Liên Hợp Quốc lên án Triều Tiên cưỡng bức lao động đối với trẻ vị thành niên

02/09/21, 08:20 Thế giới
epa09437712 A photo released by the official North Korean Central News Agency (KCNA) shows Kim Jong Un (C), general secretary of the Workers' Party of Korea (WPK) and president of the State Affairs of the Democratic People's Republic of Korea, waving during a photo session with the participants in the Youth Day celebrations in Pyongyang, North Korea, 31 August 2021. EPA/KCNA EDITORIAL USE ONLY Dostawca: PAP/EPA.

Ngày 31/8, trang web chính thức của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) đã lên tiếng tố cáo chính quyền Triều Tiên thường xuyên huy động trẻ mồ côi chưa đủ tuổi thành niên tới các khu mỏ than, đồng ruộng và các công trình xây dựng để làm những công việc nặng nhọc.

Ông Kim Jong-un vẫy tay khi tham gia chụp ảnh chung trong Ngày Thanh Niên ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: KCNA)

Kể từ sau khi Kim Jong-un lên nắm quyền, Triều Tiên đã thắt chặt các chính sách kiểm soát tư tưởng để phù hợp với sự chuyển giao các thế hệ trong xã hội nhằm ngăn chặn sự khao khát đối với thế giới bên ngoài và mất lòng tin vào chế độ của người dân, đặc biệt là đối với tầng lớp thanh thiếu niên, những người dễ bị ảnh hưởng bởi phim ảnh, truyền hình và âm nhạc từ Hàn Quốc.

Trên thực tế, chính sách kiểm soát tư tưởng đã được duy trì tại Triều Tiên xuyên suốt 3 đời cầm quyền của gia tộc họ Kim. Theo đó, người dân Triều Tiên được giáo dục tư tưởng chính trị ngay từ khi còn nhỏ và phải chịu kiểm soát về mặt tư tưởng suốt đời.

Không những vậy, giới trẻ Triều Tiên còn thường xuyên được khuyến khích thể hiện tinh thần yêu nước, sẵn sàng cống hiến hết mình cho sự thịnh vượng của quốc gia bằng cách tự nguyện tới những nơi khó khăn nguy hiểm nhất để làm việc, nhằm báo đáp sự chăm sóc tận tâm của người mẹ: Đảng Lao động Triều Tiên.

Mới đây, nhân Ngày Thanh niên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng đã cuộc gặp gỡ và biểu dương những người trẻ “tình nguyện” làm việc trong những ngành nghề “khó khăn và thách thức”, nhấn mạnh tinh thần hy sinh và cống hiến hết mình của họ, đồng thời khẳng định sẽ ủng hộ họ hoàn toàn.

Theo hãng tin Yonhap, vào ngày 31/8, trang web chính thức của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) cho biết, Tomas Ojea Quintana – Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền ở Triều Tiên, đã từng tuyên bố trong một bức thư gửi tới Triều Tiên vào ngày 29/6 năm nay rằng họ đã nhận được thông tin tình báo về việc chính quyền Triều Tiên huy động trẻ mồ côi dưới 18 tuổi thực hiện các công việc lao động nguy hiểm.

Những đứa trẻ khoảng 7 tuổi làm việc tại một mỏ than ở Triều Tiên. (Ảnh: Daily Mirror)

Vào ngày 27/5 năm nay, Báo cáo viên Nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã trích dẫn một báo cáo của Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA), trong đó đề cập đến việc có hơn 700 trẻ mồ côi đã tình nguyện làm việc trong các trang trại kết hợp, một khu liên hợp gang thép, làm trong lĩnh vực lâm nghiệp cùng các lĩnh vực khác. Ngoài ra, còn có khoảng 150 học viên tốt nghiệp từ 3 trường mồ côi đã tình nguyện làm việc tại các mỏ than và trang trại.

KCNA cho biết: “Những học viên tốt nghiệp từ các trường mồ côi đã tình nguyện làm việc tại các công trường lớn với ý chí tôn vinh tuổi trẻ trong cuộc chiến đấu vì sự thịnh vượng của đất nước. Các em đã hoàn thành các khóa học ở trường dưới sự chăm sóc chu đáo của Đảng”.

Về vấn đề này, Cao ủy Nhân quyền LHQ cho biết, mặc dù truyền thông nhà nước Triều Tiên đã đề cập trong báo cáo rằng đây là sự lựa chọn tự nguyện của những đứa trẻ mồ côi. Tuy nhiên, thông tin tình báo cho thấy chính quyền Triều Tiên thường xuyên bắt trẻ mồ côi hoặc trẻ em lang thang thể hiện lòng trung thành với lãnh tụ tối cao và Tổ quốc bằng cách đến làm việc tại các công trường xây dựng hoặc mỏ than.

Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng lên án việc chính quyền Bình Nhưỡng thường xuyên huy động học sinh từ các cơ sở giáo dục trung học đến làm việc tại các dự án lao động quốc gia. Việc ép buộc trẻ em dưới 18 tuổi làm việc ở những nơi nguy hiểm như mỏ than là một phiên bản hiện đại của chế độ nô lệ, vi phạm vào Công ước quốc tế.

Ở Triều Tiên, độ tuổi trung bình của học sinh tốt nghiệp trung học ở là 17. Mặc dù cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã phân tích trong báo cáo rằng những trẻ mồ côi được huy động làm việc trong các hầm mỏ có thể không đủ 17 tuổi, nhưng cơ quan này cũng thừa nhận rằng tuổi thực của những đứa trẻ mồ côi này không thể làm rõ một cách chính xác. Tuy vậy, từ những bức ảnh đăng trên báo nhà nước Triều Tiên cho thấy có vẻ như đây là những học sinh ở tuổi vị thành niên.

Trẻ em mồ côi “xung phong” làm việc trong các mỏ than và trang trại quốc doanh. (Ảnh: Minju Chosun)

Trong thư gửi cho Kim Jong-un, Báo cáo viên Nhân quyền yêu cầu Triều Tiên trả lời các câu hỏi liên quan đến tình trạng lao động trẻ em và liệu rằng nó có tuân thủ Luật Nhân quyền Quốc tế hay không. Đồng thời kêu gọi chính phủ nên ngừng sử dụng lao động trẻ em.

Theo phân tích của Hãng thông tấn Yonhap, do chính phủ Triều Tiên xác định rằng một khi trẻ mồ côi trong cơ sở giáo dục này đã hoàn thành các khóa học trung học phổ thông và tốt nghiệp, các em sẽ bước vào giai đoạn trưởng thành. Cho nên, đối với những chỉ trích trong báo cáo của cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc e rằng khó có thể được chấp nhận.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ năm 2020 từng có báo cáo cho biết, một số trẻ em Triều Tiên ở độ tuổi 16 và 17 đã đăng ký vào các lữ đoàn xây dựng kiểu quân đội trong thời gian 10 năm. Báo cáo cho rằng: “Học sinh Triều Tiên phải chịu những tổn thương về thể chất và tâm lý, suy dinh dưỡng, kiệt sức và chậm phát triển”.

Ngay lập tức, Triều Tiên đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền và nói rằng các vấn đề này bị chính trị hóa bởi kẻ thù của họ.

Trong một bức thư gửi các tổ chức công đoàn, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết đất nước này đã phải đối mặt với “những khó khăn tồi tệ nhất từ trước đến nay” trong những năm gần đây nhưng sức mạnh và uy tín quốc gia của họ đã được nâng cao nhờ “lòng trung thành tuyệt vời và cuộc đấu tranh anh dũng của người lao động”.

Tuệ Tâm (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?