Trudeau né tránh gọi việc Trung Quốc đối xử với người Duy Ngô Nhĩ là ‘tội ác diệt chủng’

17/02/21, 14:58 Thế giới

Thủ tướng Justin Trudeau không sẵn sàng gán ghép những vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở tỉnh Tân Cương của Trung Quốc chống lại người Duy Ngô Nhĩ là một tội ác diệt chủng, ông cho rằng thuật ngữ này cần được “chứng minh và chứng minh một cách hợp lý”.

Trudeau cho biết sự do dự của ông là “để không làm suy yếu việc áp dụng tội ác diệt chủng trong các tình huống trong quá khứ.”

Tuy nhiên, vị Thủ tướng đảng cánh tả này trước đó đã sử dụng thuật ngữ ‘genocide’ khi thảo luận về cuộc điều tra quốc gia về phụ nữ và trẻ em gái bản địa mất tích và bị sát hại ở Canada vào năm 2019, khi ông chấp nhận kết luận của một báo cáo, “bao gồm cả những gì đã xảy ra tương đương với tội ác diệt chủng.”

Phản ứng này được đưa ra sau khi Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Canada Erin O’Toole kêu gọi Trudeau, vào sáng thứ Ba, ‘tích cực đổi địa điểm các thế vận hội’ (BTV: Ám chỉ Thế vận hội mùa Đông 2022 dự kiến tổ chức ở Bắc Kinh), nói rằng ‘nạn diệt chủng đang diễn ra ở Trung Quốc ngay bây giờ.’

Trudeau không bác bỏ rằng một cuộc diệt chủng hoàn toàn có thể xảy ra, ông nói rằng: “Đó là một từ cực kỳ nặng ký, và chắc chắn là điều mà chúng ta nên xem xét trong trường hợp của người Duy Ngô Nhĩ.”

Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Canada François-Philippe Champagne đã sử dụng cách nói lắt léo, bóng gió tương tự để mô tả cuộc diệt chủng của người Duy Ngô Nhĩ vào năm 2019, nói rằng Canada rất lo ngại ‘về cách đối xử của Bắc Kinh đối với người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ’.

“Chúng tôi nhất quán về mối quan tâm và sự lên án của chúng tôi đối với các vi phạm nhân quyền trên khắp thế giới, bao gồm cả tình hình ở Hồng Kông và Tân Cương, và những nơi khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với cộng đồng quốc tế và tiến tới đưa ra các quyết định đúng đắn dựa trên các sự kiện và bằng chứng, nếu thích hợp”, Trudeau nói thêm.

“Liên quan đến Thế vận hội, chúng tôi tiếp tục rất, rất lớn tiếng trong việc đứng lên bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới, và kêu gọi những hành vi vi phạm nhân quyền, như cá nhân tôi trước đây, trực tiếp, với lãnh đạo Trung Quốc, và nhiều người khác. Chúng tôi biết rằng cả Ủy ban Olympic quốc tế, ủy ban Canada, ủy ban Paralympic và những người khác đang xem xét rất kỹ vấn đề này và chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục theo dõi vấn đề này”, ông kết luận.

Từ Thức

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?