Tổng thống Trump nói sẽ ‘làm việc khác’ nếu không thắng cuộc bầu cử tổng thống sắp tới

13/06/20, 08:21 Thế giới

Cuộc vận động tranh cử chỉ còn lại 5 tháng nữa, Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên rằng ông đã có kế hoạch cho mình lỡ như để thua trước ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden, Epoch Times đưa tin.

Tổng thống Donald Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump và con trai út của họ Barron Trump trở lại Nhà Trắng sau hai tuần đến câu lạc bộ golf ở New Jersey vào tháng 8/18/2019. (Ảnh qua AFP)

Giá như tôi không thắng [cuộc bầu cử]. Ý tôi là, bạn biết đấy, tiếp tục và làm những việc khác,” Tổng thống Trump nói với Fox News hôm 12/6. Vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ cũng là tỷ phú bất động sản rất nổi tiếng.

Được biết, cả Cựu Phó Tổng thống Biden và Tổng thống Trump đều cáo buộc nhau tìm cách gian lận để giành chiến thắng. Đầu tuần này, Biden cho biết “mối quan tâm lớn nhất của ông là Tổng thống sẽ cố gắng đánh cắp cuộc bầu cử.”

Đây là một anh chàng nói rằng tất cả các lá phiếu bầu cử qua Email là lừa đảo … trong khi ông ta ngồi sau chiếc bàn trong Phòng Bầu dục và tự viết phiếu bầu cho mình để bỏ vào trong cuộc bầu cử sơ bộ,” Biden nói với  chương trình The Daily Show của Comedy Central vào hôm 10/6. Sau đó, ông tuyên bố thêm rằng quân đội sẽ phải “hộ tống ông ta [Trump] ra khỏi Nhà Trắng.”

Khi được hỏi về những lời khẳng định của Biden trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump đáp:

Nhìn đi, Joe không chỉ thế thôi đâu. Mọi người đều biết. Và thật đáng buồn khi bạn nhìn vào điều đó và bạn chứng kiến, bạn tự mình chứng kiến. Ông ta đã tạo ra thành phố tôn nghiêm của riêng mình ở dưới tầng hầm hoặc bất cứ nơi nào ông đến và ông ta chẳng chịu bước ra ngoài.” 

Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden trong một cuộc họp ở Tòa thị chính Philadelphia, bang Pennsylvania ngày 2/6/2020. (Ảnh qua AFP)

Một phát ngôn viên của chiến dịch Trump, Tim Murtaugh, nói trong một tuyên bố rằng những tuyên bố của ông Biden là vô căn cứ và đang cố gắng “làm suy yếu niềm tin vào cuộc bầu cử của chúng tôi”.

Việc để thua cuộc bầu cử ngày 3/11/2020 sẽ “là một điều đáng buồn cho Hoa Kỳ vì đảng Dân chủ đang có các chính sách bao gồm loại bỏ các sở cảnh sát hoặc không làm gì để giải quyết cuộc bạo loạn”, Trump nói với Fox News. Trong những ngày gần đây, các cuộc biểu tình và bạo loạn liên quan đến cái chết của George Floyd đã tạo cho người Mỹ một cơ hội “nhìn thoáng qua chính sách tự do của Đảng Dân chủ.”

“Không phải là họ không ở trong các thành phố Cộng hòa. Thẳng thắn mà nói thì họ đều ở trong các thành phố đó, tôi nghĩ rằng tôi đã có cơ hội giành được [thắng lợi] ở nhiều thành phố đó. Nhưng tất cả các thành phố này đều được phe Dân chủ cực đoan điều hành. Và tôi nghĩ đó là điều rất đáng buồn sắp xảy ra,” ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng những người “quá tự do” và “các thị trưởng cực tả” đang thúc đẩy các biện pháp chống lại các sở cảnh sát.

Trong khi đó, ông Biden cho biết ông không muốn giải thể hoặc bãi bỏ các sở cảnh sát.

Trước khi các cuộc biểu tình xảy ra, Tổng thống Trump nói rằng đảng Dân chủ đang nhắm đến việc tăng cường bỏ phiếu qua Email – một chính sách được đưa ra nhằm kiềm chế sự lây lan của COVID-19 – và cũng là một nỗ lực nhằm ngăn chặn cuộc tổng tuyển cử.

Các chuyên gia cho biết việc kiểm phiếu qua Email sẽ mất nhiều thời gian hơn vì danh tính cử tri không thể được xác minh dễ dàng giống như cuộc bỏ phiếu trực tiếp.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?