TP.HCM thừa nhận việc F0 không liên lạc được cơ sở y tế, Bình Phước chuẩn bị kịch bản 10.000 ca Covid-19

16/11/21, 08:50 Việt Nam

Mới đây, Sở Y tế TP.HCM đã thừa nhận rằng có tình trạng F0 khi cần được tư vấn, chăm sóc và điều trị thì không liên lạc được với cơ sở y tế. Hiện Bình Phước đang lên kịch bản ứng phó với tình huống có 10.000 ca nhiễm trong bối cảnh số ca mắc mới tại địa phương tăng cao mỗi ngày.

Thêm 8.616 ca mới, số người tử vong lại tăng lên 3 con số. (Ảnh qua Tuổi Trẻ)

Theo PLO, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM chiều ngày 15/11 đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Hưng thừa nhận rằng, hiện nay có một số người dân, trong đó có F0, khi cần được tư vấn, chăm sóc và điều trị, thì không liên lạc được với cơ sở y tế. Có nhiều trường hợp F0 cũng không nhận được túi thuốc C (thuốc kháng virus).

Đối với vấn đề này, Sở Y tế cho biết hiện đã có văn bản nhắc nhở các địa phương, địa phương mà vì lý do nào đó không phát thuốc cho F0 thì phải xử lý.

Liên quan đến đề xuất của Sở Y tế về việc triển khai lại các khu cách ly quận, huyện và có thêm bệnh viện dã chiến để sẵn sàng thu dung, điều trị F0, ông Hưng lý giải là do tình hình dịch tại TP hiện đang có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Bình Phước chuẩn bị kịch bản ứng phó 10.000 ca Covid-19

Theo báo VietnamPlus, trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 mới tại địa phương tăng cao mỗi ngày, tỉnh Bình Phước đang nâng cấp cơ sở hạ tầng oxy nhằm đảm bảo ứng phó với tình huống có 10.000 ca nhiễm.

Theo CDC tỉnh Bình Phước đến ngày 15/11, tỉnh ghi nhận 3.445 ca Covid-19; trong đó có 1.526 ca đang điều trị và 15 trường hợp đã tử vong.

UBND tỉnh Bình Phước cho rằng các yếu tố bảo đảm công tác điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 là oxy, thuốc và trang thiết bị y tế. Tuy nhiên, tại Bình Phước hầu hết các trạm y tế không có bình oxy; nhiều trung tâm y tế có giường hồi sức tích cực nhưng không có hệ thống oxy trung tâm, hệ thống khí nén nên không sử dụng được máy thở. Tỉnh cũng chưa có cơ sở sản xuất, cung ứng oxy y tế.

Do đó, UBND tỉnh Bình Phước đã quyết định phê duyệt đề án tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng oxy y tế cho các cơ sở điều trị F0, đặt ra mục tiêu bố trí oxy y tế trong tình huống có 1.000 ca, 5.000 ca và 10.000 ca cho các bệnh viện, cơ sở y tế.

Giai đoạn tiếp theo tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cấp cơ sở hạ tầng oxy, mua sắm thiết bị chứa oxy nhằm đảm bảo ứng phó với tình huống có 10.000 ca nhiễm.

Thêm 8.616 ca mới, số người tử vong lại tăng lên 3 con số

Theo báo Tuổi Trẻ, Bộ Y tế tối 15/11 ghi nhận thêm 8.616 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam từ đầu dịch đến nay lên 1.035.138 ca, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Từ 17h30 ngày 14/11 đến 17h30 ngày 15/11, cả nước ghi nhận thêm 101 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam đến đã lên tới 23.183 ca.

Các ca tử vong mới ghi nhận tại TP.HCM (45 ca), An Giang (10 ca), Bình Dương (9 ca), Tiền Giang (6 ca), Long An (7 ca), Kiên Giang (6 ca), Đồng Nai (3 ca), Bà Rịa – Vũng Tàu (2 ca), Tây Ninh (2 ca), Đồng Tháp (2 ca), Cần Thơ (2 ca), Ninh Thuận (2 ca), Bạc Liêu (2 ca), Đắk Lắk (1 ca).

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!