TP.HCM: ‘1.000 người bệnh là giới hạn đỏ của TP, vượt quá là vỡ trận’

27/02/20, 07:57 Tin trong ngày, Việt Nam

Cả Bí thư Thành ủy TP.HCM và Chủ tịch UBND TP đều khẳng định rằng, chỉ cần 1.000 người nhiễm Covid-19 thì sẽ không tìm đâu ra đủ bác sĩ y tá để phục vụ, chữa trị. 1.000 người bệnh là giới hạn đỏ của TP, vượt qua giới hạn này là ‘vỡ trận’…

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh qua tuoitre)
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh qua tuoitre)

Đây là phát biểu của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tại buổi họp tối 25/2 về tình hình phòng chống dịch Covid-19.

‘Chỉ chữa cho 2 cha con người Trung mà phải dùng cả một khoa…’

Cụ thể, tại buổi họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết dịch Covid-19 là loại bệnh cần nhiều người để chăm sóc, chữa trị.

Lấy ví dụ 2 cha con người Trung Quốc nhiễm bệnh ở TP.HCM vừa qua, ông Nhân nói rằng chỉ chữa cho 2 bố con ấy thôi mà Bệnh viện Chợ Rẫy đã phải dùng cả một khoa. Mỗi ngày 3 ca, mỗi ca lại phải có đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, y tá hùng hậu.  

“Đem thành tích để chữa hết bệnh cho một vài người so với chuyện phải chữa bệnh cho cả ngàn người là không thể giống nhau được”, ông Nhân nói.

Không để vượt quá 1.000 ca bệnh, vượt quá giới hạn này là ‘vỡ trận’

Ngoài ra, ông cũng cho biết, hiện số giường bệnh trong khu cách ly phục vụ chữa Covid-19 tại các quận, huyện là rất lớn. Trong khi tổng số giường bệnh tại các khoa cách ly của toàn bộ bệnh viện ở TP.HCM chỉ khoảng 1.000 giường.

Nếu TP phải chăm sóc cho cỡ 1.000 bệnh nhân thì đó thật sự là một gánh nặng không dễ. Do vậy, trong tình hình dịch Covid-19 lan rộng, bằng mọi giá phải ngăn không để vượt quá 1.000 ca bệnh.

<em>Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nói về "giới hạn đỏ" trong chống dịch COVID-19 ở TP.HCM. (Ảnh qua Zing)</em>
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nói về ‘giới hạn đỏ’ trong chống dịch COVID-19 ở TP.HCM. (Ảnh qua Zing)

“1.000 người bệnh – đó là giới hạn đỏ của TP này. Vượt qua giới hạn này là vỡ trận”, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nói thêm và cho biết thời gian điều trị bình quân cho một bệnh nhân nhiễm Covid-19 là 20 ngày. Mỗi ngày cần 12 bác sĩ và điều dưỡng cho 1 người bệnh. TP chỉ cần 1.000 người nhiễm thì không tìm đâu ra cho đủ bác sĩ y tá để phục vụ, chữa trị…

Cho gần 2 triệu học sinh TP đi học trở lại sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm 

Cũng theo ông Phong, từ thực tiễn tình hình trên, trong diễn biến phức tạp của bệnh  dịch thì việc cho ngay gần 2 triệu học sinh TP đi học trở lại sẽ tạo thêm nhiều địa điểm có khả năng lây nhiễm cao. 

“Điều kiện đặc biệt quan trọng của việc chống dịch ở TP.HCM là khả năng cách ly nguồn lây nhiễm. Tinh thần không được phép lơ là và chủ quan. Nếu lơ là thì cái giá phải trả là rất lớn”, ông Phong nhấn mạnh.

Lãnh đạo TP.HCM cho rằng nếu toàn bộ học sinh thành phố cùng quay lại trường sẽ tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh. (Ảnh qua congan)
Lãnh đạo TP.HCM cho rằng nếu toàn bộ học sinh thành phố cùng quay lại trường sẽ tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh. (Ảnh qua congan)

Đề xuất cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 3

Theo đó, TP.HCM đã đề xuất trung ương cho các em học sinh tại TP nghỉ học đến hết tháng 3 với mong muốn đến cuối tháng là chữa xong tất cả những người bị bệnh ở đây; cách ly, giám sát xong các bệnh nhân và việc đi học cũng sẵn sàng…

Trong trường hợp trung ương quyết định thời gian đi học lại từ tháng 3 thì TP cũng có phương án lộ trình cho đi học lại dần dần đối với từng cấp lớp. 

Trước đó, vào ngày 20/2, ông Nguyễn Thành Phong cũng đã ký văn bản kiến nghị Chính phủ kéo dài thời gian nghỉ của học sinh, sinh viên đến hết tháng 3, đồng thời điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020.

Theo thống kê, TP.HCM hiện đang có hơn 1,7 triệu học sinh với hơn 80.000 giáo viên, là thành phố có lượng học sinh lớn nhất cả nước tới từ nhiều địa phương khác nhau.

Sở GD-ĐT TP.HCM cũng cho biết, tính tới chiều 25/2, thành phố đã có 766 người gồm học sinh, giáo viên và người thân đã đi qua vùng có dịch, trong đó có Hàn Quốc, Trung Quốc.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?