TP.HCM ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

03/10/22, 10:00 Việt Nam

Ngành y tế TP.HCM cho biết đã ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên, loại bệnh mà người nhiễm phải đa phần là người đồng tính, song tính hoặc những người đã từng có quan hệ giữa nam với nam…

Theo báo Tiền Phong, thông tin trên được PGS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết vào sáng nay (3/10), tại buổi giao ban của Sở Y tế về tình hình dịch bệnh và hoạt động trọng tâm quý IV/2022.

“Vừa qua, thành phố đã phát hiện 1 ca bệnh đậu mùa khỉ […] Sở Y tế TP.HCM sẽ sớm có thông tin chính thức công bố về ca bệnh trên”, ông Thượng cho biết.

Bệnh đậu mùa khỉ thường bắt đầu với triệu chứng sốt và đau đầu. Người bệnh sẽ thấy lừ đừ và mệt mỏi. Họ có thể bị sưng các tuyến. Và sau đó các nốt phát ban sẽ phát triển, có dạng như mụn mủ. Và đó là thứ thường có thể lây nhiễm cho người khác.

TP.HCM ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên. (Ảnh minh họa qua VietNamNet)

Theo nguồn tin từ Sở Y tế TP.HCM, đối với công tác kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố tiếp tục triển khai giám sát người nhập cảnh qua các cửa khẩu nhằm phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ. 

Theo đó, người nhập cảnh được giám sát thân nhiệt, triệu chứng phát ban có bóng nước cấp tính. Nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ, kiểm dịch viên y tế sẽ thăm khám, khai thác thông tin, lập phiếu điều tra dịch tễ…

Đối với công tác sàng lọc tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở khám chữa bệnh ban đầu (Trung tâm y tế, Trạm y tế, phòng khám) tăng cường truyền thông cho người dân. Khi người dân có triệu chứng nghi ngờ, cần đến bệnh viện quận, huyện gần nhất để được tư vấn, khám sàng lọc và xét nghiệm chẩn đoán (nếu cần).

Ở giai đoạn hiện nay, khi tiếp nhận trường hợp nghi ngờ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu hướng dẫn người bệnh đến bệnh viện quận, huyện gần nhất để được khám, xét nghiệm, chẩn đoán.

Triệu chứng nhận biết bệnh đậu mùa khỉ

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời các chuyên gia tại Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh cho biết, dấu hiệu và triệu chứng chính để nhận biết bệnh đậu mùa khỉ bao gồm:

– Sốt

– Đau đầu

– Đau cơ

– Đau lưng

– Ớn lạnh

– Kiệt sức

– Đổ mồ hôi đêm

– Các triệu chứng giống như cảm lạnh, chẳng hạn như nghẹt mũi và chảy nước mũi

– Sưng hạch bạch huyết.

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng