Trào lưu móc khóa động vật sống bị cả thế giới lên án tràn về Việt Nam

03/09/19, 18:26 Việt Nam

Dù những chiếc móc khóa lưu niệm nhốt sinh vật sống bên trong làm vật trang trí đã bị cả thế giới lên án nhưng trong vài năm trở lại đây, nó vẫn là mặt hàng vô cùng hot tại thị trường Trung Quốc. Một điều đáng lo là những món đồ vô nhân đạo này cũng đã bắt đầu có mặt tại Việt Nam.

Trào lưu móc khóa động vật sống bị cả thế giới lên án tràn về Việt Nam.
Trào lưu móc khóa động vật sống bị cả thế giới lên án tràn về Việt Nam. (Ảnh qua dkn)

Những con vật tội nghiệp trở thành đồ chơi của nhiều người

Móc khoá động vật sống xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2008 trong Thế vận hội Bắc Kinh, và sau đó xuất hiện rộng rãi cũng như bị lên án gay gắt vào năm 2011 tại Trung Quốc nhưng cho đến nay, việc bán những chiếc móc khóa này vẫn diễn ra tràn lan ở các điểm du lịch trung tâm thành phố Hạ Môn.

Chỉ cần bỏ ra khoảng 50.000 – 70.000 đồng, người dùng sẽ được vô tư chọn những chiếc móc khóa mà mình yêu thích. Họ có thể chọn nhiều loại động vật khác nhau bên trong túi bọc như rùa, ba ba, kỳ nhông hay cá và nuôi chúng như ‘thú cưng’. 

Những con vật bị nhốt trong túi nhựa, được bày bán công khai cho du khách. (Ảnh qua vnexpress)
Những con vật bị nhốt trong túi nhựa, được bày bán công khai cho du khách. (Ảnh qua vnexpress)

Những con vật này sẽ được bọc kín trong túi nilon nhỏ chứa đầy nước huỳnh quang, nước bão hoà oxy và chỉ có một viên thức ăn duy nhất. Theo lời quảng cáo của người bán, chúng có thể sống như vậy đến 3 tháng. Thế nhưng với việc phải sống trong ‘nhà tù’ nhỏ xíu, kèm theo bị rung lắc liên tục và không có phút giây nào được nghỉ ngơi, chúng có thể kiệt sức và chết sau vài ngày.

“Có thể sẽ đủ oxy và thức ăn trong vỏ nhựa nhưng chất thải sẽ khiến chúng nhiễm độc amoniac…Động vật thủy sinh rất nhạy cảm với sự biến động của nhiệt độ vì vậy việc sống trong túi nhựa chật hẹp này cũng giống như ở trong nhà kính vậy. Ngoài nhiệt độ thay đổi liên tục, chúng còn thường xuyên bị rung lắc. Chúng có thể chết bất cứ lúc nào”, Tiến sĩ Sam Walton, nhà nghiên cứu tại Đại học Malaysia Terengganu cho biết.

Có thể sẽ đủ oxy và thức ăn trong vỏ nhựa nhưng chất thải sẽ khiến những sinh vật nhỏ bé nhiễm độc amoniac mà chết... (Ảnh qua kienthuc)
Có thể sẽ đủ oxy và thức ăn trong vỏ nhựa nhưng chất thải sẽ khiến những sinh vật nhỏ bé nhiễm độc amoniac mà chết… (Ảnh qua kienthuc)

Trào lưu móc khóa động vật sống lan tràn sang Việt Nam

Rất nhiều hiệp hội bảo vệ động vật đã lên án và kiến nghị để chính phủ Trung Quốc thúc đẩy việc ngăn cấm hành vi sản xuất thứ đồ lưu niệm này. Nhưng có lẽ vì vẻ ngoài xinh xắn, độc lạ và mức giá lại ‘hạt dẻ’ mà những chiếc móc khóa động vật sống rất được lòng các du khách và tiếp tục được bày bán công khai.

Các du khách ghé tới nơi này đều tỏ ra thích thú với món đồ trên, họ thường chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, mua về làm quà, trang trí điện thoại, túi xách. Nhưng chẳng mấy ai nhận ra đây là những sinh mạng rất đáng thương.

Những con ba ba tội nghiệp chỉ có thể giãy giụa trong chiếc túi nhựa, còn người mua thì lại rất thích thú với món quà này. (Ảnh qua kienthuc)
Những con ba ba tội nghiệp chỉ có thể giãy giụa trong chiếc túi nhựa, còn người mua thì lại rất thích thú với món quà này. (Ảnh qua kienthuc)

Một điều đáng quan ngại hơn là hiện nay, trào lưu tàn nhẫn này đã bắt đầu có mặt tại Việt Nam. Ở một vài khu vực biên giới thuộc Cao Bằng, Lạng Sơn đã được ghi nhận xuất hiện loại móc khóa lưu niệm. Có lẽ sẽ không mất quá nhiều thời gian để chúng trở nên phổ biến rộng rãi hơn trước sự tò mò của nhiều người.

Trước hành vi buôn bán động vật thiếu nhân đạo này đã gặp phải nhiều sự phản đối từ phía cư dân mạng khi nghe tin chúng đã xuất hiện ở Việt Nam. Mặc dù có người chỉ ra rằng có những con vật bên trong là động vật gây hại, nhưng suy cho cùng, hành hạ một sinh vật sống như thế là quá tàn nhẫn.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

Động vật khôn ngoan và tình cảm được ghi lại trong sách cổ

Những bức ảnh ấn tượng về cuộc sống của động vật hoang dã

Hậu quả của việc đối xử tàn nhẫn với động vật hay sát sinh hại mệnh

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng