Tổng thống Trump: Thế lực cánh tả đang kiểm soát Facebook, Google, Twitter…

20/05/20, 17:29 Thế giới
President Donald Trump arrives on Marine One on the South Lawn of the White House in Washington, Saturday, May 13, 2017, as he returns from speaking in Lynchburg, Va., at the Liberty University Commencement ceremony. (AP Photo/Carolyn Kaster)

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/5 đã cáo buộc rằng những gã khổng lồ công nghệ như: Facebook Inc; Twitter Inc, đang bị thế lực cánh tả cấp tiến kiểm soát. Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã lên kế hoạch kiện công ty Google của tập đoàn Alphabet Inc, cáo buộc gã khổng lồ internet vi phạm luật chống độc quyền, theo Bloomberg.

Tổng thống Donald Trump về lại Nhà Trắng sau khi bài phát biểu tại lễ khởi công Đại học Liberty ngày 13/5/2017 . (Ảnh qua AP)

Trong một bài đăng trên Twitter cá nhân đề cập đến Instagram thuộc sở hữu của Facebook, Tổng thống Mỹ đã bình luận về một clip của blogger bảo thủ – Michelle Malkin, chỉ trích sự tráo trở của các công ty công nghệ.

Thế lực cực tả đang chỉ huy và kiểm soát toàn bộ Facebook, Instagram, Twitter và Google. Chính quyền đang làm việc để khắc phục tình trạng bất hợp pháp này. Hãy theo dõi, gửi tên và các sự kiện. Cảm ơn Michelle!”, Trump viết.

Trong một bài đăng gần đây trên tài khoản Twitter, Malkin tuyên bố cô sẽ không tiêm “vaccine Gates”, một thuật ngữ thường được các nhà hoạt động chống tiêm vaccine sử dụng, để đề cập đến nhiều loại vaccine phòng ngừa virus Corona đang được phát triển. Nó đề cập đến nhà tỷ phú kiêm người đồng sáng lập Microsoft – Bill Gate.

Bộ Tư pháp Mỹ soạn đơn kiện Google vi phạm luật chống độc quyền

Bộ Tư pháp Mỹ đang soạn thảo một đơn kiện chống lại công ty Google của tập đoàn Alphabet Inc, cáo buộc gã khổng lồ Internet vi phạm luật chống độc quyền, theo một người am hiểu luật chống độc quyền cho biết.

Bộ Tư pháp đã điều tra Google trong gần một năm, về việc liệu công ty này có đang cản trở cạnh tranh trong thị trường quảng cáo kỹ thuật số, nơi họ đang giữ vị trí top đầu hay không.

Một bản dự thảo khiếu nại không nhất thiết là chính phủ nhất định sẽ kiện Google, nhưng nó báo hiệu các nhà điều tra có liên quan tin rằng, có đủ bằng chứng để bắt đầu khởi kiện. Người am hiểu vấn đề này cho biết và đồng thời từ chối xác định danh tính vì việc thăm dò đang trong tình trạng bảo mật.

Vụ kiện chống lại Google sẽ đánh dấu hành động quan trọng nhất của các cơ quan hành pháp Hoa Kỳ đối với công ty này. Tại EU, Google đã bị phạt hàng tỷ USD vì lạm dụng vị thế thống trị và gây thiệt hại cạnh tranh. Nhưng các quan chức chống độc quyền Hoa Kỳ đã buông tay kể từ khi Ủy ban Thương mại Liên bang khép lại hồ sơ điều tra năm 2013.

Năm 2017, tất cả đã thay đổi khi chính quyền Trump lên điều hành Nhà Trắng và muốn xem xét kỹ về Google. Từ đó, Google và những gã khổng lồ công nghệ đã phải đối mặt với một môi trường ít được chào đón hơn ở Washington, nơi mà cả đảng Dân chủ và Cộng hòa đều nêu lên mối lo ngại việc Google thu thập dữ liệu khổng lồ từ người dùng, và tuyên bố họ đang độc quyền thị trường.

Các bang cùng tham gia điều tra

Tổng chưởng lý cấp bang Mỹ cũng tham gia điều tra công ty Google. Tạp chí Phố Wall đã báo cáo trước đó rằng, Google có khả năng sẽ bị các tiểu bang và Bộ Tư pháp đệ đơn kiện.

Ngày 14/5, Tổng chưởng lý bang Texas Ken Paxton, người đang lãnh đạo liên minh 51 tổng chưởng lý cho biết, các tiểu bang đang trong quá trình thuận lợi hoàn thành sớm cuộc điều tra.

Đại diện Google cho biết, họ đang tham gia vào các cuộc điều tra do Bộ Tư pháp và Tổng chưởng lý Paxton dẫn đầu, và nó đang “tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ giúp người tiêu dùng, hỗ trợ hàng ngàn doanh nghiệp và cho phép tăng sự lựa chọn cạnh tranh.”

Cuộc điều tra của ông Paxton chỉ tập trung vào quảng cáo kỹ thuật số, một số bang tham gia  điều tra cũng đã nhắm vào các lĩnh vực khác của Google, chẳng hạn như phần mềm tìm kiếm và di động, theo Bloomberg.

Thiện Thành (Theo Bloomberg)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?