Trà Vinh, Hà Nội, Hưng Yên thêm 6 ca Covid-19, trong đó có 2 ca nhập cảnh từ Anh

26/12/20, 07:02 Việt Nam

Bộ Y tế chiều 25/12 đã công bố thêm 6 ca mới mắc viêm phổi Vũ Hán (Covid-19), trong đó có 2 ca nhập cảnh từ Anh, nơi phát hiện 2 biến thể Covid-19 mới có tốc độ lây lan cực mạnh, nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam lên con số 1.439.

Các nhà khoa học Việt Nam đang thực hiện giải trình tự gen virus SARS-CoV-2 trên các mẫu bệnh phẩm, đánh giá mức độ biến đổi và sự xâm nhập của virus này. (Ảnh qua cafef)

Thanh Niên dẫn nguồn tin tối 25/12 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, 6 ca mắc mới là các bệnh nhân 1.434 – 1.439, được cách ly ngay tại Trà Vinh (2 ca), Hà Nội (1 ca) và Hưng Yên (3 ca). Cụ thể:

Bệnh nhân 1434 là nam, 28 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại phường Lê Lợi, TP. Vinh, Nghệ An.

Bệnh nhân 1435 là nữ, 44 tuổi, công dân Việt Nam,địa chỉ tại xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Vào ngày 22/12, hai bệnh nhân trên đã từ Anh đáp chuyến bay VN50 xuống sân bay Cần Thơ, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Trà Vinh. Chuyến bay VN50 này trước đó từng ghi nhận 4 ca nhiễm, cách ly tại Vĩnh Long.

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 23/12 khẳng định các bệnh nhân dương tính với virus Vũ Hán. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Trà Vinh.

Bệnh nhân 1436 là nam, 44 tuổi, chuyên gia quốc tịch Brazil. Ngày 24/12, bệnh nhân từ Qatar nhập cảnh sân bay Nội Bài (Hà Nội) trên chuyến bay QR8954, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Hà Nội.

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 25/12 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung Ương cơ sở 2 (huyện Đông Anh, Hà Nội).

Bệnh nhân 1437 là nam, 38 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Bệnh nhân 1438 là một người đàn ông Việt Nam 37 tuổi, có địa chỉ tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Bệnh nhân 1439 là một phụ nữ người Việt, 29 tuổi, có địa chỉ tại xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Vào ngày 18/12, các bệnh nhân trên đã từ Đức đáp chuyến bay VN 5036 nhập cảnh sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh), được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Hưng Yên.

Kết quả xét nghiệm ngày 24/12 cho thấy các bệnh nhân đều dương tính với chủng virus Vũ Hán. Hiện, các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung Ương cơ sở 2.

Trước đó, trên chuyến bay VN 5036 này cũng đã ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại Hưng Yên.

Tính đến thời điểm này, tổng số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam đã lên tới 1.439 ca, trong đó có 35 ca đã tử vong.

Trong số 1.303 ca bệnh được chữa khỏi có nhiều trường hợp tái dương tính với chủng virus Vũ Hán. Có hơn 16.000 người vẫn đang phải cách ly phòng dịch, tính đến tối 25/12.

Liên quan đến những biến thể Covid-19 mới có tốc độ lây lan dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán gần 70% khiến nước Anh phải lệnh phong tỏa thủ đô dịp giáng sinh để phòng dịch, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết vẫn đang theo dõi chặt chẽ, bình tĩnh đối phó chủng này.

Bộ Y tế khẳng định trong thời gian tới cũng sẽ chỉ đạo các viện T.Ư tăng cường giải trình tự gen của các mẫu bệnh phẩm, đặc biệt khu vực châu Âu và ở các nước có biến chủng Covid-19 trên, để đánh giá khả năng lây truyền cũng như khả năng virus này xâm nhập vào Việt Nam.

Theo trang Worldometers, đến nay thế giới đã vượt 80,1 triệu ca Covid-19, trong đó hơn 1,75 triệu trường hợp đã tử vong. Dư luận hiện đang lo lắng trước sự xuất hiện của rất nhiều biến thể Covid-19 mới ở khắp nơi trên thế giới như Anh, Đan Mạch, Nam Phi, Bồ Đào Nha, Nigeria…

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!