Triều Tiên từ chối nhận 3 triệu liều vắc xin Sinovac của Trung Quốc

03/09/21, 11:30 Thế giới

Quỹ nhi đồng của Liên Hợp Quốc (UNICEF) ngày 1/9 cho biết, Triều Tiên đã từ chối 3 triệu liều vắc xin Sinovac của Trung Quốc, được phân bổ theo cơ chế COVAX dành cho các quốc gia có thu nhập thấp.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Getty)

Theo Reuters, Triều Tiên nói rằng nguồn cung vắc xin toàn cầu đang hạn chế và virus Covid-19 đang tiếp tục hoành hành ở nhiều nơi khác, số vắc xin Sinovac của Trung Quốc dành cho Triều Tiên vì thế nên được gửi tới các quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

Được biết, Triều Tiên trước đó đã nộp đơn xin hỗ trợ thông qua chương trình COVAX của WHO, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được liều vắc xin nào. 

Người phát ngôn của quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc cho biết, Triều Tiên sẽ tiếp tục liên lạc với chương trình COVAX để nhận và chuyển giao vacxin trong những tháng tới.

Cũng liên quan đến vấn đề vắc xin, trước đó vào tháng 5, có thông tin cho rằng một quan chức cấp cao của Triều Tiên đã tử vong sau khi tiêm vắc xin của Trung Quốc — điều này đã khiến ông Kim Jong Un rất bất mãn. 

Dù chưa rõ thực hư của thông tin trên nhưng cũng trong tháng 5 này tờ báo chính thức của Triều Tiên đã tuyên bố rằng: “Vắc xin không phải là thuốc chữa bách bệnh cho mọi vấn đề”.

Theo The Epoch Times, truyền thông nhà nước Triều Tiên sau đó cũng liên tục đưa tin về các sự cố gặp phải ở người được tiêm vắc xin.

Viện Chiến lược An ninh Quốc gia Hàn Quốc hồi tháng 7 cho biết, Triều Tiên đã từ chối các lô vắc xin AstraZeneca do lo ngại về tác dụng phụ. Đồng thời tiết lộ rằng, Triều Tiên cũng không quan tâm đến vắc xin của Trung Quốc do e ngại về tính hiệu quả, nhưng họ đã thể hiện sự quan tâm đến các loại vắc xin được sản xuất tại Nga.

Được biết, dù báo cáo rằng “không có ca nhiễm nào” nhưng đến nay Triều Tiên vẫn đóng cửa biên giới. Các phương tiện truyền thông chính thức của nhà nước này kêu gọi người dân cảnh giác trong phòng chống dịch. 

Ông Kim Jong Un thì nói rằng, đợt bùng phát virus có liên quan đến “sự tồn vong của đất nước”. Cho đến nay Triều Tiên vẫn giữ bí mật về tình hình dịch bệnh Covid-19 ở quốc gia này. Điều này làm ngoại giới đặt ra nghi vấn về tuyên bố “số ca bệnh bằng 0” của Bình Nhưỡng.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?