Quốc thì không có thông tin số liệu liên quan. Nhưng sau một khoảng thời gian lên điều tra lại, thì thấy xuất hiện hồ sơ phán xử “Vương Lập Cường”, vì vậy mới nghi ngờ chính quyền ĐCSTQ có lẽ đã làm giả tin tức vụ án khẩn cấp trong đêm để bôi nhọ gián điệp ĐCSTQ “đào tẩu” này.

Tối ngày 24/11, sau khi Đảng Xanh (Green Party) Đài Loan đăng bài trên Facebook tiết lộ tình huống kể trên, đã gây ra nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng Đài Loan. Người trên mạng lần lượt bình luận chế chạo ĐCSTQ là “chó cùng cắn dậu”, “Bản án này trở nên thất truyền”, “Úc thăm dò, sau đó ĐCSTQ đã trúng kế”.

Đối với việc đặc công của ĐCSTQ “Vương Lập Cường” quy phục tại Úc, giáo sư luật học Viên Hồng Băng, người Trung Quốc Đại lục lưu vong ở nước ngoài, đã có một cuộc phỏng vấn với tờ BLDaily của truyền thông Đài Loan, nói rằng thái độ của chính phủ Úc đối với Vương Lập Cường chính là chỉ tiêu để phân biệt tính xác thực. Ông nói rằng: “Nếu như là giả thì chính phủ Úc tuyệt đối sẽ không bảo vệ anh ta, đây là tiêu chí nhận định cơ bản nhất”.

"Vương Lập Cường" chỉ là biệt hiệu, ĐCSTQ đã ‘trúng kế’ của truyền thông Australia (ảnh 2)
Chương trình “60 Minutes” công bố bài phỏng vấn với Vương Lập Cường chỉ ra rằng, Vương Lập Cường chỉ là biệt hiệu của anh ta khi tiếp nhận cuộc phỏng vấn của chương trình. (Ảnh: BBC)

Viên Hồng Băng phân tích chỉ ra, Vương Lập Cường hẳn là biết rõ, nếu như nói dối với chính phủ Úc vậy chẳng khác gì là tìm đường chết. Bởi vì anh ta nói dối bất cứ chuyện gì với chính phủ Úc, tị nạn chính trị của anh ta sẽ không có khả năng được chấp nhận, và ĐCSTQ tuyệt đối sẽ không buông tha cho anh ta.

Viên Hồng Băng còn tiết lộ, Vương Lập Cường là người của Bộ Tổng tham mưu II, thuộc tầng lớp trung trong tổ chức đặc công của ĐCSTQ, là người nằm trong hệ thống, cho nên anh ta có thể hiểu rõ được tình hình hoạt động thực tế, bởi vậy những tiết lộ của anh ta tương đối chân thực.

Viên Hồng Băng còn nói rằng, phán đoán căn cứ theo tình hình thực tế của Đài Loan, cũng có thể chứng minh Vương Lập Cường không nói dối. Ông nói: “Lá cờ đỏ năm sao tung bay khắp đường phố Đài Bắc là thật hay giả? Đây chính là một ví dụ cực kỳ rõ ràng về sự thâm nhập toàn diện của ĐCSTQ vào Đài Loan”.

Ông cho rằng, Vương Lập Cường quy hàng, vừa đúng lúc xác nhận được ý đồ của ĐCSTQ thông qua việc thao túng cuộc bầu cử Đài Loan năm 2020, thực hiện sách lược có một tay chân chính trị ở Đài Loan, thông qua việc thao túng cuộc bầu cử để cho tay chân chính trị của ĐCSTQ nắm giữ quyền hành pháp và lập pháp cao nhất của Đài Loan, từ đó thực hiện chiến lược không đánh mà thắng, chinh phục được Đài Loan.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?